Những tranh cãi xung quanh giải Daesang Seoul Music Awards 2022 của NCT 127 vẫn chưa chấm dứt khi một tờ báo đã gây nhiều tranh cãi khi lên tiếng thanh minh cho boygroup nhà SM.

Tờ báo Sports Seoul đã phát hành một bài viết nói về giải Daesang tại Seoul Music Awards của NCT 127 vào ngày 22/01/2022. Với tất cả những tranh cãi đang nổi lên về việc NCT 127 không xứng đáng với giải thưởng danh giá này, bài viết giống như đang “đổ dầu vào lửa” khiến cư dân mạng càng thêm “sôi máu”.

Bài báo gây tranh cãi của tờ Sports Seoul (Nguồn: Internet)
Bài báo gây tranh cãi của tờ Sports Seoul (Nguồn: Internet)

Nội dung cụ thể của bài viết là như sau:

“Giá trị của NCT 217 đang dần tăng lên vì đây là kết quả của việc tăng trưởng dần dần qua các năm.

Với album phát hành năm 2021, nhóm nhạc không những đã ghi nhận lượng bán album vượt qua 3 triệu bản, mà còn thăng hạng trên nhiều bảng xếp hạng khác nhau không chỉ giới hạn tại quê hương mà còn trở thành đại diện tiêu biểu của Hàn Quốc, sánh vai với các ngôi sao toàn cầu khác.

Sự tăng trưởng tích cực của NCT 127 là một tấm gương sáng cho những nhóm nhạc hậu bối thuộc thế hệ tương lai của K-pop noi theo.

Năm 2021, NCT 127 đạt danh hiệu ‘hai triệu bản’ trong vòng một tuần kể từ ngày phát hành với full album ‘Sticker’ và xếp hạng #3 trên bảng xếp hạng chính của Billboard Mỹ, ‘Billboard 200’. Đây là thứ hạng cao nhất đối một nghệ sỹ K-pop trong năm vừa qua. Nhóm cũng giành #1 trên nhiều bảng xếp hạng nội địa và được trao 10 cúp chiến thắng trên các show âm nhạc hàng tuần. Đây là một kỷ lục đầy ý nghĩa.

Album repackage thứ 3 ‘Favorite’, phát hành sau đó, cũng ghi nhận con số hơn 1,06 triệu bản pre-order, đưa nhóm trở thành nghệ sỹ 3 triệu bản với thành tích cộng dồn.

Thêm vào đó, NCT 127 cũng lần đầu tiên tiến vào bảng xếp hạng Billboard 200 Mỹ ở vị trí #3 tháng 9 vừa rồi, cũng như vẫn giữ thành tích trụ vững trong bảng xếp hạng cho tới thời điểm này, chứng minh danh tiếng bền vững của nhóm”

Rất nhiều người đã cho rằng SM đang mua chuộc cánh nhà báo để tâng bốc gà nhà khi bài báo thổi phồng quá đà thành thích của boygroup nhà SM. Những cụm từ như “đại diện tiêu biểu của Hàn Quốc”, “sánh vai với các ngôi sao toàn cầu khác”, “tấm gương cho các nhóm nhạc hậu bối thuộc thế hệ tương lai của K-pop noi theo” hay “kỷ lục cao nhất đối với nghệ sĩ K-pop” đều được cho là cướp công của BTS.

BTS mới là nhóm nhạc dẫn đầu các thành tích của K-pop cho đến hiện tại (Nguồn: Internet)
BTS mới là nhóm nhạc dẫn đầu các thành tích của K-pop cho đến hiện tại (Nguồn: Internet)

Về thành tích, BTS vẫn luôn đứng đầu K-pop khi là nghệ sĩ đầu tiên đứng đầu Billboard Hot 200 lẫn 100 và trụ hạng lâu nhất. Trong BXH Hanteo Album Chart 2021 – BXH được Seoul Music Awards xác nhận được dựa vào để tính thành tích trao giải, dù năm vừa qua BTS chỉ phát hành 1 single album “Butter” nhưng doanh số còn đứng trên doanh số full album của NCT 127 để dẫn đầu với hơn 2,2 triệu bản, trong khi NCT 127 chỉ xếp ở vị trí số 5 với 1,3 triệu bản.

Trong BXH Hanteo Album Chart năm 2021, NCT 127 chỉ xếp thứ 5, đứng sau cả SEVENTEEN lẫn unit NCT Dream (Nguồn: Internet)
Trong BXH Hanteo Album Chart năm 2021, NCT 127 chỉ xếp thứ 5, đứng sau cả SEVENTEEN lẫn unit NCT Dream (Nguồn: Internet)

Việc tự xưng NCT 127 là “đại diện tiêu biểu của Hàn Quốc” còn “đi vào lòng đất” hơn nữa khi vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Viện Văn hóa – Thông tin Hàn Quốc công bố top 10 Nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh quốc gia Hàn Quốc trong năm 2021 và BTS đã xuất sắc đứng vị trí thứ 1 với 15,1%, tạo khoảng cách khá xa với cả tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Moon Jae In với 6,2% và BLACKPINK với 6,1%.

BTS xuất sắc dẫn đầu khi bỏ xa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới gần 9% (Nguồn: Internet).
BTS xuất sắc dẫn đầu khi bỏ xa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới gần 9% (Nguồn: Internet).

Cư dân mạng đang ùa vào chỉ trích SM và NCT 127 đều “mặt dày” như nhau khi trắng trợn cướp công của BTS để “hợp thức hóa” giải Daesang vô cùng mập mờ này.

– Bài viết buồn cười thế nhỉ

– Nhưng dám chắc đến fan cũng chẳng muốn nhóm thắng đâu.

– Tôi cũng thấy nhục giùm á. Bớt media play đi

– Thôi thôi dừng lại được rồi đấy. Định viết câu chuyện vừa bi vừa hài à?

– Sao cứ phải làm cho chúng tôi xấu hổ vậy?

– Nói một cách tỉnh táo thì không phải nhóm cũng nên thấy xấu hổ sao? Nhìn những bọn ngu ngốc đang bênh nhóm ở đây thì idol nào fan nấy thôi, có lẽ nhóm cũng chẳng thấy chột dạ gì đâu… mà nếu thế thì đúng là vô liêm sỉ luôn.

– Nói đến Billboard 200 để chứng minh thành tích cao nhất, nhưng ngó lơ một nhóm #1 Billboard 100 hàng tuần liền

– Có chắc là bài báo không nói về một nhóm nhạc khác không?

– Media play là nhóm nhạc đỉnh nhất rồi lôi BTS vào mớ này mà không thấy xấu hổ chút nào sao? Cái Daesang này sẽ trở thành lý do nhóm bị chế giễu trong suốt sự nghiệp còn lại

Bạn có thấy bài báo trên có đang tâng bốc quá đà NCT 127 hay không? Hãy chia sẻ với Blog Ăn Chơi nhé!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan:

Xem thêm

Công ty Nam Joo Hyuk phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường, tuyên bố khởi kiện

Nam Joo Hyuk - nam chính của bộ phim nổi tiếng Twenty Five, Twenty One đã bị cáo buộc có hành vi bạo lực học đường ở cấp 2 và cấp 3. Ngay lập tức công ty chủ quản của Nam Joo Hyuk đã bác bỏ cáo buộc và tuyên bố khởi kiện người tung tin đồn.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận