Khi chúng ta có một số tiền khổng lồ thì việc chi tiêu vào những món đồ xa xỉ không có gì là sai cả. Nhưng việc chọn cách sống tiết kiệm và khiêm tốn bất chấp mọi cám dỗ vật chất lại càng có thể chứng tỏ rằng họ có tấm lòng vàng và một cái đầu thông minh. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu cách sống của 10 người thuộc giới siêu giàu nhưng lại… quên mất là mình giàu nhé.

Mila Kunis và Ashton Kutcher

Mila Kunis và Ashton Kutcher (Ảnh: Internet)
Mila Kunis và Ashton Kutcher (Ảnh: Internet)

Kunis và Kutcher đã kết hôn vào năm 2015 và là một trong những cặp đôi quyền lực hàng đầu Hollywood. Tuy nhiên có vẻ như cả hai người họ đều hướng tới một cuộc sống tiết kiệm đúng mức và tránh xa sự hào nhoáng, xa xỉ vốn đi kèm với sự nổi tiếng. Nữ diễn viên tiết lộ rằng cô mua chiếc nhẫn cưới của mình từ một trang bán hàng trực tuyến với giá 90 USD (khoảng 2 triệu đồng) vì cảm thấy sốc trước mức giá ”trên trời” của nhẫn cưới tại các cửa hàng trang sức sang trọng.

Lady Gaga

Lady Gaga (Ảnh: Internet)
Lady Gaga (Ảnh: Internet)

Ngôi sao đa tài 36 tuổi tiết lộ trong một bài tweet rằng cô vẫn sử dụng phiếu giảm giá tại các siêu thị và thử mặc cả tại các cửa hàng bán lẻ. “Mẹ Quái vật” tiết lộ thêm rằng việc đến từ New York cũng là một lý do khiến cô thích mua sắm mọi thứ với mức giá ưu đãi hơn.

Kristen Bell

Kristen Bell (Ảnh: Internet)
Kristen Bell (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên 42 tuổi từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng cô là người rất thích mua sắm bằng phiếu giảm giá để tiết kiệm dù chỉ một vài đô la. Thậm chí cô còn ám chỉ rằng thỉnh thoảng mình sẽ ăn cắp phiếu giảm giá từ hòm thư của nhà hàng xóm.

Keira Knightley

Keira Knightley (Ảnh: Internet)
Keira Knightley (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên tiết lộ rằng mình chỉ chi tiêu khoảng 50.000 USD/năm (khoảng hơn 1 tỷ). Cô giải thích rằng quyết định này không chỉ giúp cô tiết kiệm tiền mà còn có thể khiến giữ vững lập trường và kết nối với những người khác. Bông hồng nước Anh cho biết: “Tôi nghĩ cuộc sống xa xỉ sẽ khiến chúng ta không thể đi chơi với những người không thể sống theo lối sống đó được.” Nữ diễn viên tiết lộ thêm rằng một số thời gian tuyệt vời nhất mà cô có là ở những nơi ít sang trọng nhất.

Hilary Swank

Hilary Swank (Ảnh: Internet)
Hilary Swank (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên tài năng từng 2 lần đoạt giải Oscar tiết lộ cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của các phiếu giảm giá được. Swank giải thích rằng với cô thì những phiếu giảm giá đó cũng giống như tiền mặt vậy. Mặc dù bây giờ, ngay cả khi cô đã là một ngôi sao hạng A của Hollywood thì cô vẫn giữ vững lối sống tiết kiệm đó.

Ed Sheeran

Ed Sheeran (Ảnh: Internet)
Ed Sheeran (Ảnh: Internet)

Ca sĩ – nhạc sĩ 31 tuổi thừa nhận rằng mình không chi tiêu gì nhiều. Mặc dù anh là một trong những nghệ sĩ thành công và có thu nhập nhất thời đại thì Sheeran chỉ tiêu khoảng 1.000 USD/tháng (khoảng 22 triệu) mà chủ yếu là tiền taxi đi lại.

Tiffany Haddish

Tiffany Haddish (Ảnh: Internet)
Tiffany Haddish (Ảnh: Internet)

Có vẻ như nữ diễn viên 42 tuổi hoàn toàn không có hứng thú với việc phung phí tiền bạc. Cô từng tiết lộ rằng chiếc ví mà cô đang sử dụng là phiên bản nhái của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Ngoài ra, năm 2016, Haddish từng sống với ngân sách chỉ 500 đô la/tháng (khoảng 11 triệu) để có thể trả hết tiền mua nhà. Ngôi sao Hollywood thổ lộ rằng cô làm như vậy là vì sợ sẽ phải trở thành người vô gia cư một lần nữa.

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar (Ảnh: Internet)
Sarah Michelle Gellar (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên kiêm doanh nhân 45 tuổi tiết lộ rằng mình rất thích các phiếu mua hàng giảm giá vì chúng cô trả ít tiền hơn. Cô giải thích: “Bạn thành công không có nghĩa là bạn phải mắc sai lầm trong việc chi tiêu của mình.”

Geller cũng thừa nhận rằng cô ấy không thích các chuyến mua sắm xa xỉ và nhanh chóng. Cô sẽ cân nhắc trong vài ngày trước khi mua một món đồ nào đó rồi mới quyết định có mua hay không.

Halle Berry

Halle Berry (Ảnh: Internet)
Halle Berry (Ảnh: Internet)

Halle Berry là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới trong những năm 2000, Nhưng cho dù kiếm được rất nhiều tiền thì cô vẫn tự mô tả mình là “khá tiết kiệm”. Halle giải thích mình tiết kiệm nhiều như vậy là vì luôn lo lắng về việc khi nào sự nổi tiếng và cát xê cao ngất ngưởng của mình sẽ biến mất.

Nữ hoàng Elizabeth II

Nữ hoàng Elizabeth II (Ảnh: Internet)
Nữ hoàng Elizabeth II (Ảnh: Internet)

Ngay cả Nữ hoàng Anh – người đứng đầu một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới – dường như cũng có những thói quen tiết kiệm tiền như những người bình thường chúng ta. Sau Giáng sinh, bà thường thu thập “giấy gói quà và ruy băng rồi làm mịn chúng” để tái sử dụng thay vì vứt đi.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Tất tần tật về nhóm nhạc thần tượng ảo PLAVE

Bạn có phải là fan hâm mộ của Webtoons và Kpop? Nhóm ảo PLAVE sắp ra mắt này hiện đang thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh và kỹ năng nổi bật của mình!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận