Spider-Man 3 của Tobey Maguire là một trong những “quả bom phòng vé” lúc bấy giờ, góp phần mở đường cho một trilogy mới của Spider-Man trong tương lai. Thế nhưng sau đó Tobey lại chia tay Người Nhện và Sony, lý do vì sao?

Mặc dù không được đánh giá cao bởi các nhà phê bình lúc bấy giờ, Spider-Man 3 do Sam Raimi đạo diễn vẫn là một trong những quả bom phòng vé thời ấy với doanh thu lên đến 895 triệu USD, góp phần mở đường cho một trilogy mới của Spider-Man trong tương lai.

Tuy nhiên, cho dù đã có kế hoạch casting, lên kịch bản và tung ra ngày công chiếu, những dự án Spider-Man của Tobey Maguire vẫn bị hủy bỏ và bị reboot đến tận 2 lần như những gì ta đang thấy hôm nay. Vì sao Sony lại quyết định bỏ ngõ đi một dự án đầy tiềm năng và tâm huyết như thế này?

Đang gặt hái nhiều thành công với cái tên Spider-Man, vì sao Tobey Marguire lại chia tay với danh hiệu này? (Ảnh: Internet)
Đang gặt hái nhiều thành công với cái tên Spider-Man, vì sao Tobey Maguire lại nói lời chia tay đột ngột với danh hiệu này? (Ảnh: Internet)

Những rắc rối trong quá trình sản xuất

Một thời gian sau khi Spider-Man 3 ra mắt, đạo diễn Sam Raimi và nam diễn viên Tobey Maguire đã kí kết thêm một hợp đồng mới để sản xuất thêm một phần phim Spider-Man thứ 4. Raimi thậm chí còn lên kế hoạch để sản xuất lên đến phần phim thứ 5 và 6 trong tương lai.

Tuy không được giới phê bình đánh giá cao, Spider-Man 3 vẫn là một quả bom phòng vé lúc bấy giờ, và cũng là lí do Sony muốn Sam Raimi tiếp tục thực hiện thêm phần phim thứ 4 của người hùng đầu tơ (Ảnh: Internet)
Tuy không được giới phê bình đánh giá cao, Spider-Man 3 vẫn là một quả bom phòng vé lúc bấy giờ, và cũng là lí do Sony muốn Sam Raimi tiếp tục thực hiện thêm phần phim thứ 4 của người hùng đầu tơ (Ảnh: Internet)

Mọi thứ dường như có vẻ rất tốt đẹp, khi Sam Raimi đã tuyển mộ gần như mọi nhân vật mà mình mong muốn cho dự án này: James Vanderbilt với vai trò biên kịch, Anne Hathaway trong vai Felicia Hardy – Black Cat, thậm chí còn mời cả diễn viên huyền thoại John Malkovich với vai trò The Vulture.

Black Cat và The Vulture - 2 phản diện lẽ ra đã được debut trên màn ảnh rộng từ rất sớm (Ảnh: BlogAnChoi)
Black Cat và The Vulture – 2 phản diện lẽ ra đã được debut trên màn ảnh rộng từ rất sớm (Ảnh: BlogAnChoi)

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất bộ phim, đội ngũ Sony đã không ít lần can thiệp vào kịch bản – tương tự những gì họ đã làm khi ông đang thực hiện Spider-Man 3. Họ muốn nhồi nhét vào thêm một phản diện nữa là The Lizard, trong khi Sam Raimi vốn dĩ chỉ muốn đưa vào phim 2 nhân vật là The Vulture và Black Cat. Họ can thiệp sâu đến nỗi mà Sam Raimi cùng Jame Vanderbilt đã phải sửa đi sửa lại kịch bản lên đến 4 lần. Sau cùng, mọi thứ đã kết thúc khi Sam Raimi tuyên bố rời khỏi đội ngũ sản xuất phim do đã quá mệt mỏi trong quá trình đấu tranh, cũng như việc Sony tuyên bố từ chối dự án khi không đồng ý duyệt chi cho lượng kinh phí lên đến 300 triệu USD của bộ phim. Điều này cũng kéo theo việc bộ đôi diễn viên chính là Tobey Maguire và Kristen Dunst đều rút khỏi bộ phim, đánh dấu cái kết cho một dự án tương lai đầy tiềm năng của Người Nhện.

Sự ra đi của đạo diễn Sam Raimi và cặp đôi diễn viên chính Tobey Marguire và Kristen Dunst đã đánh dấu sự kết thúc cho loạt phim Người Nhện huyền thoại (Ảnh: Internet)
Sự ra đi của đạo diễn Sam Raimi và cặp đôi diễn viên chính Tobey Maguire và Kristen Dunst đã đánh dấu sự kết thúc cho loạt phim Người Nhện huyền thoại (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, trong giai đoạn sản xuất bộ phim Spider-Man 4, Sony đã quyết định đi đêm với Andrew Garfield và đạo diễn Marc Webb, với mục đích reboot lại thương hiệu Người Nhện với cái tên The Amazing Spider-Man. Và sau 2 phần phim đầy tham vọng nhưng lại không thành công về doanh thu, thương hiệu Spider-Man đã chính thức trở về với Marvel Studio cùng một Spider-Man mới do chàng diễn viên trẻ Tom Holland thủ vai như hiện tại.

Tom Holland và Andrew Garfield - hai hậu bối kế thừa cái tên Spider-Man từ Tobey Marguire (Ảnh: Internet)
Tom Holland và Andrew Garfield – hai hậu bối kế thừa cái tên Spider-Man từ Tobey Maguire (Ảnh: Internet)

Thái độ của Tobey Maguire trong quá trình sản xuất

Đối với Tobey Maguire, Peter Parker – Spider-Man chính là vai diễn để đời, ghi dấu cái tên của nam diễn viên tại Hollywood. Được đích thân Sam Raimi lựa chọn vào vai diễn này với đôi mắt to, tròn, đầy cảm xúc cùng một chất giọng trong trẻo và ngoại hình trong sáng, ngây thơ, không nói quá khi người ta nói rằng, Tobey Maguire chính là một lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Peter Parker.

Với ngoại hình ngây thơ, trong sáng cùng khả năng diễn xuất bằng đôi mắt của mình, không quá khó hiểu vì sao Tobey Marguire lại là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn Peter Parker (Ảnh: Internet)
Với ngoại hình ngây thơ, trong sáng cùng khả năng diễn xuất bằng đôi mắt của mình, không quá khó hiểu vì sao Tobey Maguire lại là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn Peter Parker (Ảnh: Internet)

Tuy vậy, từ trước khi bộ phim Spider-Man 3 được đi vào sản xuất, nam tài tử từng làm giả chấn thương của bản thân để từ chối tham gia vào bộ phim, khi anh mời bác sĩ riêng của mình đến bàn bạc với đạo diễn Sam Raimi về chấn thương nghiêm trọng của anh sau bộ phim Seabiscuit (2005), và khẳng định bản thân sẽ không thể tiếp tục đóng những cảnh mạo hiểm trong bộ phim như trước. Mọi sự chỉ được phơi bày ngay sau khi Sony muốn thay thế Tobey với Jake Gyllenhaal trong phần 3 của Người Nhện, lúc này Tobey lại khẳng định bản thân không bị vấn đề gì, và sau khi kiểm tra y tế thì phát hiện ra anh cũng chưa bao giờ bị vết thương nghiêm trọng nào có thể gây ảnh hưởng đến quá trình quay phim cả.

Nam diễn viên từng bị cáo buộc làm giả chấn thương từ bộ phim Seabiscuit (2005) để không phải tham gia ghi hình cho bộ phim Spider-Man 3 (Ảnh: Internet)
Nam diễn viên từng bị cáo buộc làm giả chấn thương từ bộ phim Seabiscuit (2005) để không phải tham gia ghi hình cho bộ phim Spider-Man 3 (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, anh cũng từng đòi hỏi mức thù lao cao hơn cả nhà sản xuất chính của trilogy Spider-Man là Laura Ziskin, khi biết được bà được nhận mức lương 30 triệu USD sau thành công của loạt phim Spider-Man. Và về sau, như đã nói ở trên, sau sự ra đi của đạo diễn Sam Raimi cũng như việc bản thân cũng sắp bước sang tuổi 35, không còn giữ được vẻ ngoài ngây ngô trong sáng của bản thân, nam diễn viên Tobey Marguire đã quyết định nói lời chia tay với vai diễn để đời của mình.

Bất đồng quan điểm với Sony cùng sự ra đi của Sam Raimi, Tobey chính thức nói lời chia tay với vai diễn đã làm nên tên tuổi của anh (Ảnh: Internet)
Bất đồng quan điểm với Sony cùng sự ra đi của Sam Raimi, Tobey chính thức nói lời chia tay với vai diễn đã làm nên tên tuổi của anh (Ảnh: Internet)

Sau khi rời khỏi vai diễn Peter Parker, sự nghiệp diễn xuất của anh cũng dần dà đi xuống khi không thoát được cái bóng của vai diễn Spider-Man, cũng như nổ ra hàng loạt scandal về cờ bạc và đời tư của anh. Về sau, anh dần dần rút khỏi Hollywood và lui về hậu trường, trở thành một nhà sản xuất phim.

Rời khỏi chốn Hollywood đầy cám dỗ, giờ đây Tobey Maguire vẫn đang thành công với vai trò nhà sản xuất phim (Ảnh: Internet)
Rời khỏi chốn Hollywood đầy cám dỗ, giờ đây Tobey Maguire vẫn đang thành công với vai trò nhà sản xuất phim (Ảnh: Internet)

Hiện nay, Tobey Maguire vẫn đang gặt hái nhiều thành công với công ty điện ảnh Material Picture do chính anh lặp ra, với những tác phẩm nổi bật như The Best of Enemies (2019), Brittany Runs a Marathon (2019),…

Hai tác phẩm đánh dấu sự thành công của Tobey Marguire với vai trò một nhà sản xuất phim (Ảnh: Internet)
Hai tác phẩm đánh dấu sự thành công của Tobey Maguire với vai trò một nhà sản xuất phim (Ảnh: Internet)

Và giờ đây, người hâm mộ sẽ lại được tái ngộ với anh sau hơn 7 năm vắng bóng khỏi màn ảnh rộng, khi anh sẽ trở lại trong siêu phẩm Spider-Man: No Way Home với vai diễn để đời của mình – Peter Parker.

Tobey Maguire sẽ lại một lần nữa trở lại với vai diễn để đời của mình trong bom tấn Spider-Man: No Way Home hiện đang công chiếu tại các rạp phim (Ảnh: Internet)
Tobey Maguire sẽ lại một lần nữa trở lại với vai diễn để đời của mình trong bom tấn Spider-Man: No Way Home hiện đang công chiếu tại các rạp phim (Ảnh: Internet)
Xem thêm

Khương Thập Thất là ai? 7 phim Khương Thập Thất full hay nhất 2023

Khương Thập Thất là ai? Đây là một hot girl nổi tiếng trên Douyin Trung Quốc với những bộ phim ngắn do cô đóng chính, thu hút hàng triệu fans hâm mộ. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về Khương Thập Thất và tổng hợp những bộ phim hay nhất của Khương Thập Thất nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận