Con người phải đối mặt với rất nhiều nỗi sợ hãi, nhiều trong số đó thậm chí còn khá kì quặc. Cùng BlogAnChoi điểm qua 10 nhân vật nổi tiếng trong lịch sử và những nỗi sợ kì quái của họ nào.

1. Heraclius – Nước

Heraclius
Heraclius (Ảnh: Internet)

Dưới thời trị vì của hoàng đế Byzantine Heraclius (610-641), có một tin đồn lan truyền khắp nơi rằng ông mắc chứng sợ nước. Chuyện kể rằng ông không chịu tiến vào thành phố Constantinople (ngày nay là Istanbul) sau trận chiến cho đến khi một số chiếc thuyền được sắp xếp thành một cây cầu phao cho phép ông băng qua eo biển Bosporus. Nhưng khi nghiên cứu học thuật gần đây khi phân tích lại một đoạn văn kể lại câu chuyện này, các nhà sử học lập luận rằng hành động của Heraclius không nhất thiết là do sợ nước; thay vào đó, câu chuyện này có thể được thêu dệt lên nhằm mục đích châm biếm sự yếu kém của ông.

2. Thành Cát Tư Hãn – Chó

Thành Cát Tư Hãn
Thành Cát Tư Hãn (Ảnh: Internet)

Vị vua huyền thoại của Mông Cổ – Thành Cát Tư Hãn – đã tạo nên một trong những đế chế khét tiếng nhất trong lịch sử, là kẻ chinh phục thế giới đã quét qua châu Á và châu Âu, khiến rất nhiều dân tộc thời đó phải run sợ dưới gót sắt của đội kỵ binh Mông Cổ. Nhưng theo các nghiên cứu lịch sử, ông cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình, đặc biệt nhất là sợ chó.

Cha của Thành Cát Tư Hãn đã yêu cầu gia đình thông gia đảm bảo rằng họ kiểm soát được những con chó của mình vì con trai ông – vị vua vĩ đại trong tương lai – cực kì sợ loài động vật này.

3. Napoléon – Cửa mở

Napoléon
Napoléon (Ảnh: Internet)

Napoléon Bonaparte là một nhà cai trị khác đã tạo dựng hình ảnh dũng cảm với tư cách là một nhà lãnh đạo quân sự tài năng. Nhưng cá nhân ông lại có nhiều nỗi sợ hãi khác nhau, kì lạ nhất là nỗi sợ trước những cánh cửa rộng mở.

Theo triển lãm “Napoleon: Revolution to Empire” của Phòng trưng bày Quốc gia Victoria, Hoa Kỳ, những người đến gặp ông phải ra vào phòng qua một khe cửa mở rất hẹp và nhanh chóng đóng nó lại sau lưng để tránh việc để cửa mở quá rộng.

4. Hans Christian Andersen – Bị chôn sống

Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen (Ảnh: Internet)

Tác giả của “Nàng tiên cá” sợ lửa, chó và từ chối ăn thịt lợn vì sợ nhiễm ký sinh trùng. Ngoài ra ông cũng mắc chứng taphephobia, hay còn gọi là chứng sợ bị chôn sống. Khi đi du lịch, Andersen luôn ngủ với một mảnh giấy bên cạnh giường có nội dung “Tôi chỉ có vẻ như đã chết” để báo với người khác là mình vẫn còn sống. Đến cuối đời, ông đã yêu cầu những người chăm sóc cắt mở các mạch máu của mình ra trước khi chôn ông xuống để đảm bảo rằng ông thực sự đã chết mà không phải bị chôn sống.

5. Sarah Bernhardt – Bị bỏ rơi

Sarah Bernhardt
Sarah Bernhardt (Ảnh: Internet)

Sarah Bernhardt là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ. Cô đã làm việc chăm chỉ để tạo dựng hình ảnh của mình và thu hút được nhiều người hâm mộ trung thành trong suốt sự nghiệp. Ít người biết nữ diễn viên cũng có những nỗi bất an riêng bên trong ngoài lạnh lùng và quyền lực của mình: sợ bị bỏ rơi.

Sarah có nỗi sợ hãi sâu sắc về việc bị bỏ rơi, bắt nguồn từ thời thơ ấu không được gia đình quan tâm tới. Người viết tiểu sử Robert Gottlieb đã từng viết trong cuốn “Sarah: Cuộc đời của Sarah Bernhardt” rằng nữ diễn viên tài năng đã được giao cho một y tá ở Pháp nuôi nấng và về cơ bản là gia đình hiếm khi đến gặp cô.

6. Franklin Delano Roosevelt – Số 13

Franklin Delano Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt (Ảnh: Internet)

Trong bài diễn văn nhậm chức năm 1933, tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt đã đưa ra tuyên bố nổi tiếng rằng “điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính nỗi sợ hãi” – nhưng ngay cả ông cũng có những nỗi sợ khó có thể kiểm soát được: Roosevelt sợ lửa và số 13 (còn được gọi là hội chứng triskaidekaphobia), đến nỗi đôi khi ông từ chối đi du lịch vào thứ sáu ngày 13.

Một trong những người viết tiểu sử của ông tiết lộ rằng Roosevelt ghét thứ sáu ngày 13 đến nỗi không bao giờ bắt đầu một chuyến đi quan trọng vào thứ sáu – nếu có thể – và không thích bữa tối với 13 người có mặt trên bàn ăn.

7. Salvador Dalí – Côn trùng

Salvador Dalí
Salvador Dalí (Ảnh: Internet)

Họa sĩ nổi tiếng thế kỉ 20 Salvador Dalí đã tạo nên nghệ thuật từ rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, một số trong đó bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi của chính ông: côn trùng. Nỗi sợ hãi này thậm chí còn khiến ông cố gắng loại bỏ thứ mà ông tin là bọ ve khỏi cơ thể bằng một lưỡi dao cạo. Một trong những loài côn trùng mà nghệ sĩ tài năng này đặc biệt không thích là châu chấu, và đôi khi chúng xuất hiện trong tác phẩm của ông.

8. Katharine Hepburn – Khán giả

Katharine Hepburn
Katharine Hepburn (Ảnh: Internet)

Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên nhưng nữ minh tinh Katharine Hepburn – người đã giành được tới bốn giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – lại có một nỗi sợ hãi khủng khiếp khi biểu diễn trước khán giả. Nó ảnh hưởng đến bà mạnh đến mức đôi khi Ketharina nôn mửa ở hậu trường. Cháu trai của bà cũng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng sau các buổi biểu diễn, bà sẽ tìm kiếm sự trấn an của mọi người xung quanh bằng cách nắm lấy vai họ và liên tục hỏi xem mình có làm tốt không.

9. Aretha Franklin – Bay

Aretha Franklin
Aretha Franklin (Ảnh: Internet)

Nữ hoàng của dòng nhạc Soul, chủ nhân của ca khúc “Respect” Aretha Franklin cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 rằng bà sợ bay – hay còn gọi là chứng aviophobia – đến nỗi ảnh hưởng đến cả khả năng đến một số quốc gia mà bà muốn biểu diễn, bao gồm cả Vương quốc Anh.

10. Louise Bourgeois – Mất ngủ

Louise Bourgeois
Louise Bourgeois (Ảnh: Internet)

Nỗi sợ hãi là chủ đề chính trong các tác phẩm của điêu khắc gia vĩ đại Louise Bourgeois. Nhiều nỗi sợ hãi trong số đó đã được đề cập đến trong tác phẩm “Tôi Sợ” năm 2009 của bà: im lặng, bóng tối, khóc, mất ngủ,…

Bourgeois mắc chứng mất ngủ từ năm 1939, đôi khi thức trắng bốn đêm liền và rơi vào trạng thái hưng cảm. Làm việc giúp bà thư giãn và bà đã tận dụng tốt khoảng thời gian không ngủ được đó: trong khoảng thời gian bảy tháng từ năm 1994 đến năm 1995, bà đã tạo ra tới 220 trang của tác phẩm sau này được đặt tên là “Những bức vẽ về chứng mất ngủ”.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok

Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh, bài hát nhanh chóng chiếm sóng TikTok những ngày qua. Hãy cùng xem qua lời bài hát Nhân Sinh Quán nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận