Camera của điện thoại ngày càng được nâng cấp về công nghệ tới mức chúng ta có thể chụp ảnh đẹp không thua gì máy ảnh chuyên nghiệp. Nhưng trong số nhiều thương hiệu như iPhone, Samsung, Google Pixel, thì điện thoại nào có camera tốt hơn? Hãy cùng xem qua so sánh dưới đây nhé.

1. iPhone 13 Pro

Cụm camera sau
  • Ống kính rộng: 12 MP, f/1.5, 26mm
  • Ống kính tele: 12 MP, f/2.8, 77mm
  • Ống kính siêu rộng: 12 MP, f /1.8, 13mm, 120˚
Camera selfie
  • Ống kính rộng: 12 MP, f/2.2, 23mm
Ưu điểm
  • Chụp ảnh tốt trong điều kiện thiếu sáng
  • Có thể lấy nét tốt khi zoom
Nhược điểm
  • Khả năng zoom bị hạn chế
  • Chụp ảnh không tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh
Camera sau của iPhone 13 Pro (Ảnh: Internet).
Camera sau của iPhone 13 Pro (Ảnh: Internet).

Trong những năm gần đây, camera của iPhone luôn được đánh giá cao hơn hẳn so với các hãng điện thoại khác. Đối với iPhone 13 Pro, cụm camera sau gồm 3 ống kính là ống kính rộng 12MP, tele và siêu rộng. Đặc biệt là camera selfie ở mặt trước cũng có độ phân giải 12MP bằng với camera chính.

Cảm biến to hơn và khẩu độ nhanh hơn giúp cho camera của iPhone 13 Pro thu nhận ánh sáng tốt trong điều kiện thiếu sáng, do đó phù hợp để dùng buổi tối như trong các buổi tiệc tùng, tụ họp. Khả năng lấy nét cận cảnh cũng là ưu điểm của điện thoại này, cho ra những bức ảnh rõ chi tiết, chất lượng cao.

Nhược điểm của iPhone 13 Pro là khả năng zoom không quá mạnh, nếu cần chụp các đối tượng ở khoảng cách rất xa thì sẽ không rõ nét. Ngoài ra khi môi trường quá sáng cũng có thể ảnh hưởng một chút đến chất lượng hình ảnh. Nhưng nhìn chung iPhone 13 Pro vẫn được coi là chiếc điện thoại có camera thuộc hàng tốt nhất.

Bạn có thể mua iPhone 13 Pro tại đây

2. Google Pixel 6 Pro

Cụm camera sau
  • Ống kính rộng: 50 MP, f/1.9, 25mm
  • Ống kính tele: 48 MP, f/3.5, 104mm
  • Ống kính siêu rộng: 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚
Camera selfie
  • Ống kính siêu rộng: 11.1 MP, f/2.2, 20mm
Ưu điểm
  • Chụp ảnh tốt khi ánh sáng mạnh
  • Màu sắc chân thực
Nhược điểm
  • Quay video không tốt bằng chụp ảnh
  • Ống kính siêu rộng thực ra không rộng lắm
Camera sau của Pixel 6 Pro (Ảnh: Internet).
Camera sau của Pixel 6 Pro (Ảnh: Internet).

Điện thoại Pixel 6 Pro của Google có cụm camera sau gồm 3 ống kính, trong đó có ống kính rộng 50 MP cũng thuộc dạng “khủng” trên thị trường hiện nay.

Ưu điểm lớn nhất của Pixel 6 Pro là màu sắc trung thực và chụp ảnh tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh. Hơn nữa Pixel 6 Pro còn có tính năng ổn định video và có giá mềm hơn nhiều so với các điện thoại khác có camera tương tự.

Nhưng so về ống kính siêu rộng thì Pixel 6 Pro không bằng các điện thoại khác, và chất lượng video kém hơn chụp ảnh, vì vậy nếu bạn thường dùng điện thoại để quay video thì Pixel 6 Pro không hẳn là chiếc điện thoại lý tưởng nhất.

3. Samsung Galaxy S22 Ultra

Cụm camera sau
  • Ống kính rộng: 108 MP, f/1.8, 23mm
  • Ống kính siêu rộng 12 MP, f/2.2
  • Ống kính tiềm vọng tele 10 MP, f/4.9, 230mm
  • Ống kính tele: 10 MP, f/2.4, 70mm
Camera selfie
  • Ống kính rộng: 40 MP, f/2.2, 26mm
Ưu điểm
  • Ống kính tele tốt
  • Camera selfie cho hình ảnh đẹp
  • Khả năng zoom mạnh
Nhược điểm
  • Chức năng tự động lấy nét không tốt
  • Giá cao
Camera sau của Galaxy S22 Ultra (Ảnh: Internet).
Camera sau của Galaxy S22 Ultra (Ảnh: Internet).

Điện thoại cao cấp Galaxy S22 Ultra của Samsung được trang bị tới 4 ống kính cho camera sau, trong đó ống kính rộng 108MP là hàng đầu trên thị trường hiện nay. Ngoài ra còn có camera trước 40MP cho ra những bức ảnh selfie rõ nét cực đẹp, và khả năng zoom cực tốt cho phép chụp được hình ảnh từ khoảng cách rất xa.

Nhìn chung S22 Ultra là chiếc điện thoại chụp ảnh lý tưởng, nhưng cũng có vài điểm trừ nhỏ. Trong điều kiện ánh sáng nhất định, chức năng tự động lấy nét có thể hoạt động chậm nên khó chụp được những khoảnh khắc diễn ra nhanh. Nhưng bù lại khi quay video thì tính năng này hoạt động khá tốt.

Nhược điểm thứ hai rất đáng chú ý: Galaxy S22 Ultra có giá rất đắt. Hiện tại một chiếc điện thoại mới xuất xưởng có thể được bán với giá từ 1.200 đến 1.500 USD (khoảng 27 triệu đến 34 triệu VNĐ), vì vậy dù camera chất lượng tốt và chụp ảnh đẹp thì S22 Ultra cũng không phải là lựa chọn phù hợp cho đa số người dùng.

Bạn có thể mua Samsung Galaxy S22 Ultra tại đây

4. Google Pixel 5a

Cụm camera sau
  • Ống kính rộng: 12,2 MP, f/1,7, 27mm
  • Ống kính siêu rộng: 16 MP, f/2.2, 119˚
Camera selfie
  • Ống kính rộng: 8MP, f/2.2, 119˚
Ưu điểm
  • Giá phải chăng
  • Chụp ảnh tốt khi trời tối
Nhược điểm
  • Camera selfie không tốt lắm
Camera sau của Pixel 5a (Ảnh: Internet).
Camera sau của Pixel 5a (Ảnh: Internet).

So với các điện thoại trên thì Pixel 5a có giá phải chăng hơn, phù hợp với đa số người dùng muốn sở hữu điện thoại chụp hình tốt mà không quá đắt đỏ. Camera sau của Pixel 5a chỉ gồm 2 ống kính, còn camera trước chỉ có độ phân giải khiêm tốn 8MP, mắc dù cũng không phải là quá tệ nhưng chắc chắn không thể so với các điện thoại nêu trên.

Nhìn chung Pixel 5a cho chất lượng hình ảnh tốt, màu sắc tự nhiên và chụp ảnh chân dung đẹp. Khi dùng điện thoại này để chụp ban đêm cũng cho ra hình ảnh rõ ràng, sắc nét. Tất nhiên Pixel 5a không thể bằng Pixel 6 Pro về chức năng chụp ảnh, nhưng vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí.

5. Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Cụm camera sau
  • Ống kính rộng: 108 MP, f/1.8, 26mm
  • Ống kính tele: 12 MP, f/3.0, 120mm
  • Ống kính siêu rộng: 12 MP, f/2.2, 120˚
Camera selfie
  • 10MP, f / 2.2, 26mm
Ưu điểm
  • Ống kính siêu rộng tốt
  • Hình ảnh cực đẹp
Nhược điểm
  • Tính năng lấy nét tự động không ổn định
  • Kích thước điện thoại to
Camera sau của Galaxy Note 20 Ultra (Ảnh: Internet).
Camera sau của Galaxy Note 20 Ultra (Ảnh: Internet).

Galaxy Note 20 Ultra cũng có ống kính rộng 108MP giống như S22 Ultra, ngoài ra còn có ống kính siêu rộng với góc chụp 120° rất lý tưởng để chụp phong cảnh rộng lớn. Khả năng zoom tốt cũng giúp chụp ảnh ở xa dễ dàng.

Nhược điểm là tính năng lấy nét tự động có lúc không ổn định, và chiếc điện thoại có kích thước cồng kềnh nên không tiện mang đi mọi lúc mọi nơi để chụp hình. Nhưng bù lại, nếu bạn muốn nhìn ảnh trên màn hình lớn cho thoải mái thì Galaxy Note 20 Ultra sẽ đem đến trải nghiệm như ý.

Bạn có thể mua Samsung Galaxy Note 20 Ultra tại đây

Tóm lại: Điện thoại nào chụp hình tốt nhất?

Nếu bạn có điều kiện dư dả thì Samsung Galaxy S22 Ultra là lựa chọn hàng đầu với các ống kính độ phân giải cao, khả năng zoom mạnh và hình ảnh đẹp. Ngoài mục đích chụp hình thì điện thoại này còn cho bạn nhiều chức năng tiện lợi khác, nhưng nhược điểm là giá đắt.

Nếu bạn muốn có điện thoại chụp ảnh đẹp mà không quá tốn kém thì nên chọn Google Pixel 6 Pro, vẫn đảm bảo các tính năng chụp ảnh ấn tượng với mức giá phải chăng hơn.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Google sẽ ra mắt điện thoại màn hình gập đầu tiên? Pixel Fold sẽ có gì đặc biệt?

Tại sự kiện thường niên Google I/O 2022 được tổ chức vào ngày 11/5 mới đây, giới công nghệ đã được tiết lộ về các thiết bị và phần mềm mới của Google như hệ điều hành Android 13 và đồng hồ thông minh đầu tiên của hãng có thể mang tên Pixel Watch. Nhưng có một sản phẩm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận