Kim Tae Hyung – tên thật của V (BTS) – là một chàng trai nổi tiếng vì cả đam mê lẫn tài năng nghệ thuật của mình, đặc biệt là loại nhạc Jazz vốn cực kén người nghe. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về V (BTS) và niềm đam mê đặc biệt với nhạc Jazz của anh nhé!

1. Các biểu tượng của dòng nhạc Jazz mà V yêu thích

Niềm đam mê với nhạc Jazz của V được rất nhiều ARMY biết đến (Ảnh: Internet)
Niềm đam mê với nhạc Jazz của V được rất nhiều ARMY biết đến (Ảnh: Internet)

Vào năm ngoái, nam thần tượng từng tuyên bố trên Weverse rằng anh thấy mình đã gặp một may mắn lớn khi có thể rung động trước Jazz.

V cũng giới thiệu bộ phim “The United States vs. Billie Holiday” – kể về cuộc đời ngập tràn trong cần sa, tình yêu và danh vọng của ca sĩ nhạc jazz Billie Holiday – cho một ARMY muốn tìm hiểu về dòng nhạc này. Sau khi được V đề xuất, bộ phim đã xuất hiện trong xu hướng tìm kiếm của Melon, chứng tỏ sức ảnh hưởng của V dù anh chỉ nói về nó trên Weverse.

Bộ phim được V giới thiệu (Ảnh: Internet)
Bộ phim được V giới thiệu (Ảnh: Internet)

Không dừng lại ở đó, V còn chia sẻ một video trên tài khoản Twitter chính thức của BTS bài hát “Now You Has Jazz” trong bộ phim “High Society” được phát hành năm 1956 với chú thích “Đây là video của cuộc đời tôi. Tôi sẽ chia sẻ nó với bạn”. Bài hát này được biểu diễn bởi các biểu tượng hàng đầu của nhạc Jazz như Bing Crosby và Louis Armstrong.

Niềm đam mê của nam idol đối với thể loại nhạc này không xa lạ gì với công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn vài năm trước, V còn tiết lộ các đĩa nhạc LP yêu thích của mình là Frank Sinatra và Samy Davis Jr.

2. Bộ sưu tập nhạc Jazz ấn tượng

Các đĩa nhạc từng được V "khoe" trên Weverse (Ảnh: Internet)
Các đĩa nhạc từng được V “khoe” trên Weverse (Ảnh: Internet)

V từng giới thiệu các bài hát nhạc jazz với các ARMY, có cả những bài anh nói rất hay nhưng lại không biết tên. Lần duy nhất nam idol chia sẻ bộ sưu tập đĩa nhạc của mình là vào năm 2020 trên Weverse. Trong bức ảnh đó, chúng ta có thể thấy “Come Away With Me” của Norah Jones hay “Love Is Here To Stay” của Tony Bennett & Diana Krall.

V thích giới thiệu cuộc sống vui vẻ của mình với người hâm mộ khi tìm được một bài hát mới, đi chơi trong quán bar, hoặc đơn giản là một người hâm mộ nhạc jazz.

Những hình ảnh về V (Ảnh: Internet)
Những hình ảnh về V (Ảnh: Internet)

V đã gặp Jon Batiste, giám đốc sáng tạo của Bảo tàng nhạc Jazz Quốc gia ở Harlem và cũng là một nhạc sĩ. Hẳn V rất vui khi được gặp một trong những thần tượng của mình và cùng nhau ăn trưa sau Lễ trao giải Grammys 2022. V đã dạy một chút tiếng Hàn cho Jon và tiết lộ rằng rất muốn được hợp tác với các nhạc sĩ nhạc jazz!

3. Những bài hát V từng chia sẻ

Trên Instagram, V thường chèn các đoạn nhạc jazz vào video ngay cả khi nội dung story không liên quan gì đến âm nhạc mà là chơi gôn hoặc trên máy bay.

“Fan cuồng nhạc Jazz” này có vẻ rất thích các ca khúc “Me and my shadow” của Frank Sinatra & Sammy Davis Jr., “It’s been a long time” của June Christy và các đoạn nhạc từ phim “High Society”. Các fan cũng rất thích thú khi thấy V tận hưởng khoảng thời gian khiêu vũ trong một quán bar nhạc Jazz tại Mỹ với các cặp vợ chồng lớn tuổi!

4. Phong cách âm nhạc cá nhân ảnh hưởng từ nhạc Jazz

V từng nhắc đến ước mơ trở thành nghệ sĩ saxophone của mình (Ảnh: Internet)
V từng nhắc đến ước mơ trở thành nghệ sĩ saxophone của mình (Ảnh: Internet)

Ca khúc solo “Singularity” nổi tiếng của V có một phong cách đặc biệt, khá gợi cảm, và chắc chắn được lấy ít nhiều cảm hứng từ nhạc Jazz giống với ca khúc “Stigma” trước đó. Nam thần tượng cũng tiết lộ rằng mình đã lấy cảm hứng từ ngôn ngữ cơ thể của Frank Sinatra để nhảy trong mega hit “Dynamite” cùng BTS.

V đã gây chú ý khi anh chia sẻ cảnh chơi kèn bài “Autumn Leaves” của Frank Sinatra tốt tới mức thành viên J-hope cũng phải ngạc nhiên và đề nghị anh biểu diễn chính thức trên sân khấu.

Mỗi khi V được hỏi về thể loại nhạc yêu thích thì anh đềfu sẽ trả lời là nhạc Jazz. V là người Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram và nhờ anh ấy, ngày càng có nhiều người tìm hiểu về loại nhạc này hơn. Nam thần tượng thực sự đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người!

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Tương lai của Apink: Liệu nhóm có thực sự tan rã sau khi 4 thành viên rời IST?

Người hâm mộ Kpop vô cùng bất ngờ khi IST Entertainment mới đây đã thông báo về sự rời nhóm của 4 thành viên Apink sau lễ kỷ niệm 12 năm ra mắt. Với việc Chorong, Bomi, Namjoo và Hayoung chọn không gia hạn hợp đồng và Eunji ở lại IST, nhiều người đang tự hỏi liệu đây có ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận