Việc trở thành một ca sĩ thần tượng được mọi người biết đến là ước mơ và mục tiêu chung của mỗi thực tập sinh khi bước chân vào những công ty giải trí ở Hàn Quốc. Do vậy, không ít người đã phải dành cả tuổi thơ của mình để theo đuổi giấc mơ đó. Và 10 idol KPOP dưới đây chính là minh chứng rõ nhất cho điều ấy.

1. G-Dragon – BIGBANG

G-Dragon bắt đầu sự nghiệp ở độ tuổi cực kỳ trẻ vì anh đã là thành viên của một nhóm nhạc có tên Little Roo’Ra khi chỉ mới 6 tuổi.

G-Dragon (BIGBANG) theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ khi còn rất nhỏ.(Ảnh: Internet)
G-Dragon (BIGBANG) theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ khi còn rất nhỏ.(Ảnh: Internet)

Năm lên 8 tuổi, anh chính thức bước vào công ty giải trí SM Entertainment và làm thực tập sinh trong vòng 5 năm. Nhưng cuối cùng, G-Dragon lại quyết định gia nhập YG Entertainment khi anh cảm thấy quan tâm nhiều hơn đến rap và ra mắt với tư cách là thành viên của BIGBANG vào năm 2006.

Tuy bắt đầu sự nghiệp khi còn rất nhỏ, nhưng nhờ nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ trong nhiều năm, G-Dragon vẫn duy trì được độ nổi tiếng của mình và nắm giữ danh hiệu Ông hoàng Kpop.

2. Jihyo – TWICE

Jihyo trở thành thực tập sinh tại JYP Entertainment khi cô mới 8 tuổi. Trong khi TWICE là nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ ba thì trước đó, Jihyo đã được đào tạo với rất nhiều thần tượng từ thế hệ thứ hai như: 2PM, Miss A, Sunmi,… Do đó, cô được biết đến là một trong những idol có khoảng thời gian thực tập dài kỷ lục trong khoảng 10 năm, trước khi chính thức ra mắt với vai trò là thủ lĩnh của TWICE.

Jihyo (TWICE) đã trải qua 10 năm làm thực tập sinh. (Ảnh: Internet)
Jihyo (TWICE) đã trải qua 10 năm làm thực tập sinh. (Ảnh: Internet)

3. Krystal – f(x)

Krystal được SM Entertainment phát hiện khi cô chỉ mới 5 tuổi. Cha mẹ cô ban đầu từ chối lời đề nghị từ phía SM vì họ cho rằng con mình còn quá nhỏ để trở thành thực tập sinh.

Krystal bước chân vào giới giải trí khi chỉ mới 7 tuổi. (Ảnh: Internet)
Krystal bước chân vào giới giải trí khi chỉ mới 7 tuổi. (Ảnh: Internet)

Nhưng do bộc lộ tố chất nghệ thuật từ sớm nên Krystal đã bắt đầu bước chân vào ngành giải trí từ năm 7 tuổi bằng việc đóng các quảng cáo. Vì thấy con gái có niềm đam mê và năng khiếu, cha mẹ cuối cùng đã cho phép cô gia nhập công ty và trở thành thực tập sinh khi tròn 12 tuổi. Sau vài năm tham gia đào tạo, Krystal chính thức được công bố sẽ là thành viên của nhóm nhạc nữ f(x).

4. Jungkook – BTS

Jungkook bắt đầu theo đuổi niềm đam mê âm nhạc từ năm 13 tuổi bằng việc tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K nhưng đáng tiếc không vượt qua được vòng loại.

Thành viên Jungkook (BTS) theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ khi mới 13 tuổi. (Ảnh: Internet)
Thành viên Jungkook (BTS) theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ khi mới 13 tuổi. (Ảnh: Internet)

Dù vậy, sau cuộc thi, Jungkook đã nhận được lời mời thử giọng từ 7 công ty giải trí khác nhau. Và cuối cùng, anh chàng quyết định sẽ trở thành thực tập sinh tại Big Hit Entertainment sau khi biết đến thành viên RM. Đây cũng là nơi Jungkook ra mắt với tư cách là giọng ca chính của BTS.

5. Sohee – Cựu thành viên của Wonder Girls

Sohee nhận được lời mời tham gia buổi thử giọng của JYP Entertainment khi mới chỉ 12 tuổi và trở thành thực tập sinh sau đó. Vài năm sau khi kết thúc thời gian đào tạo, vào năm 2007, Sohee được công bố sẽ là thành viên thứ ba của Wonder Girls – một nhóm nhạc nữ do JYP Entertainment quản lý. Cô đảm nhiệm vai trò hát và nhảy của Wonder Girls trong vòng 6 năm trước khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản vào năm 2013.

Sohee trở thành thực tập sinh của JYP Entertainment năm 12 tuổi. (Ảnh: Internet)
Sohee trở thành thực tập sinh của JYP Entertainment năm 12 tuổi. (Ảnh: Internet)

6. BoA

BoA được đội ngũ tìm kiếm tài năng của SM tình cờ phát hiện khi đi cùng với anh trai tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Cô bắt đầu trở thành thực tập sinh của SM Entertainment ngay sau đó khi chỉ mới 11 tuổi và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách là một thần tượng nhí.

Nữ ca sĩ BoA trở thành thần tượng từ rất sớm. (Ảnh: Internet)
Nữ ca sĩ BoA trở thành thần tượng từ rất sớm. (Ảnh: Internet)

Vào năm 2000, chỉ sau hai năm đào tạo, nhờ năng lực vượt trội mà BoA đã sớm được ra mắt với vai trò ca sĩ solo. Hai năm sau đó, thành công của đĩa đơn tiếng Nhật – Listen To My Heart đã khiến cô trở thành thần tượng Kpop đầu tiên thành công tại Nhật Bản.

7. Wonyoung – IZ*ONE

Wonyoung trở thành thực tập sinh khi chỉ mới 12 tuổi và tham gia chương trình sống còn Produce 48 khi tròn 13 tuổi. Vào ngày 31/8, cô nàng đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi với vị trí thứ nhất và trở thành một thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Mặc dù phải đối mặt với ánh đèn sân khấu ở độ tuổi nhỏ như vậy, nhưng Wonyoung đã luôn cho thấy sự chín chắn của mình trên bước đường sự nghiệp mà cô nàng đã lựa chọn.

Cô nàng Wonyoung ra mắt khi mới 13 tuổi. (Ảnh: Internet)
Cô nàng Wonyoung ra mắt khi mới 13 tuổi. (Ảnh: Internet)

8. Minzy – Cựu thành viên nhóm 2NE1

Có thể nhiều fan của 2NE1 cũng không biết Minzy là cháu gái của nghệ sĩ múa dân gian nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc Gong Ok Jin. Vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên cô nàng sớm bộc lộ khả năng nhảy múa của mình. Sau khi một đoạn video về cô tại cuộc thi nhảy ở Gwangju được đăng tải lên mạng với nhiều lời khen ngợi, CEO Yang Hyun Suk đã liên lạc và tuyển dụng Minzy gia nhập YG khi cô đang học lớp 6 và cô nàng đã có 4 năm làm thực tập sinh tại đây trước khi ra mắt với tư cách là thành viên của 2NE1.

Cựu thành viên nhóm 2NE1 gia nhập YG khi đang học lớp 6. (Ảnh: Internet)
Cựu thành viên nhóm 2NE1 gia nhập YG khi đang học lớp 6. (Ảnh: Internet)

9. Taemin – SHINee

Taemin bắt đầu học nhảy từ rất sớm, khi còn đang học lớp 3. Tài năng của anh lần đầu được phát hiện qua cuộc thi SM Open Weekend Audition Casting và anh chàng sau đó đã trở thành thực tập sinh của một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc khi chỉ mới 11 tuổi.

Taemin trở thành thành viên của SHINee khi mới 14 tuổi. (Ảnh: Internet)
Taemin trở thành thành viên của SHINee khi mới 14 tuổi. (Ảnh: Internet)

Mặc dù đang ở độ tuổi còn rất trẻ, SM Entertainment đã chấp nhận Taemin gần như ngay lập tức nhờ tiềm năng đáng kinh ngạc của anh. Cuối cùng, Taemin kết thúc quãng thời gian thực tập kéo dài 3 năm bằng việc ra mắt trong nhóm nhạc nam SHINee khi mới 14 tuổi.

10. Sohyun – Cựu thành viên nhóm 4minute

Trước khi được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc 4Minute, ít ai biết rằng Sohyun đã từng ra mắt trước đó. Cô nàng đã có khoảng thời gian ngắn hoạt động trong một nhóm nhạc có tên là Orange khi mới 12 tuổi, nhưng nhóm đã sớm tan rã do có nhiều phản ứng trái chiều từ phía công chúng, đặc biệt là những lời đe dọa từ anti-fan. Sohyun sau đó đã ra mắt với tư cách là maknae (em út) của 4minute khi cô mới 14 tuổi.

Cựu thành viên 4minute bắt đầu hoạt động âm nhạc năm 12 tuổi. (Ảnh: Internet)
Cựu thành viên 4minute bắt đầu hoạt động âm nhạc năm 12 tuổi. (Ảnh: Internet)

Trên đây chỉ là 10 nghệ sĩ tiêu biểu nhất đã dành cả tuổi thơ để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Ngoài kia, vẫn còn rất nhiều Idol tân binh đang trên hành trình chứng tỏ bản thân với mong muốn được khán giả công nhận. Chúng ta hãy cùng đồng hành và dõi theo họ nhé!

Các bạn có thể xem thêm các bài viết khác dưới đây:

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi hàng ngày để cập nhật những tin tức giải trí mới nhất nhé!

Xem thêm

5 nam diễn viên thần tượng bị đánh giá thấp đáng được chú ý hơn

Việc các thần tượng K-Pop thử sức mình trong lĩnh vực diễn xuất là điều khá phổ biến, và hầu hết thời gian, nếu họ muốn, họ có sự hỗ trợ đầy đủ từ công ty của mình để làm điều đó. Mỗi năm, có rất nhiều thần tượng ra mắt trong giới diễn xuất. Tuy nhiên, không phải ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

cả Yujin (IZ*ONE) nữa