Hiện tại là nhóm nhạc KPOP nổi tiếng với hàng triệu bản album được bán với nhiều giải thưởng danh giá, bảy chàng trai nhà Chống Đạn đã từng có một vài scandal trong quá khứ. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại 5 scandal lớn nhất của BTS.

Tranh cãi về bao cao su trong phòng Jin

Năm 2014, Jin bị vướng vào một tranh cãi khi bức hình chụp căn phòng của Jin có xuất hiện hình ảnh của một hộp đựng…bao cao su.

bts scandal
Bao cao su thương hiệu nổi tiếng được Big Hit xác nhận là một món quà của fan (Ảnh: Internet)

Bởi có nhiều tin đồn khác liên tục được suy đoán, Big Hit Entertainment đã xác nhận đó chính xác là một hộp bao cao su, nhưng vốn là quà do fan tặng. Mặc dù ban đầu netizen phản ứng khá tiêu cực, nhưng dần dần, không mấy người cho rằng đây là việc gì lớn cả.

Tin đồn “Sajaegi”

Mặc dù debut từ năm 2013 với độ nổi tiếng nhất định, BTS thực sự nhận được nhiều chú ý sau khi phát hành mini-album thứ 3 “The Most Beautiful Moment in Life, Part 1”. Single I NEED U đứng top nhiều bảng xếp hạng Hàn Quốc và album đạt hạng 1 vào một vài thời điểm.

bts sajaegi
Khi BTS vượt Big Bang ở mục album, nhiều netizen đã cáo buộc Big Hit về việc dùng “sajaegi” (Ảnh: Internet)

Sajaegi là hành động thao túng các bảng xếp hạng âm nhạc, thường là giả lượng album bán được bằng cách tự mua hoặc nhờ một nguồn bên ngoài mua với số lượng lớn. Mặc dù phía đại diện đã phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng nhiều netizen từ chối tin vào điều này.

Tin đồn này được dẹp đi khi netizen biết được rằng BTS có một fan-base tại nước ngoài cực khủng. Lượng album tăng đột ngột là bởi thời điểm đó, lượng album bán ra nước ngoài được nhập vào tổng doanh số.

bts hoa dạng niên hoa

RM và cáo buộc đạo lời bài hát

Vào năm 2015, một tài khoản Twitter với tên @wevebeenhere cáo buộc RM đã đạo lời bài hát của mình cùng một người nữa với tài khoản tên @radiordinary. RM đã lên tiếng xin lỗi về việc này với lời giải thích được đăng tải trên Twitter rằng nhiều thứ trong lời ca mà RM viết được lấy cảm hứng từ sách, phim, các buổi phỏng vấn và những bức thư, và chính điều này đã dẫn đến sự việc trên. Tài khoản cáo buộc trên đã tha thứ cho RM, đồng thời xin lỗi vì đã gây rắc rối không cần thiết.

Ghét bỏ phụ nữ

Bài hát War of Hormone của BTS phát hành vào năm 2014 được cho là có những lời hát xem thường phụ nữ. Với những lời như “phụ nữ là món quà tuyệt nhất” hay “đi giày cao gót quá thường xuyên” được cho là ghét bỏ phụ nữ.

Tranh cãi này nghiêm trọng hơn khi bài hát “Joke” của RM trong mixtape đầu tay được phát hành. Lời bài hát có đoạn “Phải rồi, mày là người đàn bà tuyệt nhất, trong việc hách dịch. Mày giỏi trò đấy lắm, hách dịch ấy. Nhưng nghĩ lại thì mày chưa bao giờ thắng cả. Thay vì làm chủ, mày xứng đáng với bệnh lậu ấy.” Nhiều netizen cho rằng lời bài hát không chỉ ghét bỏ phụ nữ mà còn quá gợi tình.

Vì càng ngày càng có nhiều netizen cáo buộc BTS về việc ghét bỏ phụ nữ, Big Hit đã phải can thiệp và họ đã thay mặt BTS chính thức đưa ra lời xin lỗi cùng lời hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Scandal marketing bất hợp pháp

Năm 2017, CEO của một công ty “B” đã bị kết án 1 năm tù vì đã tống tiền Big Hit Entertainment. Big Hit đã ký hợp đồng với công ty cho một dự án marketing 2 năm trước, và công ty này rơi vào giai đoạn khó khăn. CEO “B” đã nặc danh đe dọa Big Hit Entertainment, tuyên bố rằng ông ta sẽ tiết lộ những chiến thuật marketing bất hợp pháp đã áp dụng để quảng bá cho các nghệ sĩ của Big Hit Entertainment.

bts love yourself

Vì sợ làm mất danh tiếng của nghệ sĩ, một nhân viên của Big Hit Entertainment đã gửi các khoản thanh toán tổng cộng là 5,7 triệu KRW (tầm 114 triệu đồng). CEO “B” cuối cùng đã bị phát hiện và bị buộc tội tống tiền. Tuy nhiên, tin đồn bắt đầu lan truyền, netizen nói rằng nếu Big Hit Entertainment không phạm tội sử dụng hình thức marketing bất hợp pháp, họ sẽ không bao giờ trả tiền cho CEO “B” ngay từ đầu.

Do những tin đồn vượt khỏi tầm kiểm soát và có thể làm hoen ố danh tiếng của BTS, đại diện của Big Hit Entertainment đã làm sáng tỏ mọi việc rằng: một nhân viên đã cố gắng giải quyết vấn đề cá nhân, và không thông báo cho công ty về việc tống tiền. Khi nhân viên đó nhận ra đó không phải là vấn đề mà mình có thể tự xử lý thì đã báo cho công ty và việc tống tiền đã được báo ngay cho cảnh sát.

big hit entertainment

(Theo Koreaboo)

Các bạn có thể đọc thêm tin tức liên quan tại đây:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhiều nhiều tin tức về KPOP nhé!

Xem thêm

Hồ sơ I'VE - Nhóm nhạc IVE - Thông tin thành viên I'VE - IVE Profile

IVE (아이브) là nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên thuộc Starship Entertainment. Các thành viên của IVE là Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz, và Leeseo. Nhóm nhạc IVE chính thức ra mắt ngày 1 tháng 12 năm 2021 'Eleven'. Tìm hiểu về IVE với bài viết dưới đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

giờ mới biết

User 1663f84c

Netizen hàn gây gắt vl

User 4d0b7d3b

công ty này giỏi tẩy sạch scandal lắm