Với sự phổ biến rộng rãi của KPOP trên khắp thế giới, các thần tượng hàng đầu của đất nước này có thể tạo ra nguồn thu nhập vô cùng to lớn. Bất kể trong các mặt từ album, bán vé cho đến giá trị thương hiệu, 10 thần tượng này là những người có thu nhập “khủng” nhất KPOP. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu xem họ là ai nhé!

10. Taeyang – 10 Triệu USD

Là một thành viên của BIGBANG cộng với sự nghiệp solo cực thành công, chắc chắn không có gì ngạc nhiên khi Taeyang đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhờ vào sự thành công của cả nhóm trên nhiều quốc gia, Taeyang được cho là đã kiếm được khoảng 10 triệu đô la Mỹ.

taeyang
Taeyang sở hữu 10 triệu USD (Nguồn: Internet)

9. Suzy – 10 Triệu USD

Xuất phát điểm là thành viên của nhóm nhạc Miss A, tuy nhiên Suzy lại được biết đến với danh hiệu “Tình đầu quốc dân”. Cô nàng là một trong những đại sứ thương hiệu lớn nhất tại Hàn Quốc. Cô nàng có thu nhập khoảng hơn 10 triệu USD.

suzy
“Tình đầu quốc dân” sở hữu hơn 10 triệu USD (Nguồn: Internet)

8. Yoona – 11 Triệu USD

Trong suốt 10 năm qua, không chỉ là thành viên của nhóm nhạc SNSD – một trong những nhóm KPOP lớn nhất thế giới, Yoona cũng có nguồn thu nhập cực khủng từ các hợp đồng quảng cáo và sự nghiệp diễn xuất của cô ấy tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Yoona được cho là đã kiếm được 11 triệu USD cho sự nghiệp của mình.

yoona
Yoona sở hữu 11 triệu đô (Nguồn: Innisfree)

7. BoA – 14 Triệu USD

BoA là ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời là người giữ được vị trí cao trong suốt 17 năm sự nghiệp của mình. Không những thành công trong âm nhạc, việc cô nàng tham gia diễn xuất và là giám khảo trên các chương trình như KPOP Star và Produce 101 đã giúp BoA mang về 14 triệu USD.

boa
BoA sở hữu 14 triệu USD (Nguồn: Internet)

6. IU – 15 Triệu USD

IU là ca sĩ nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc và luôn đứng đầu các bảng xếp hạng với mỗi lần comeback kể từ khi cô debut.

“Em gái quốc dân” đã trở thành ngôi sao lớn của KPOP. Thông qua các album thành công, các bộ phim truyền hình nổi tiếng và các hợp đồng quảng cáo, IU đã thu được tổng cộng 15 triệu USD.

iu
IU sở hữu 15 triệu đô (Nguồn: Internet)

5. Dara – 16 Triệu USD

Mặc dù đã là một ca sĩ và diễn viên thành công tại Philippines, tuy nhiên sự nghiệp của Dara lên như diều gặp gió khi cô nàng chuyển sang Hàn Quốc và đầu quân cho YG.

Là thành viên của một trong những nhóm nhạc KPOP lớn nhất thế giới – 2NE1, thêm vào đó là sự nghiệp diễn xuất cũng như các hợp đồng quảng cáo khiến thu nhập của Dara đã tăng lên đến 16 triệu USD.

dara
Dara có khối tài sản lên tới 16 triệu USD (Nguồn: Internet)

4. Rain – 20 Triệu USD

Rain đã là một ngôi sao có tiếng ở Hàn Quốc trước khi trở thành thần tượng KPOP đầu tiên được đóng phim Hollywood. Với sự nghiệp thành công cả ở châu Á và Mỹ, danh tiếng của Rain luôn tăng lên trong 15 năm qua và thu về cho anh một khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

rain
Rain có khối tài sản 20 triệu đô (Nguồn: LEON)

3. G-Dragon – 21 Triệu USD

G-Dragon không chỉ là thành viên của BIGBANG mà còn là một trong những nghệ sĩ solo thành công nhất tại Hàn Quốc. Anh cũng là một trong những biểu tượng thời trang của thế giới đồng thời sở hữu công ty riêng của mình. G-Dragon hiện đang được cho là có hơn 21 triệu USD.

g-dragon
G-Dragon xếp thứ 3 với 21 triệu USD (Nguồn: Internet)

2. Siwon – 35 Triệu USD

Là một thành viên nổi bật của Super Junior – một trong những nhóm KPOP nổi tiếng nhất trên thế giới, không có gì ngạc nhiên khi Siwon đã kiếm được rất nhiều tiền. Là một ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng trong hơn 15 năm, Siwon hiện sở hữu khối tài sản lên tới hơn 35 triệu USD.

siwon
Siwon với 35 triệu USD (Nguồn: Internet)

1. PSY – 45 Triệu USD

Giữ kỷ lục là nghệ sĩ có video được xem nhiều nhất YouTube trong suốt 5 năm, không có gì ngạc nhiên khi PSY đứng đầu danh sách những ngôi sao KPOP giàu nhất.

Tiếp nối sự thành công của Gangnam Style, những album tiếp theo của PSY cũng mang về cho anh chàng cực nhiều kỷ lục. Hiện tại số tài sản của anh lên tới con số đáng kinh ngạc là 45 triệu USD.

psy
PSY dẫn đầu với 45 triệu đô (Nguồn: Internet)

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin KPOP mới và thú vị hơn nữa nhé!!!

Xem thêm

Oh Hyuk chia sẻ lí do từ chối kí hợp đồng với ba ông lớn: SM, YG và JYP

Oh Hyuk - giọng ca chính của ban nhạc indie "hyukoh" với những bài hát làm lay động trái tim nhiều người nghe nhạc đã từng chia sẻ với tạp chí Vogue về lí do từ chối kí hợp đồng với ba ông lớn SM Entertainment, YG Entertainment và JYP Entertainment.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận