Với những gì tạo hóa đã ban tặng, sự đa dạng cùng với những thành phố phát triển, chắc chắn Philippines sẽ nhanh chóng khiến bạn bị thuyết phục khi đặt chân đến nơi đây. Tuy nhiên, để khiến chuyến đi trở nên thuận lợi hơn hoặc không bị lạ lẫm nếu văn hóa nơi đây quá khác biệt so với Việt Nam, bạn nên tìm hiểu kĩ trước khi đến. Bài chia sẻ này có thể giúp bạn một phần nào đó hiểu thêm về đất nước xinh đẹp và tránh được một số bất tiện khi đi du lịch nơi này.

Những kinh nghiệm về phương tiện đi

Khi đáp xuống sân bay ở đây, phương tiện duy nhất mà bạn có thể dễ dàng bắt được để di chuyển về khách sạn là taxi. Nếu lên thẳng lầu 3 để bắt taxi thì bạn chỉ cần trả 160 peso (gần 80.000 đồng). Bạn đừng vội bắt taxi của sân bay ngay cửa ra vào vì số tiền bạn phải trả sẽ cao lên đến 1.400 peso. Đi thang cuốn lên chỉ hai lầu thôi nhưng số tiến lại cách nhau gần 9 lần. Bài học đầu tiên là đây.

Taxi 4 chỗ ở Philippines ( Ảnh internet)
Taxi 4 chỗ ở Philippines (Ảnh internet)

Bạn đừng quá ngạc nhiên khi một số tài xế ở đây tính tiền theo km và cộng thêm tiền tips vì một số lí do gì đó chẳng hạn như khách sạn của bạn nằm ở vùng khó di chuyển, hay vị trí của khách sạn rất ít người biết, rất khó gặp. Dù lí do gì chăng nữa thì việc tự tăng giá cho khách là việc bất hợp lí. Vì thế bạn hãy cố gắng thương lượng với tài xế để được giảm giá hết mức có thể nếu không muốn xuống giữa đường để bắt taxi khác với một đống hành lý lỉnh kỉnh. Kinh nghiệm trong chuyện này của tôi là khi bác tài hỏi là ở Manila bao nhiêu ngày. Tôi bảo ngay ngày mai sẽ quay về vì quá sốc với cách lấy tiền taxi như bác, thế là bác bảo chỉ là đùa thôi. Bác đùa thôi nhưng cũng lấy 20 peso và nếu tôi không nhất quyết thì chắc là 100 peso. Thế là tôi có thêm bài học thứ 2.

Một điều khiến bạn khá sốc nữa là, ở đây không có những chiếc taxi 7 chỗ mà chỉ có 4 chỗ. Nếu bạn đi một mình hoặc với một vài người bạn thì không có gì phải nói. Nhưng nếu nhóm của bạn là 6 người thì hãy cố gắng thuyết phục tài xế để được đi cùng một chuyến với phần phí trả thêm khoảng 50 peso. Giá đó quá rẻ so với việc đi thêm 1 xe nữa mà lại không vui vì phải chia nhau ra, sợ lạc nhau, tốn thời gian đi tìm nhau. Tất nhiên cũng có nhiều tài xế rất dễ thương, không đòi hỏi thêm phần phí nào cả.

Bạn cần lưu ý nếu đi từ sân bay tới Mall of Asia là 120 peso. Nhưng vào lúc 20h (hình như giờ nào cũng thế) nếu đi taxi từ Mall of Asia tới sân bay thì không tính theo đồng hồ, không tính km nhé. Giá chung là 300 peso, vì câu trả lời là đường tắc và đang xây dựng đường nhiều. Quả đúng là như thế. Đi rồi mới biết Manila thì hình như lúc nào cũng tắc đường.

Ngoài ra bạn có thể đón xe buýt ở dọc đường để đi đến nơi mà bạn muốn. Lưu ý rằng tại Philippines các phương tiện công cộng mở máy lạnh nhiệt độ rất thấp, cực lạnh so với Việt Nam dù đó là xe buýt hay taxi, khách sạn hay rạp chiếu phim. Tất cả đều lạnh hơn so với Việt Nam rất nhiều nên bạn nhớ mang khăn ấm hoặc áo tay dài nếu sử dụng các dịch vụ này. Bạn có thể thử trải nghiệm mới bằng cách chọn xe Tricycle (xe ba bánh có động cơ) hoặc dạo phố cổ bằng xe Pedicab (xe ba bánh không có động cơ) hay xe Jeepney (phương tiện công cộng của đa số người dân Manila). Xe Jeepney cũng giống như xe lam của Sài Gòn ngày xưa, giá chung là 8 Peso dù lộ trình xa hay gần.

Xe Tricycle- xe ba bánh có động cơ (Ảnh-Thanh Hà)
Xe Tricycle – xe ba bánh có động cơ (Ảnh: Thanh Hà)
Xe Pedicab- xe ba bánh không có động cơ (Ảnh-Thanh Hà)
Xe Pedicab – xe ba bánh không có động cơ (Ảnh: Thanh Hà)
Xe Jeepney- phương tiện phổ biến ở Philippines (Ảnh internet)
Xe Jeepney – phương tiện phổ biến ở Philippines (Ảnh: internet)

Những hoạt động không thể bỏ qua

1. Lang thang thành cổ Intramuros

Thành cổ intramuros ( Ảnh internet)
Thành cổ intramuros (Ảnh: internet)

Tuy có một số bất lợi về phương tiện đi lại, nhưng Philippines chưa bao giờ giảm sức hút đối với du khách. Đó là lúc ta lang thang ở thành cổ Intramuros với những kiến trúc cổ mang phong cách Tây Ban Nha, làm ta có cảm giác như đang dạo chơi giữa các con phố ở châu Âu xa xôi chứ không phải là đang đi giữa lòng Manila, giữa lòng châu Á. Bạn có thể thuê xe ngựa kéo hoặc xe xích lô với giá 700 peso. Một lựa chọn tốt hơn là bạn có thể mua 1 tour đi bộ ngắn với hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Như thế bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và cho bạn một cái nhìn bao quát hơn về lịch sử văn hóa nơi đây.

2. Cưỡi ngựa ở núi lửa Taal, cao nguyên Tagaytay

Cao nguyên Tagaytay (Ảnh internet)
Cao nguyên Tagaytay (Ảnh: internet)

Bạn sẽ được trải nghiệm 2 tiếng đồng hồ ngồi lắc lư trên ôtô, ngang qua đồi gió đầy nắng và cành dừa vi vu trong gió. Ngang qua ngôi nhà sơn trắng mái xanh bên sườn đồi như những ngôi nhà ở Santorini ở Hy Lạp. Thêm hơn 1 tiếng đồng hồ lênh đênh trên sông nước xanh mướt thì tới được chân núi lửa Taal, cao nguyên Tagaytay, cách thủ đô Manila khoảng 60km. Để đến được miệng núi lửa thì cần thêm một hành trình nữa là hành trình trên lưng ngựa. Cảm giác cưỡi ngựa hơi sợ vì cứ chồng chềnh. Đường thì dốc mà trời khá nắng nóng, đất cũng nóng, do đất gần núi lửa, có nhiều chỗ còn bốc khói. Nhưng cũng đừng quá lo lắng và vội bỏ cuộc vì những gì bạn được thưởng thức sau quãng đường từ chân núi đến đỉnh núi sẽ không khiến bạn thất vọng. Khung cảnh nhìn hồ núi lửa từ trên xuống cực kỳ đẹp. Nước hồ xanh lam. Nước ven bờ hồ còn sủi tăm, nhìn lạ mắt. Thấp thoáng xa xa là những làng chài bình yên bên hồ nước.

Núi lửa Taal là núi lửa còn hoạt động nhỏ nhất trên thế giới (Ảnh internet)
Núi lửa Taal là núi lửa còn hoạt động nhỏ nhất trên thế giới (Ảnh: internet)

3. Mua sắm thỏa thích

Công viên Greenbelt (Ảnh internet )
Công viên Greenbelt (Ảnh: internet )

Nếu bạn là người yêu thích mua sắm, bạn có thể đến thăm nhà thờ Greenbelt nằm cạnh công viên cùng tên. Vì xung quanh công viên là hệ thống các cửa hàng, trung tâm mua sắm nổi tiếng với các mặt hàng cao cấp như: Gucci, Prada, Diesel, Aldo,..Bạn vừa được tham quan công trình tôn giáo nổi tiếng của Manila vừa được mua sắm thỏa thích. Như thế thì còn gì bằng nữa. Ngoài ra bạn có thể mua sắm các món đồ giá rẻ, thưởng thức đặc sản ẩm thực Trung Quốc ở khu phố người Hoa (Chinatown).

Khu phố người Hoa (Ảnh internet)
Khu phố người Hoa (Ảnh: internet)

4. Du ngoạn thiên đường El Nido

El Nido nhỏ bé và yên bình (Ảnh internet)
El Nido nhỏ bé và yên bình (Ảnh: internet)

Điểm dừng chân tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn là thiên đường El Nido, nằm phía cuối đảo Palawan, cách Manila khoảng 420km. Bạn lưu ý là khi tham quan ở đây bạn sẽ phải đóng phí môi trường rất cao. Nhưng khi ra biển mới nhận ra là đồng tiền mình bỏ ra rất xứng đáng. Không tìm thấy bất kỳ thứ rác nào nơi bãi biển của họ. Ngay cả rác có thể phân hủy như vỏ trái cây, đồ ăn họ cũng mang về bờ để xử lý chứ không vứt ra biển hay vứt đâu đó quanh bãi biển. Làn nước ở đây thì trong vắt, xanh như ngọc bích, còn có nhiều vịnh, vách đá cẩm thạch đen, những rặng san hô nhiều màu sắc, thác nước, cùng nền thực vật phong phú, đa dạng. Bạn hãy dùng những chiếc xuồng ba thân truyền thống của người Philippines để du ngoạn, khám phá chốn thần tiên này. Đáng giá lắm khi được vùng vẫy giữa làn nước trong vắt, ngắm nhìn những chú cá sắc màu lượn lờ trên đám san hô. Quả là những trải nghiệm đáng quý đúng không nào !

Nước biển trong xanh (Ảnh-Thanh Hà)
Nước biển trong xanh (Ảnh: Thanh Hà)
El Nido đẹp ngỡ ngàng dưới ánh nắng (Ảnh internet)
El Nido đẹp ngỡ ngàng dưới ánh nắng (Ảnh: internet)
Xem thêm

Khám phá Disneyland Thượng Hải những ngày đầu mở cửa

Ngày 16/6 vừa qua, công viên Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc) đã chính thức mở cửa đón du khách. Được biết, đây là công viên thứ 6 trong hệ thống Disneyland trên toàn thế giới, với kinh phí đầu tư lên tới 5,5 tỷ USD.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận