Việc học đương nhiên là điều phải theo đuổi trong suốt thời trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là để mặc cho sự thành bại của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào trường học. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần học tập trong một môi trường danh tiếng là có thể đảm bảo thành công trong tương lai. Cũng có nhiều người nghĩ rằng bỏ học là tất cả sự học đều chấm dứt tại đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự phát triển lâu dài của một người phụ thuộc vào chính mỗi cá nhân, hay nói cách khác là từ chính ý thức tự học của chúng ta. Quyển sách đề cập đến loạt các tấm gương như Abraham Lincold, Thomas Edison, Chales Darwin,…để chứng minh cho sức mạnh của việc chủ động học hỏi trong suốt cuộc đời. Và như tiếp thêm động lực cho thế hệ sinh viên, “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?” cũng khẳng định:
“Thành công không hề ưu tiên những người dán mác Bách khoa, Kinh tế, Ngoại thương, hay du học”
Trường học nào cũng sẽ cho bạn những bài giảng hay, sách vở, giáo trình có sẵn. Nhưng nếu chỉ tiếp thu một cách thụ động mà không chủ động đào sâu và mở rộng tri thức, dù là học trường nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để khai phá giới hạn của mình. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào điểm số hay danh tiếng của ngôi trường, hãy rèn luyện cho mình thói quen tự học, tự khám phá những điều mình thấy thích thú và say mê với nó.
Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì được dạy trên giảng đường. Việc trau dồi thêm kỹ năng, học hỏi từ những người xung quanh và làm giàu trải nghiệm sẽ giúp bạn bước đi vững chắc hơn trên hành trình trưởng thành. Thành công không chỉ đến từ việc học giỏi trong lớp, mà còn từ khả năng thích nghi, sáng tạo và không ngừng nâng cấp bản thân.
Việc xách ba lô lên và khám phá thế giới là một cách tuyệt vời để học hỏi, mở rộng tầm nhìn và rèn luyện bản thân. Mỗi nơi bạn đặt chân đến đều có một câu chuyện riêng, một nền văn hóa đặc sắc và những con người với tư duy khác biệt. Việc đi nhiều, quan sát nhiều giúp bạn không chỉ hiểu hơn về thế giới mà còn hiểu chính mình, từ đó nâng cao khả năng thích nghi và làm giàu vốn sống.
Bạn không cần phải có thật nhiều tiền để du lịch xa xỉ, đôi khi chỉ một chuyến phượt ngắn bằng xe máy qua những vùng đất mới cũng đã đủ để học được bao điều thú vị. Chứng kiến cuộc sống của những con người bình dị, trò chuyện với họ, tìm hiểu phong tục, tập quán, thưởng thức những món ăn địa phương – tất cả những trải nghiệm đó giúp ta mở mang đầu óc theo cách mà không cuốn sách nào có thể thay thế. Đi để thấy thế giới rộng lớn, để không bị bó buộc trong những lối mòn tư duy và để mỗi ngày trôi qua đều trở nên đáng giá hơn:
“Hãy để những đôi cánh được tự do vươn xa trên bầu trời cao rộng.”
Và cũng đừng ngại nếu phải đi một mình, vì ở trên thế giới này cũng có nhiều người thích khám phá như thế, bạn sẽ gặp gỡ và kết giao với họ. Đừng sợ vì:
“Đi một mình giúp mở ra những câu chuyện ta chẳng bao giờ ngờ tới”.
Không phải ai cũng có đủ can đảm để đặt câu hỏi khi chưa hiểu hay muốn biết thêm thông tin về một vấn đề nào đó. Nhiều người sợ bị đánh giá, sợ câu hỏi của mình “ngớ ngẩn” hoặc sợ làm phiền người khác. Chính vì vậy, họ chấp nhận sự mơ hồ và bỏ lỡ cơ hội để mở rộng kiến thức của mình.
Thực tế, việc đặt câu hỏi không chỉ giúp bạn sáng tỏ những điều còn thắc mắc mà còn thể hiện sự chủ động trong việc học hỏi và phát triển bản thân. Đặc biệt, khi bạn chuẩn bị bước vào một công việc mới. Đừng ngại hỏi những người có kinh nghiệm hơn, bởi hầu hết họ đều từng trải qua giai đoạn như chúng ta – cũng từng thắc mắc, cũng từng cần lời giải đáp. Khi mạnh dạn đặt câu hỏi, bạn không chỉ học hỏi được bí quyết, xin được lời khuyên mà còn rèn luyện sự tự tin và khả năng giao tiếp. Nếu không hỏi, bạn có thể sẽ bị bỏ lại phía sau vì bước đi quá chậm!
Nhiều người nghĩ rằng để học hỏi hay phát triển bản thân, họ cần có những khoảng thời gian dài, một kế hoạch bài bản. Nhưng thực tế, chỉ cần tận dụng những khoảnh khắc nhỏ bé trong ngày, ta cũng có thể tiến bộ hơn một chút.
Hãy thử để ý xem, mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để lướt mạng xã hội trong vô thức, ngồi chờ xe bus hay đơn giản là di chuyển từ nơi này đến nơi khác? Những lúc như vậy, thay vì để thời gian trôi qua một cách vô ích, bạn có thể trích ra một ít để nghe podcast về chủ đề yêu thích, luyện nghe Tiếng Anh, đọc vài trang sách hay bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nào đó thật sâu sắc.
Những hành động nhỏ như thế khi được duy trì đều đặn, sẽ tạo ra sự thay đổi lớn theo thời gian. Một ngày chỉ cần tận dụng thêm 15-30 phút để học hỏi, một năm bạn đã có thêm hàng trăm giờ tích lũy tri thức. Thành công không đến từ những bước nhảy vọt, mà từ những nỗ lực nhỏ bé lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vì thế, đừng đợi có thời gian rảnh rỗi mới học, hãy tận dụng từng giây phút trong ngày để trở nên tốt hơn!
Bạn đã bao giờ thử dậy sớm hơn bình thường một chút và cảm nhận sự khác biệt chưa? Khi cả thế giới vẫn còn đang say ngủ, bầu không khí trong lành, yên tĩnh, đó chính là thời điểm lý tưởng để bạn tận hưởng một ngày mới trọn vẹn hơn.
Thức dậy sớm không phải để chạy đua với thời gian, mà để bạn có thêm khoảng lặng cho riêng mình. Một tách trà nóng, vài trang sách hay đơn giản là ngồi thảnh thơi hít thở, bạn sẽ thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng sáng suốt hơn rất nhiều. Nếu có công việc cần giải quyết, sáng sớm là lúc lý tưởng nhất vì không có sự xao nhãng nào, năng suất làm việc cũng cao hơn hẳn. Thêm nữa, khi thức dậy sớm cũng là lúc bạn có cơ hội bắt tay vào làm nhiều công việc hơn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn và cảm thấy một ngày sẽ ý nghĩa hơn.
Không cần phải đột ngột thay đổi giờ giấc sinh hoạt, chỉ cần dậy sớm hơn 15-30 phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình có thêm thời gian để chăm sóc bản thân, ăn sáng đầy đủ, thậm chí là chuẩn bị chu đáo hơn cho cả ngày dài. Quan trọng nhất, dậy sớm giúp bạn luôn có cảm giác mình đang làm chủ thời gian, thay vì để nó trôi đi một cách vội vã.
Mong các bạn dành chút thời gian để cho mình biết ý kiến về bài viết này, mình rất cảm kích và trân trọng những đóng góp của các bạn.