KPOP không chỉ là một thể loại nhạc đơn thuần, mà còn là một nền văn hoá mang bản sắc và nhiều hương vị rất riêng. Trong suốt nhiều năm qua, nhiều bản hit đã ra đời và để lại trong lòng người nghe nhiều cảm xúc, kỉ niệm đẹp, và một trong những yếu tố đều nhờ vào những câu hát bắt tai và dễ nhớ. Hãy cùng xem những lời hát nào đã trở thành biểu tượng của KPOP nhé!

Hey mamacita naeya ayayayaya!

Sau 2 năm vắng bóng, những ông hoàng lịch lãm Super Junior chính thức quay trở lại cùng album phòng thu thứ 7 nhan đề “Mamacita” và ca khúc chủ đề cùng tên. Không khỏi khiến các E.L.F thất vọng, “Mamacita” tiếp tục trở thành bản hit khuynh đảo KPOP, đặc biệt là với đoạn mở đầu điệp khúc đầy bắt tai “Hey mamacita naeya ayayayaya!“.

Super Junior
Super Junior trở lại đầy mạnh mẽ cùng “Mamacita”. (Ảnh: Internet)

Nếu dịch thoáng thì câu hát này có nghĩa “Này, nàng thơ ơi, tôi ayayayaya!“. Nghe qua thì có nghĩa vô nghĩa, nhưng nó chỉ đơn giản diễn tả cảm giác điêu đứng, bối rối của chàng trai khi đứng trước nhan sắc tuyệt trần và bốc lửa của cô gái. Đồng thời, lúc này Super Junior cũng thể hiện điệu nhảy “tự cốc đầu”, ý chỉ bản thân bỗng trở nên ngốc nghếch, thẫn thờ trước mỹ nhân.

My name is T to the A to the EEeeeh, Y to the ANG

Cuối năm 2013, giọng ca Taeyang của BIGBANG bất ngờ tung ra ca khúc solo “Ringa Linga” khiến làng nhạc Hàn Quốc một phen chao đảo. Với chất nhạc hip hop sôi động cùng điệu nhảy bắt mắt thường thấy, Taeyang đã hút mắt “cướp” tai người xem. Ngoài ra, anh chàng cũng không quên khẳng định thương hiệu của mình đầy tự tin và bản lĩnh trong câu hát đầu tiên.

Tên tôi là T rồi đến A rồi đến E, rồi đến Y rồi đến ANG” là cách thành viên BIGBANG tự đánh vần tên của mình. Việc đem danh xưng vào bài hát không còn quá mới mẻ, thế nhưng nó vẫn là điểm nhấn vô cùng nổi bật giúp các nghệ sĩ tự khẳng định cái tôi mình, giúp khán giả nhớ đến mình nhiều hơn, lâu hơn. Với tài năng và sự chăm chỉ không ngừng của bản thân, chắc chắn các V.I.P không một giây phút nào quên được cái tên Taeyang, nhỉ?

Ringa Linga
Taeyang phá đảo KPOP cùng bản hit sôi động “Ringa Linga”. (Ảnh: Internet)

I want nobody nobody but you

Năm 2008 được xem là năm thật sự bùng nổ của KPOP trên phương diện quốc tế khi một cái tên được xem là tân binh bấy giờ đã tự tin mang tinh hoa quê hương mình rải khắp bạn bè năm châu. “Nobody” của Wonder Girls đã trở thành bản hit quốc dân và cả ở phương Tây, tất cả đều nhờ vào điệu nhảy đơn giản nhưng mang tính “lây nhiễm” cao và câu hát ai ai cũng thuộc nằm lòng “I want nobody nobody but you“.

Ca khúc nằm trong mini album đầu tay “The Wonder Years: Trilogy” đã bất ngờ có mặt trong Billboard Hot 100 tại vị trí 76, trở thành ca khúc đầu tiên của nhóm nhạc KPOP được vinh danh trên bảng xếp hạng danh giá thế giới này. Có thể nói, “Nobody” đã mang Hàn Quốc đến gần hơn với làng nhạc thế giới, mở đường cho những “Gangnam Style” hay gần đây là BTS có cơ hội chinh chiến trời Tây.

Wonder Girls
“Nobody” của Wonder Girls bất ngờ trở thành hit quốc tế. (Ảnh: Internet)

Shy shy shy

Sau Wonder Girls và Miss A, tưởng chừng JYP Entertainment sẽ “vắng bóng” trong cuộc chiến girlgroup, thế nhưng TWICE đã xuất hiện, mang cơn bão ngọt ngào phủ khắp bản đồ KPOP. Thành công ban đầu cùng “Like Ooh-Ahh”, TWICE trở lại cùng “Cheer Up”, sau đó nhanh chóng trở thành hit lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm.

Cũng mang giai điệu bắt tai khó từ, cộng thêm vũ đạo đáng yêu bắt mắt, “Cheer Up” còn gây ấn tượng bởi lời hát “Shy shy shy” của thành viên Sana. Nét trong sáng, nữ tính và ngại ngùng của thành viên gốc Nhật đã giúp “Shy shy shy” trở thành xu hướng, một thời đi đâu cũng có thể nghe câu hát và cử chỉ “bẽn lẽn” quen thuộc. Đây cũng là yếu tố giúp “Cheer Up” ghi điểm, trở thành “Ca khúc của năm” tại lễ trao giải MAMA 2016.

TWICE Sana
Sana trở thành ngọc nữ được yêu mến nhờ “Shy Shy Shy”. (Ảnh: Internet)

Vũ đạo “Shy Shy Shy” cũng được ưa chuộng bởi hàng loạt nghệ sĩ từ trong nước đến quốc tế. Trong đợt quảng bá cho siêu phẩm “Suicide Squad” tại Hàn, các diễn viên của phim cũng có cơ hội thể hiện điệu nhảy virus đang làm mưa làm gió lúc bấy giờ.

Shawty Imma party till the sundown

Là nhóm nhạc dẫn đầu xu hướng KPOP hiện nay, EXO cũng không thể nằm ngoài trào lưu “lời hát gây bão” khi “Shawty Imma party till the sundown” của em út Sehun đã trở thành một trong những biểu tượng của cộng đồng EXO-L.

Nằm trong hit “Love Me Right” ra mắt vào năm 2015, lời hát của Sehun đã khiến cộng đồng fan dậy sóng cho đến tận bây giờ. Dịch thoáng thì câu này mang nghĩa “Cưng à anh sẽ quẫy nhiệt đến khi mặt trời lặn“. Sở dĩ câu hát này lại trở nên “kinh điển” vì Sehun thường có ít “đất diễn” trong các ca khúc của nhóm, vì thế khi anh thể hiện câu này trong “Love Me Right” thì nó ngay lập tức trở thành thương hiệu của Oh Sehun.

Sehun
Sehun không có nhiều “line” trong các bài hát của nhóm, nhưng mỗi khi cất giọng là lại khiến EXO-L lao đao. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh “Shawty Imma party till the sundown“, Sehun cũng có nhiều câu cửa miệng khác như “ohorat” hay “yehet“, là thú vui cũng như đặc sản của riêng EXO-L. Tương truyền rằng nếu muốn “thả thính” thành công một EXO-L, thì hãy sử dụng câu hát này của Sehun, hoặc một lời bài hát kinh điển không kém sẽ được nhắc đến trong những bài viết tiếp theo.

Sarageul haedta uriga manna

Lời hát này nghe có vẻ xa lạ vì nó thuần Hàn, nhưng nếu bạn đang nghiền ngẫm các bản hit KPOP ra mắt từ đầu năm 2018 đến giờ thì sẽ thấy phần nào quen thuộc. Đây chính là câu hát mở đầu do thành viên B.I thể hiện trong hit “Love Scenario” của iKON.

Nằm trong album phòng thu thứ 2 “Return”, “Love Scenario” đã trở thành cơn sốt trong cộng đồng KPOP, mang lại thành công vượt bậc cho iKON trên các BXH và sân khấu âm nhạc. MV này của nhóm cũng vừa cán mốc 100 triệu views trên Youtube, ngoài ra trào lưu “Viễn cảnh tình yêu” cũng đã lan đến Việt Nam khi gần đây, một clip các em bé tại nhà trẻ đã rành rọt hát lại đoạn điệp khúc của bài hát.

Với ca từ ý nghĩa, giai điệu dễ nghe nhưng vẫn cực bắt tai, và nhất là đoạn dẫn ban đầu khiến người nghe không thể phớt lờ, iKON và “Love Scenario” hoàn toàn xứng đáng nhận được thành công sau bao nhiêu nỗ lực và vất vả. Đúng như lời hát của B.I, “Đã từng gặp gỡ và rồi yêu nhau, đôi ta đã trở thành những kí ức chẳng thể xoá nhoà”, và dĩ nhiên tài năng và thành tựu của iKON là không bao giờ có thể phai nhoà.

Love Scenario
iKON đã có màn tái xuất đình đám cùng “Love Scenario”. (Ảnh: Internet)

Các fan dự đoán xem những lời hát nào sẽ tiếp tục xuất hiện trong phần sau?

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

9 bài hát KPOP mừng sinh nhật giúp bạn suy ngẫm về nhiều điều

Sinh nhật là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Với mỗi năm, có rất nhiều điều để suy ngẫm: những thói quen cần bỏ, những quyết định cần thực hiện, mục tiêu cuộc sống, … Sinh nhật cũng là chủ đề của nhiều bài hát KPOP, mỗi bài thể hiện quan điểm của nghệ sĩ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận