BIG3 và Bighit là 4 công ty giải trí Hàn Quốc nổi tiếng và được cộng đồng những người yêu KPOP quan tâm nhất hiện nay. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu những ưu điểm và nhược điểm của từng công ty nhé!

SM Entertainment

sm
Chủ tịch Lee Soo Man và “gà cưng” Super M tại Mỹ (Ảnh: internet)

Ưu điểm:

Công ty lớn có nền móng vững chắc, là người tiên phong và đi đầu của làn sóng Hallyu. SM sở hữu đội ngũ nhân viên đông đảo và có năng lực, số lượng idol nhiều và luôn nổi tiếng nhất nhì KPOP qua các gen 1, 2, 3.

Công ty có nhiều hoạt động để xây dựng nhóm và fandom, mạnh tay đầu tư để quảng bá và “chăm chút” cho hình ảnh, âm nhạc, concept của các nhóm nhạc “gà nhà”. SM quản lí nghệ sĩ rất nghiêm khắc, hình tượng của các idol rất đẹp và tích cực.

Ngoài nhan sắc luôn được đông đảo công chúng tung hô và ngưỡng mộ, “gà SM” còn rất mạnh về vocal và vũ đạo. Các nhóm nhạc tiền bối lẫn hậu bối ở SM đều rất giỏi bán album, chạy concert, có fandom hùng hậu và chịu chi. Sau khi nhóm nhạc đã nổi tiếng ở mức ổn định, từng idol sẽ có cơ hội để phát triển cá nhân qua các hoạt động như: phát hành album solo, đi show giải trí, đóng phim, thời trang,…

Nhược điểm:

“Gu” âm nhạc đặc biệt, chất lượng nhạc không đều và có phần xa rời công chúng. Nghệ sĩ được chia lợi nhuận thấp, thường xuyên xảy ra tranh chấp hợp đồng và có thành viên rời nhóm. Nếu idol ra đi trong kiện tụng và mâu thuẫn sẽ bị SM “cấm vận” trên sóng truyền hình Hàn Quốc nhiều năm, ví dụ như trường hợp của JYJ và Jessica (SNSD).

JYP Entertainment

jyp
JYP Nation 2019 hội ngộ: GOT7, TWICE, ITZY và Stay Kids (Ảnh: internet)

Ưu điểm:

Là công ty lớn và tương đối có “tính người”. Nghệ sĩ được chia lợi nhuận khá nhiều, hủy hợp đồng trong hòa bình và sau khi đã rời đi hầu hết các idol vẫn thể hiện thái độ yêu quí và ủng hộ công ty.

Âm nhạc ổn, chọn nhạc phù hợp với thị hiếu người Hàn Quốc. Nhóm nữ của JYP luôn làm rất tốt và cực kì nổi tiếng. Hình tượng nghệ sĩ tốt, nhân cách tốt hiếm khi vướng phải scandal.

Nhược điểm:

Những năm gần đây các nhóm nam của JYP không thật sự nổi bật và có phần thua kém nhiều so với các boygroup cùng thời của SM và YG. Các idol có rất ít các hoạt động cá nhân, thiếu cơ hội để thể hiện bản thân.

YG Entertainment

yg
Năm 2019 – một năm khó khăn chồng chất đối với YG (Ảnh: internet)

Ưu điểm:

YG được yêu thích cuồng nhiệt nhờ âm nhạc hay và có cá tính, hình tượng các nghệ sĩ độc đáo và khác lạ. Không đặt nặng vấn đề ngoại hình, coi trọng rap, thực lực rap mạnh.

Công ty quản lí nghệ sĩ khá thoải mái, để nghệ sĩ tự do thể hiện cái tôi và cá tính âm nhạc trong sản phẩm của chính họ. Có nhiều hoạt động cá nhân cho từng thành viên trong nhóm, có mối quan hệ và tầm ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực thời trang.

Hủy hợp đồng trong hòa bình.

Nhược điểm:

Các nghệ sĩ trực thuộc YG thường xuyên dính scandal, đỉnh điểm phải kể đến năm 2019 sau liên hoàn “phốt” của Seungri (cựu thành viên Big Bang), Kang Seung Hoo (SechsKies), B.I (cựu thành viên iKON),… đã khiến danh tiếng của YG tại Hàn Quốc rơi xuống đáy vực.

Xài “lịch sao Hỏa” để comeback cho các nhóm nhạc, công ty thường xuyên hứa hẹn và thất hứa nhiều lần. Xử lý truyền thông kém, nhất là khi các scandal lớn của gà nhà bị báo chí “khui” ra. Việc YG “nghỉ chơi” với các đài truyền hình lớn khiến các nhóm nhạc của công ty chịu thiệt thòi và khó khăn khi quảng bá mùa comeback và vắng bóng gần như ở tất cả các lễ trao giải lớn nhỏ vào cuối năm.

Bighit Entertainment

bighit
Bighit phát triển thần tốc trong vài năm này nhờ nhóm nhạc toàn cầu BTS (Ảnh: internet)

Ưu điểm:

Bighit hiện đang phát triển như vũ bão, tương lai rộng mở. Chỉ với BTS công ty đã nắm được cả thị trường Châu Á và Châu Mỹ, doanh thu cao ngất ngưởng. Chia lợi nhuận cho nghệ sĩ nhiều.

Nhược điểm:

Địa vị công ty không đủ vững chắc khi Bighit có quá ít nghệ sĩ, lại chỉ mới phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây, so về “gốc rễ” tất nhiên vẫn còn thua kém BIG3 rất nhiều.

Các idol dưới trướng công ty có ít hoạt động cá nhân, đặc biệt yếu bên mảng phim ảnh và thời trang.

Xem thêm

Người nổi tiếng Bước sang tuổi 30 vào năm 2022 (Phần 3)

Xin chào và chào mừng bạn trở lại với phần cuối cùng của loạt bài Những người nổi tiếng bước sang tuổi 30 vào năm 2022! Thực tế là chúng ta đã phải chia nó cho ba bài báo khác nhau cho thấy rằng có rất nhiều người nổi tiếng sẽ bước sang tuổi 30 trong vòng chưa đầy ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phamnhathienkim

rất bổ ích mik rất thik những kiểu báo về những cty BIG3 này!

User 4c0c39af

Cái này sẽ đúng khi nó là hồi trước, còn bây giờ BigHit cũng tự nhận thấy mình chỉ dựa một mình BTS sẽ rất khó khăn, nhất vào thời điểm nhập ngũ, mặc dù tin chắc ARMY vẫn sẽ support BTS nhưng vẫn phải tìm đường. Hiện tại BigHit đang và đã bành trướng thế lực của mình bằng cách mua lại công ty, rồi làm về game, blah blah,… Nói chung là rất khôn. TXT tương lai sẽ rất có triển vọng và đặt được nhiều thành công, lớn mạnh theo một cách khác, Enhype nhìn có vẻ rất thành công sau này, 17 thì bán album cũng thuộc hàng top, nói chung là BigHit có bước đi khá khôn ngoan, nhất là mua công ty KOZ đang quản lý Zico-một “quái vật nhạc số”. Không phải tự nhiên từ một công ty nhỏ, lại trở thành đối thủ đáng gờm của Big3 đâu