Là thành viên của một nhóm nhạc toàn cầu với lịch trình dày đặc nhưng niềm đam mê đọc sách và học hỏi kiến thức của Suga vẫn được duy trì đến tận bây giờ. Ngay cả khi bận rộn và mệt mỏi vì công việc, Suga vẫn dành thời gian cho việc đọc sách. Trong cuộc phỏng vấn “This or That”, Yoongi nhận định rằng bản thân thích sách hơn phim. Thậm chí, trong cuộc phỏng vấn với Billboard, Suga được gọi là “mọt sách của nhóm”. Dưới đây là 5 tựa sách Suga từng đọc và giới thiệu. Cùng BlogAnChoi khám phá kho tàng sách của Suga nhé!!!

Dám bị ghét

Tác giả: Kishimi Ichiro và Koga Fumitake

Đây là cuốn sách tự chữa lành. Cuốn sách nói về việc học cách can đảm dấn thân vào các mối quan hệ mà không sợ bị ghét bỏ hay được thương yêu. Cuốn sách giúp bạn học được cách không bị kìm hãm bởi nỗi sợ hãi do quá được quan tâm và chú ý khi là người của công chúng.

Dám bị ghét - Kishimi Ichiro & Koga Fumitake (Ảnh: Internet).
Dám bị ghét – Kishimi Ichiro & Koga Fumitake (Ảnh: Internet).

Cuốn sách được chia làm 5 chương, mỗi chương được tái hiện dưới dạng một cuộc trò chuyện thân mật giữa chàng thanh niên trẻ tuổi đang tìm hiểu cuộc đời và triết gia giàu kinh nghiệm, tri thức. Chính nhân vật triết gia này sẽ là người lý giải tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của chàng thanh niên về cuộc sống, về mối quan hệ giữa người và người dựa trên nền tảng tâm lý học Adler.

Bạn có thể mua sách Dám bị ghét tại đây

Almond (Hạnh nhân)

Tác giả: Won-pyung Sohn

Là tiểu thuyết dài nói về sự mông lung và lạc hướng của thanh thiếu niên, đồng thời thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu với họ. Nội dung cuốn sách là câu chuyện của cậu bé Yoon Jae với căn bệnh não về hạch hạnh nhân gọi là Alexithymia, khiến cậu khó có thể cảm nhận và mô tả được cảm xúc của bản thân như những người khác. Chính vì thế cuộc sống của cậu trở nên khác thường nhưng may mắn cậu đã gặp được những người bạn – Gon và Dora.

Hạnh nhân - Won-pyung Sohn (Ảnh: Internet).
Hạnh nhân – Won-pyung Sohn (Ảnh: Internet).

“Tình yêu là thứ có thể biến con người thành con người, đồng thời cũng có thể biến con người thành quái vật.”

Cuộc sống của Yoon Jae tuy khó khăn nhưng cũng rất nhiều màu mà nếu nhiều màu thì đâu phải cuộc sống tẻ nhạt đâu. Yoon Jae vẫn gặp gỡ những con người đặc biệt thay đổi cuộc đời cậu, vẫn dần trưởng thành… Nhờ cuốn sách mà độc giả có thể hiểu được suy nghĩ của những người mất khả năng biểu đạt cảm xúc, không phải khi mất đi khả năng về cảm xúc thì con người ta cũng mất luôn tình yêu thương, chỉ là họ thể hiện theo cách khác, có thể nhìn thấy hoặc không, như cách mà Yoon Jae quan tâm và cứu lấy cuộc đời Gon vậy. Almond thực sự là câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng giúp thấu cảm nỗi đau và gõ cửa sự đồng cảm trong mỗi tâm hồn người đọc.

The alchemist (Nhà giả kim)

Tác giả: Paulo Coelho

Nhà giả kim - Paulo Coelho (Ảnh: Internet).
Nhà giả kim – Paulo Coelho (Ảnh: Internet).

Vào ngày 15/8/2018, SUGA đã chọn “Nhà giả kim” là cuốn sách anh muốn giới thiệu cho ARMY. “Nhà giả kim” của tác giả Paulo Coelho là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, mang thông điệp động viên cho những ai đang đối diện với ước mơ của chính mình, và tầm quan trọng của việc lắng nghe những điều mà trái tim mách bảo.

“Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”.

Bạn có thể mua sách Nhà giả kim tại đây

Life Lessons (Bài học cuộc sống)

Tác giả: Elisabeth Kubler-Ross

Vào ngày 17/12/2017, khi nhập cảnh tại sân bay Gimpo, SUGA đã cầm trên tay một cuốn sách. Ngay sau đó, các fan đã nhanh chóng tìm ra tựa đề của cuốn sách chính là “Life Lessons”.

Bài học cuộc sống - Elisabeth Kubler-Ross (Ảnh: Internet).
Bài học cuộc sống – Elisabeth Kubler-Ross (Ảnh: Internet).

“Hãy đọc Life Lessons và mạnh mẽ lên nào”, rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận về cuốn sách.

Trong Festa vào ngày 6/10 của BTS, SUGA cũng đề cập đến cuốn sách này. Trong chuyên mục “Q&A của RM viết bởi SUGA”, anh ấy đã trả lời “Life Lessons” chính là cuốn sách gây ấn tượng sâu sắc nhất.

Elisabeth Kubler-Ross, tác giả của “Life Lessons” là một trong 100 nhà tư tưởng xuất sắc nhất thế kỷ 20 do tạp chí nổi tiếng TIME của Mỹ bình chọn. Đây là cuốn sách ghi chép lại “những điều nhất định phải học trong cuộc đời”, được tác giả viết sau khi gặp gỡ những người đang kề cận với cái chết.

Bạn có thể mua sách Bài học cuộc sống tại đây

About grief (Một ý niệm về nỗi buồn)

Tác giả: Ron Marasco

Cuốn sách giúp độc giả tìm hiểu về nỗi buồn giống với cách chính tác giả “phá vỡ sự ngượng nghịu” khi bắt chuyện với mọi người. Sách muốn giúp mọi người cảm thấy bớt cô đơn, mạnh dạn hơn và dám chia sẻ về chủ đề đau buồn.

Một ý niệm về nỗi buồn - Ron Marasco (Ảnh: Internet).
Một ý niệm về nỗi buồn – Ron Marasco (Ảnh: Internet).

“Chúng ta biết những người đau buồn thất bại thường xuyên như thế nào, cách họ tiến được hai bước, rồi lại lùi tám bước.

Cuối cùng, chúng ta biết ngay cả khi đối mặt với những nỗi buồn như vậy, mọi người có thể vẫn viết được những dòng ghi chú ấm áp, những sự tiếp xúc đầy nhân văn đó nhắc nhở chúng ta rằng con người có thể là một tác phẩm hiếm có như thế nào và cuộc sống tốt đẹp ra sao.

Cuối cùng, chúng ta đã hiểu được một người khi đau buồn sẽ nhận ra họ thực sự là ai. Đau buồn dạy chúng ta rất nhiều thứ về chính mình.”

Hi vọng cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành, giúp bạn mạnh mẽ đối diện với “nỗi buồn” như chính Suga ấm áp và yêu thương mọi người.

Bạn có thể mua sách Một ý niệm về nỗi buồn tại đây

Đọc thêm một số bài viết khác của BlogAnChoi:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Từ diễn xuất ấn tượng đến style thời thượng, Park Ji Hyun thu hút và đầy quyến rũ trong Reborn Rich của Song Joong Ki

Từ diễn xuất ấn tượng đến style thời thượng, sức hút của Park Ji Hyun bùng nổ trong Reborn Rich (Cậu Út Nhà Tài Phiệt). Cô đốn tim người xem khi vào vai một tiểu thư quyền quý thông minh và đầy tham vọng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận