Nội tiết tố đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa sức khỏe tổng thể của phụ nữ, từ chu kỳ kinh nguyệt đến tâm trạng, làn da, giấc ngủ và khả năng sinh sản. Tuy nhiên, mất cân bằng nội tiết tố lại là tình trạng phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua. Theo Tiến sĩ Christine Mullin (FACOG), có đến 80% phụ nữ từng trải qua rối loạn nội tiết tố, nhưng 70% trong số đó không hề nhận ra, thậm chí còn không biết mình đang mắc phải các vấn đề như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Dưới đây là 7 dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy nội tiết tố của bạn có thể đang “lên tiếng cầu cứu”.

1. Bốc hỏa bất chợt

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy nóng bừng lên không rõ lý do, hoặc tỉnh giấc giữa đêm vì cơ thể ướt đẫm mồ hôi, rất có thể estrogen trong cơ thể đang sụt giảm. Theo chuyên gia, đây là triệu chứng phổ biến trong giai đoạn tiền mãn kinh nhưng cũng có thể là dấu hiệu sớm của suy buồng trứng. Trong mọi trường hợp, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Bốc hỏa
Bốc hỏa là triệu chứng phổ biến trong giai đoạn tiền mãn kinh nhưng cũng có thể là dấu hiệu sớm của suy buồng trứng (Ảnh: Internet)

2. Làn da thay đổi bất thường

Rối loạn nội tiết tố có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da. Dù đã qua tuổi dậy thì, nhiều phụ nữ vẫn bị mụn trứng cá do mất cân bằng giữa estrogen và androgen – tình trạng phổ biến ở người mắc PCOS. Ngoài ra, nồng độ estrogen giảm trong thời kỳ mãn kinh cũng có thể khiến da trở nên khô ráp và dễ ngứa.

Làn da thay đổi bất thường
Làn da thay đổi bất thường có thể do do mất cân bằng giữa estrogen và androgen (Ảnh: Internet)

3. Tăng cân khó kiểm soát

Bạn chăm chỉ tập thể dục và kiểm soát khẩu phần ăn, nhưng cân nặng vẫn tăng? Rất có thể tuyến thượng thận hoặc hormone liên quan đến PCOS đang hoạt động bất thường. Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của rối loạn nội tiết tố và cũng là điều khiến nhiều phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và bất lực.

Tăng cân
Tăng cân khó kiểm soát là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của rối loạn nội tiết tố (Ảnh: Internet)

4. Rối loạn giấc ngủ

Mất ngủ kéo dài không chỉ đến từ căng thẳng hay thói quen sinh hoạt, mà còn có thể bắt nguồn từ nội tiết tố bị rối loạn. Cụ thể, nguyên nhân được cho là do progesterone giảm khiến bạn khó ngủ hơn, còn estrogen thấp lại làm tăng tình trạng đổ mồ hôi đêm – cả hai đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ.

Rối loạn giấc ngủ
Rối loạn giấc ngủ có thể bắt nguồn từ nội tiết tố bị rối loạn (Ảnh: Internet)

5. Kinh nguyệt ra nhiều

Chu kỳ kinh nguyệt đột nhiên ra nhiều hơn bình thường, kéo dài hoặc có cục máu đông lớn có thể là dấu hiệu u xơ tử cung – một loại khối u lành tính chịu ảnh hưởng của estrogen. Dù không phải lúc nào cũng nguy hiểm, tình trạng này vẫn cần được theo dõi và điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa.

Kinh nguyệt ra nhiều
Kinh nguyệt ra nhiều là một trong những dấu hiệu rối loạn nội tiết tố thường thấy (Ảnh: Internet)

6. Giảm ham muốn tình dục

Khi nồng độ testosterone – hormone không chỉ có ở nam giới mà còn hiện diện trong cơ thể nữ giới – bị rối loạn, bạn có thể cảm thấy không còn hứng thú với chuyện chăn gối. Theo Điều này thường xảy ra ở phụ nữ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh sớm, khi nội tiết tố đang thay đổi đáng kể.

Giảm ham muốn tình dục
Giảm ham muốn tình dục có thể xuất phát từ việc nồng độ testosterone bị rối loạn (Ảnh: Internet)

7. Khó thụ thai

Khả năng sinh sản phụ thuộc rất lớn vào hoạt động ổn định của các hormone. Khi một mắt xích trong hệ thống này gặp trục trặc – ví dụ như hormone kích thích rụng trứng giảm – quá trình thụ thai sẽ bị cản trở. Rối loạn nội tiết là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ giới.

Khó thụ thai
Rối loạn nội tiết là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ giới (Ảnh: Internet)

Nếu bạn nhận thấy mình có một hoặc nhiều dấu hiệu kể trên, hãy cân nhắc đi khám chuyên khoa nội tiết hoặc phụ khoa để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Nội tiết tố tuy “vô hình” nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống của phụ nữ ở mọi độ tuổi.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Dấu hiệu và triệu chứng hậu mãn kinh: Những điều phụ nữ nên biết

Hậu mãn kinh là giai đoạn bắt đầu sau khi một người phụ nữ đã trải qua 12 tháng liên tục không có kinh nguyệt. Đây là thời điểm đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn của khả năng sinh sản tự nhiên. Dù không còn kinh nguyệt nhưng cơ thể vẫn tiếp tục trải qua nhiều thay đổi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận