Google đã tổng kết dữ liệu tìm kiếm của người dùng trong năm 2020. Kết quả đưa đến không quá bất ngờ khi những tên tuổi đình đám nhất của KPOP đều được mọi người “săn lùng” rầm rộ. Hãy cùng BlogAnChoi điểm mặt 10 idol KPOP được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn cầu trong năm 2020 nhé!

1. Jungkook

Em út Vàng của BTS quả thật khẳng định mức độ ảnh hưởng của mình khi xuất sắc là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020. Bên cạnh đó, nam idol còn là thần tượng nổi tiếng nhất trên Tumblr 3 năm liên tiếp 2018, 2019 và 2020. Thậm chí anh chàng còn được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh “King of SNS” khi luôn dẫn đầu lượt tìm kiếm ở các mạng xã hội lớn, nhỏ khác nhau.

Jungkook có biệt danh là "King of SNS" vì mức độ phổ biến của mình (Ảnh: Internet)
Jungkook có biệt danh là “King of SNS” vì mức độ phổ biến của mình (Ảnh: Internet)

Không khó để bắt gặp những lần lên trend, được mọi người trong nước và quốc tế rầm rộ tìm kiếm các từ khóa liên quan đến Jungkook. Chỉ cần thay đổi phong cách trở nên điển trai hơn hay có hành động dẫu là khá nhỏ, Jungkook cũng lập tức được chú ý, quan tâm.

2. V

Thành viên cùng nhóm – V BTS cũng là idol được tìm kiếm trong top đầu của Google trong năm 2020. Việc ngày càng trưởng thành về ngoại hình và có thêm nhiều cơ hội hơn để phô diễn tài năng đã giúp cho V nhận được sự quan tâm đông đảo.

V BTS được tìm kiếm nhiều thứ hai trên Google toàn cầu 2020 (Ảnh: Internet)
V BTS được tìm kiếm nhiều thứ hai trên Google toàn cầu 2020 (Ảnh: Internet)

Những bài hát được anh chàng thể hiện trong năm 2020 dành được “cơn mưa lời khen” có thể kể đến như: Blue & Grey, Snow Flower, Sweet Night,… Chẳng những thế, nét đẹp của anh chàng được ưa chuộng toàn cầu, đặc biệt hợp gu cả Á lẫn Âu còn giúp cho V xuất sắc trở thành Á quân của giải thưởng “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2020”.

3. Jimin

Ngoạn mục khi vị trí top 3 cũng thuộc về dàn maknae line của boygroup BTS. Nhắc đến Jimin, ai ai cũng đều phải công nhận mức độ ảnh hưởng tích cực của nam idol ngay từ thời điểm mới debut cho đến hiện tại. Visual hút mắt, khả năng nhảy điêu luyện và thần thái chuyên nghiệp khiến anh chàng luôn có mặt trong các BXH đánh giá về vũ đạo, kỹ năng sân khấu.

Jimin cũng là một cái tên có độ phủ sóng cực cao (Ảnh: Internet)
Jimin cũng là một cái tên có độ phủ sóng cực cao (Ảnh: Internet)

Ngôi sao sinh năm 1995 này luôn biết cách đổi mới mình trở nên quyến rũ, cuốn hút hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do mà Jimin ngày càng “hút” fan. Lượt tìm kiếm nhiều dành cho anh chàng cũng là một điều hết sức dễ hiểu. Không dừng lại ở đó, nam idol còn nổi tiếng bật nhất với tính cách dịu dàng, tấm lòng được ví như “thiên thần” của mình.

4. Suga

Mặc dù thời điểm gần cuối năm, hậu phẫu thuật Suga đã phải tạm hoãn những hoạt động cùng nhóm. Thế nhưng điều này vẫn không làm giảm đi sức hút của ngôi sao sinh năm 1993 này. Không phải là tuýp người hay thể hiện bằng lời nhưng bất cứ hành động nào của nam idol cũng đều tinh tế và ý nghĩa khiến nhiều người phải nể phục.

Suga cũng xuất sắc có cho mình vị trí thứ 4 (Ảnh: Internet)
Suga cũng xuất sắc có cho mình vị trí thứ 4 (Ảnh: Internet)

Suga cũng là nam thần tượng được yêu mến rất nhiều bởi khả năng rap thần sầu. Nam idol luôn có khả năng khiến cho các phần trình diễn trở nên đáng nhớ hơn nhờ vào phần rap bắt tai xuất sắc.

5. Lisa

Lisa là idol nữ duy nhất góp mặt trong top 5 thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn cầu năm 2020. Lisa quả thật xứng đáng là một trong những tên tuổi hot nhất thời gian gần đây khi liên tiếp làm nên những thành công không hề nhỏ trong sự nghiệp.

10 idol KPOP được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn cầu trong năm 2020 Black Pink BTS Google google 2020 google toàn cầu idol KPOP IU J-Hope Jennie Jimin Jin JungKook Lisa RM Suga tìm kiếm tìm kiếm nhiều nhất V
Lisa là idol nữ duy nhất góp mặt trong top 5 đầu tiên được nhắc đến này (Ảnh: Internet)

Nữ ca sĩ người gốc Thái là người nổi tiếng châu Á đầu tiên sở hữu 6 bài đăng Instagram đạt lượt thích khủng 7 triệu likes. Cô nàng cũng là idol nữ duy nhất có cho mình 2 fancam đạt được lượng xem cao nhất trên YouTube năm 2020. Sức ảnh hưởng của nữ thần tượng nhóm nhạc Black Pink thật sự không thể “đùa được đâu”

6. IU

"Nữ hoàng nhạc số" IU giành được thứ hạng thứ 6 (Ảnh: Internet)
“Nữ hoàng nhạc số” IU giành được thứ hạng thứ 6 (Ảnh: Internet)

7. Jin

Anh cả của BTS theo sau IU có cho mình vị trí thứ 7 (Ảnh: Internet)
Anh cả của BTS theo sau IU có cho mình vị trí thứ 7 (Ảnh: Internet)

8. Jennie

Jennie xếp hạng 8 (Ảnh: Internet)
Jennie xếp hạng 8 (Ảnh: Internet)

9. RM

Thủ lĩnh của BTS giành được vị trí thứ 9 (Ảnh: Internet)
Thủ lĩnh của BTS giành được vị trí thứ 9 (Ảnh: Internet)

10. J-Hope

Thứ hạng 10 thuộc về main dancer J-hope BTS (Ảnh: Internet)
Thứ hạng 10 thuộc về main dancer J-hope BTS (Ảnh: Internet)

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để không bỏ lỡ những bài viết về các sao thế giới đầy thú vị trong và ngoài nước nhé!

Xem thêm

Hồ sơ thành viên nhóm nhạc LE SSERAFIM - LE SSERAFIM Profile

LE SSERAFIM là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc Source Music (HYBE). Nhóm gồm 6 thành viên là Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha, Garam và Eunchae. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, 6 mảnh ghép của LE SSERAFIM đã được tiết lộ. Nhóm có kế hoạch debut vào tháng 5 năm nay. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về nhóm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận