Tuy nhiên, nếu tổn thương đó là những vết mổ, mô tổn thương nghiêm trọng,… thì sẹo không thể tự hết mà cần chú ý chăm sóc, chế độ ăn uống hợp lý. Vậy bị sẹo nên kiêng gì?
Trong rau muống có chứa chất làm đầy vết thương. Nếu bạn bị vết thương sâu thì nên ăn rau muống để nhanh liền da. Nhưng nếu bạn bị thương nông, ngoài da thì việc ăn rau muống là một thất sách. Vì khi trên người có những vết thương hở, việc rau muống sẽ làm kích thích sản sinh ra các sợi collagen làm đầy các vùng da bị tổn thương.
Tuy nhiên, trật tự sắp xếp của các sợi này rất lộn xộn, chồng chéo và không theo một quy tắc nào cả. Chính hiện tượng này là nguyên nhân xuất hiện nhiều lớp mô xơ cứng tại các vùng da bị tổn thương, được gọi là sẹo lồi. Nếu ăn nhiều rau muống trong trường hợp này, nguy cơ để lại sẹo lồi là rất cao. Do đó, bị sẹo tốt nhất là bạn nên kiêng rau muống nhé!
Thịt gà, đồ nếp đều dễ gây hiện tượng sưng và mưng mủ vết thương. Do đặc tính nóng, dẻo của hai loại thực phẩm này nên khi bị thương nếu ăn vào cơ thể sẽ khiến vết thương lâu lành, dễ gây sưng và mưng mủ vết thương. Thêm vào đó, ăn thịt gà sẽ khiến vết thương ngứa ngáy khó chịu, thời gian lành lâu hơn bình thường.
Để tránh xuất hiện màu loang lổ như lang ben tại vùng bị thương, bạn nên kiêng ăn trứng trong quá trình liền sẹo. Khi vết thương nên da non, vùng da này rất yếu ớt, do đó, ăn trứng trong giai đoạn này sẽ khiến vùng da này chuyển màu trắng hơn những vùng xung quanh. Vậy, bị sẹo nên kiêng gì? Một trong những câu trả lời là bạn nên kiêng trứng nhé!
Trong hải sản, đồ tanh chứa nhiều protein và chính chất “tanh” trong món đồ ăn này sẽ gây kính ứng da làm bạn có cảm giác ngứa ngáy trong quá trình liền sẹo. Do đó, hãy loại bỏ hải sản trong danh sách món ăn những ngày vết thương của bạn đang lành.
Thịt bò rất bổ dưỡng nhưng khi vết thương đang lành, hoặc bạn đang bị mụn trứng cá nên tránh ăn loại thịt này vì chúng khiến vết thương sậm màu hơn và có thể để lại sẹo thâm.
Muốn vết thương không để lại sẹo xấu xí, bạn nên kiêng những thực phẩm kể trên cho đến khi vết thương lành hẳn, mô tổn thương trở lại bình thường thì mới ăn chúng trở lại.
Kết hợp với các biện pháp trị sẹo tích cực ngay khi vết thương vừa khép miệng, liền da như sử dụng các sản phẩm kem trị sẹo,… để có được một làn da như ý.
Một số bài viết cùng chuyên mục có thể sẽ hữu ích với bạn:
Bài viết trên đây đã phần nào giúp bạn trả lời câu hỏi bị sẹo nên kiêng gì? Đừng quên theo dõi chuyên mục Sức khỏe của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích mới bạn nhé!
Vết thương e đã hơn 1 tháng ăn đc Hải sản chưa ak
mình nghĩ phải tham khảo ý bác sĩ cho chắc chắn
em đang mọc da non được gần tuần rồi thì ăn trứng được chư ạ
nước tương cx làm cho sẹo bị sậm màu nè
ăn rau muống thì sẹo khó lành lắm
ăn rau muống bị sẹo lồi
Con chị bị vết thương ở mặt gần một tháng rồi, ăn thịt gà được chưa
Vết thương e hơn 1 tháng đã an dc hải sản chưa ạ