Thời còn đi học, có lẽ bạn đã ít nhất một lần chứng kiến những cậu học trò cá biệt vì quậy phá quá cỡ mà bị đuổi học, hoặc bạn chính là những tên “tiểu quỷ” rơi vào trường hợp đó. Tuy nhiên, nhìn ra thế giới, có những cô cậu học trò bị đuổi học vì những lý do hết sức ngớ ngẩn, khiến người khác suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được tính hợp lý của hành động đuổi học đó.

7. Ngăn chặn án mạng

đuổi học 1
Ảnh: internet

Vào năm 2013, một học sinh tên Briar Mclean đã bị đuổi học khỏi trường John A.McDonald ở Canada bởi vì… cậu chặn đứng một vụ án mạng có thể xảy ra. Cậu đã dũng cảm vật lộn với một tên bắt nạt trong trường để tước con dao cậu học sinh đó dùng để đe dọa một học sinh khác. Tuy nhiên, điều đáng tranh cãi là khi các giáo viên biết được hành động dũng cảm của cậu, họ nói rằng trường không khuyến khích các hành động anh hùng và báo cảnh sát đến lục soát tủ đồ của Mclean. May mắn thay, ở Canada đã bùng nổ một cuộc phản đối trên cả nước và trên mọi phương tiện truyền thông, điều này giúp cậu Mclean được đi học trở lại.

6. Gây nguy hiểm bằng con dao phết bơ

đuổi học 2
Ảnh: internet

Vào năm 2007, tân học sinh trung học Amber Dauge đang dùng dao phết bơ để làm bánh sandwich ăn sáng thì nhận ra cô bị muộn giờ. Cô lập tức chạy đến trường và không hề biết rằng mình đã đem theo con dao phết bơ trong cặp. Cô chỉ nhận ra khi đã đến trường nên đành cất tạm vào trong tủ đồ. Một tuần sau khi cô đang lấy sách từ tủ đồ thì con dao rớt ra ngoài trước mặt nhiều học sinh khác. Sự việc của Amber lập tức bị báo lên văn phòng và sau khi kiểm tra, con dao phết bơ của cô bé bị phát hiện… dài hơn 1cm so với quy định. Hậu quả là cô bé bị kết tội sở hữu vũ khí nguy hiểm trong trường học và bị đuổi học.

5. Nghệ sĩ bánh Pop Tart

đuổi học 3
Ảnh: internet

Năm 2013, cậu học sinh tiểu học 7 tuổi trường Park – Josh Welch bị đuổi khỏi trường vì cố gặm miếng bánh Pop Tart thành hình dạng một “khẩu súng”. Thực ra Josh thanh minh rằng cậu đã cố gặm miếng bánh thành hình dạng của một ngọn núi, nhưng điều khó hiểu là giáo viên của cậu lại cho rằng hình dáng đó “không thích hợp”. Tuy nhiên, hai ngày sau sự phản đối dữ dội của nhiều người, cậu bé Josh Welch cũng đã được trở lại trường học.

4. Tổ chức chiến dịch chống bắt nạt

Trong một thời gian dài, cậu học sinh Richard Crane đã bị bắt nạt bởi các học sinh cùng trường ở trường trung học Olympia. Trong một lần đỉnh điểm, cậu bị những kẻ bắt nạt gây ra một cơn sang chấn và khiến cậu bị gãy một cái xương. Sau đó cậu bị chẩn đoán đã mắc phải chứng bệnh căng thẳng hậu chấn thương và đã bỏ lỡ phần lớn các lớp học trong năm, thậm chí khiến cậu bất ổn về tâm lý và luôn nghĩ đến chuyện tự tử.

đuổi học 7
Ảnh: internet

Cuối cùng, vào năm 2013, Crane đã dũng cảm đối mặt với những kẻ bắt nạt với ý định muốn kết thúc sự tra tấn tinh thần. Nhưng điều khó tin là hội đồng nhà trường lại cho rằng hành vi này là không phù hợp với môi trường trường học và cậu bị đuổi học, trong khi những kẻ bắt nạt cậu không hề hấn gì. Mặc dù đã có ba lá đơn khiếu nại về nhân quyền, hội đồng trường vẫn không hề thay đổi quyết định.

3. Tiếng ợ phá hoại

đuổi học 4
Ảnh: internet

Một cậu bé 13 tuổi đã bị giam giữ vào trung tâm cải tạo Juvenile sau khi cậu… vô tình phát ra tiếng ợ trong lớp học học vật lý. Vị thầy giáo phụ trách lớp cho rằng hành động này gây ngắt quãng việc giáo dục vậy nên ông đã đuổi cậu khỏi lớp học và báo cho bảo vệ trường. Sự việc đi xa hơn khi cậu học sinh này bị bắt giữ về tội “phá hoại giáo dục công cộng” và bị giam giữ mà không hề báo cho phụ huynh của cậu bé. Điều gây sốc hơn nữa là cậu bị đuổi học đến một năm và phải nhận các buổi tư vấn buộc do Hội đồng Công lý Juvenile tiến hành.

2. Xịt nước hoa lên cơ thể

Học sinh người bang Texas sarah Bustamantes chỉ mới 12 tuổi khi cô bị đuổi học khỏi trường trung học Fulmore vào năm 2012. Nguyên nhân cho việc đuổi học này hết sức ngớ ngẩn: khi cô bị các học sinh khác trong trường chọc ghẹo vì mùi cơ thể khó chịu của mình, Sarah trả thù bằng cách… xịt nước hoa lên cơ thể của mình.

đuổi học 5
Ảnh: internet

Nhưng giáo viên của cô cho rằng hành vi cải thiện vệ sinh cơ thể này là một hành động phá hoại và báo cho cảnh sát. Sarah lập tức bị đưa ra khỏi lớp học, bị cáo buộc với một tội danh nhẹ và sau đó phải nhận một buổi hầu tòa. Cô bé trẻ tuổi này cuối cùng phải đóng phạt 150 đô là vì hành vi xịt nước hoa và bị ghi vào hồ sơ tội phạm trước khi cô kịp mừng sinh nhật 13 tuổi của mình.

1. Stream phim Glee

Vào năm 2012, sinh viên khoa Khoa học chính trị Christopher Peterman bị đuổi học khi anh bị phát hiện đang xem bộ phim truyền hình nhạc kịch “Glee”. Là một sinh viên của trường đại học nổi tiếng bảo thủ như Đại học Bob John, Peterman bị cáo buộc với tội “sử dụng loại hình giải trí báng bổ”.

đuổi học 6
Ảnh: internet

Peterman không hề xem phim ở trong khuôn viên trường mà đang ở trong một tiệm cà phê địa phương khi anh đang stream phim Glee, hoạt động giải trí của anh lập tức bị báo cáo lên hội đồng trường bởi một học sinh rất bức xúc. Hội đồng này sau đó cho rằng hành động của anh đáng bị khiển trách và vì vậy ra quyết định đuổi học anh. Trong khi đó, chỉ còn 9 ngày nữa là đến ngày tốt nghiệp của Peterman.

Xem thêm

Muốn "đu" CBIZ trơn tru, hãy thuộc nằm lòng cẩm nang 100 thuật ngữ dưới đây

Những thuật ngữ Cbiz như tiểu thịt tươi, bạo hồng, khống bình, sao tác... có thể sẽ khá lạ tai đối với một số bạn. Tuy nhiên nếu là một người thích đọc tin bát quái và "hít" drama thì bạn rất nên "bỏ túi" cẩm nang 100 thuật ngữ Cbiz thường gặp dưới đây để tránh bỡ ngỡ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận