Đây là một ngày lễ bắt nguồn từ thời nữ hoàng Victoria. Cùng BlogAnChoi khám phá 6 sự thật thú vị về Boxing Day nhé.
1. Boxing Day diễn ra vào ngày 26 tháng 12.

Ngày tặng quà được tổ chức hàng năm vào ngày 26 tháng 12 và trở thành một ngày lễ chính thức dưới thời trị vì của nữ hoàng Victoria, mặc dù một số nhà sử học cho rằng nó có nguồn gốc từ tận thời trung cổ.
Ngày nay, Boxing Day được coi là sự kéo dài của kỳ nghỉ Giáng sinh và là ngày trọng đại của các sự kiện thể thao và mua sắm.
2. Không ai thực sự biết cái tên Boxing Day bắt nguồn từ đâu.

Nhiều nhà sử học cho rằng cái tên Boxing Day bắt nguồn từ tục lệ của nhà thờ là mở hộp bố thí vào ngày sau lễ Giáng sinh và phân phát tiền cho người nghèo. Trong lịch sử, các ông chủ người Anh đã tuân theo sự hướng dẫn của nhà thờ bằng cách tặng quà hoặc tiền mặt cho công nhân và người hầu vào ngày 26 tháng 12.
Những người khác tin rằng từ Boxing ám chỉ những hộp quà mà người chủ tặng cho người hầu của họ vào ngày sau lễ Giáng sinh. (Ở những hộ gia đình giàu có, người hầu thường được yêu cầu làm việc vào ngày Giáng sinh nhưng được nghỉ vào ngày 26 tháng 12 để ăn mừng ngày lễ với gia đình.)
3. Boxing Day là dịp mua sắm quan trọng.

Về mặt lịch sử, đợt giảm giá sau Giáng sinh của Boxing Day đã khiến đây trở thành một trong những ngày mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm ở vương quốc Anh.
Nhưng hiện tại, mặc dù vẫn nằm trong số những ngày mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng sự phổ biến của mua sắm trực tuyến đã làm giảm tổng mức chi tiêu mà mọi người thực hiện vào ngày 26 tháng 12.
4. Không có đấm bốc trong Boxing Day.

Boxing Day của người Anh không liên quan gì đến việc đánh nhau cả. Tuy nhiên, đối với cá quý tộc, có một môn thể thao khác thống trị ngày này: săn cáo.
Mặc dù đây là một truyền thống lâu đời nhưng nhiều nhà hoạt động vì quyền động vật muốn xóa bỏ hoàn toàn tập tục này, đặc biệt về mặt pháp luật thì hoạt động này là bất hợp pháp. Họ nhấn mạnh rằng việc xua đuổi một đàn chó săn đuổi theo cáo hoang và bắt chết chúng hoàn toàn không được chính phủ Anh cho phép.
5. Một số quốc gia khác dùng tên này theo nghĩa đen.

Ở các quốc gia và thuộc địa cũ của Anh ở Châu Phi và vùng Caribe, họ kỷ niệm ngày lễ này bằng các giả đấu có thưởng.
6. Ở Ireland, ngày 26 tháng 12 đôi khi được gọi là ngày Wren.

Đôi khi người Ireland gọi ngày 26 tháng 12 là ngày Chim hồng tước, ám chỉ một truyền thống lâu đời là trẻ em nghèo sẽ giết chim hồng tước, sau đó bán lông vũ cho hàng xóm để cầu may.
Trong lễ kỷ niệm ngày nay, những chú chim hồng tước được sử dụng đều là giả, chúng chỉ có một mục đích duy nhất là khiến truyền thống này không bị lãng quên mà thôi.
Bạn có thể đọc thêm:
- 10 sự thật thú vị về Ngày của Mẹ mà có thể bạn chưa biết
- 10 bộ phim không thể bỏ qua của Nam Goong Min
- Không hổ là “em út vàng”, Jungkook (BTS) nhập ngũ cả tháng vẫn liên tục tạo nên lịch sử
- 7 bộ phim mà fan của “chị đẹp” Son Ye Jin nhất định không được bỏ qua
- 5 phim boylove Hàn nhận được nhiều đề cử của khán giả vì đề tài mới lạ




















































Hãy đóng góp ý kiến của bạn để cùng chia sẻ và trao đổi với mọi người nha!