Hôm nay, Google Doodle vinh danh giáo sư Rapee Sagarik -nhà làm vườn và nhà thực vật học nhân kỷ niệm 97 năm ngày sinh của ông tại Bangkok, thủ đô của Thái Lan, một đất nước là nơi sinh sống của gần 1.300 loài phong lan bản địa.

Giáo sư Kapee Sagarik

Được biết đến rộng rãi với tư cách là cha đẻ của hoa lan Thái Lan, Giáo sư Sagarik sau này cũng là chủ tịch của Đại học Bangkok, Kasetsart và cũng phục vụ tại Khoa Nông nghiệp tại Đại học Maejo ở thành phố phía bắc của Chiang Mai. Ông được coi là chuyên gia hàng đầu của Thái Lan trong việc nhân giống và bảo tồn những loài thực vật đẹp, tinh tế này.

Giáo sư Rapee Sagarik -chuyên gia hàng đầu của Thái Lan trong việc nhân giống và bảo tồn những loài thực vật đẹp, tinh tế. (Nguồn: internet).
Giáo sư Rapee Sagarik -chuyên gia hàng đầu của Thái Lan trong việc nhân giống và bảo tồn những loài thực vật đẹp, tinh tế. (Nguồn: internet).

Từng được coi là trò tiêu khiển dành riêng cho những người giàu có, việc trồng lan trở nên dễ tiếp cận hơn một phần nhờ vào nỗ lực nghiên cứu và giáo dục của giáo sư Sagarik. Ông thành lập Hiệp hội Hoa lan Thái Lan vào năm 1957 và sau đó trở thành diễn giả thường xuyên tại Hội nghị Hoa lan Thế giới. Năm 1984, ông tổ chức Hội nghị Hoa lan Châu Á Thái Bình Dương đầu tiên. Nhờ những nỗ lực của giáo sư Sagarik, thư viện hoa lan đầu tiên của Thái Lan đã khai trương vào tháng 12 năm 1993.

Việc trồng lan trở nên dễ tiếp cận hơn một phần nhờ vào nỗ lực nghiên cứu và giáo dục của giáo sư Sagarik. (Nguồn: internet).
Việc trồng lan trở nên dễ tiếp cận hơn một phần nhờ vào nỗ lực nghiên cứu và giáo dục của giáo sư Sagarik. (Nguồn: internet).

Hành trình từ cậu bé không đủ ăn đến cha đẻ của hoa Lan Thái Lan

Khi GS Repee Sagarik còn là cậu bé 6 tuổi, ông đã yêu thích hoa lan vốn chỉ dành cho giới thượng lưu. Tình cờ thấy một số cây lan bị vứt bỏ dưới nắng mưa, nhất là hoa bệnh, Rapee đã mang chúng về để nghiên cứu và chăm sóc.

Giáo sư Sagariks từng kể: “Vào thời điểm đó, tôi – một cậu bé không có tiền và không ăn uống đầy đủ. Tôi tự hứa với bản thân mình, nếu có thể thử nghiệm những loại cây này và tự học về nghệ thuật và khoa học trồng lan, tôi sẽ phổ biến những bí mật về việc trồng lan cho công chúng để mọi người quan tâm sẽ có cơ hội học hỏi cùng tôi”.

Giáo sư Sagarik với tình yêu bất diệt với hoa lan. (Nguồn: internet).
Giáo sư Sagarik với tình yêu bất diệt với hoa lan. (Nguồn: internet).

Dần dần, Rapee có thể tự mình thống kê vô số những đặc điểm, độ đa dạng của Lan và quyết định chuyển hướng nghiên cứu sang các cách thức nhân giống.

Chỉ khoảng 20 tuổi, Sagariks đã sở hữu riêng bộ tư liệu đồ sồ về giống cũng như các phương pháp chăm sóc hiệu quả cho hoa lan. Thậm chí, ông mở cả lớp dạy “chơi” lan cho người thượng lưu.

Trang The Nation tại Thái Lan đưa rằng qua nhiều năm nghiên cứu, GS Rapee Sagarik đã tìm ra rất nhiều phương pháp lai tạo cũng như nhân giống độc đáo, nhờ đó loài hoa này giờ đây không chỉ dành cho giới thượng lưu mà dần trở thành một loài hoa của đại chúng.

Giáo sư Rapee Sagarik cả cuộc đời dành tình yêu của mình cho hoa lan. (Nguồn: internet).
Giáo sư Rapee Sagarik cả cuộc đời dành tình yêu của mình cho hoa lan. (Nguồn: internet).

Tình yêu của ông dành cho hoa Lan như ngọn lửa bất diệt. Đối với ông: “Hoa lan không giống những loài hoa khác mà bạn thấy mỗi ngày, cứ nở rồi tàn đi” – GS Rapee Sagarik từng nói – “Trái lại, vẻ đẹp của hoa lan được truyền qua nhiều thế hệ và loài hoa này chính là hiện thân của tình yêu thương trong nhân loại”.

Đóng góp của Rapee Sagariks cho hoa Lan của nước nhà

Bằng việc sưu tầm, nghiên cứu và lai tạo cho mục đích thương mại nhiều giống mới trong tự nhiên giúp số lượng hoa lan ở đất nước này tăng thêm đáng kể. Ước tính, hiện tại Thái Lan là nhà của gần 1.300 loài lan bản địa, cao nhất nhì thế giới. Bên cạnh đó, những loài hoa lan phổ biến nhất trên toàn cầu cũng xuất phát từ Thái Lan.

Đồng thời, Thái Lan hiện là nước xuất khẩu hoa lan hàng đầu thế giới và nhiều giống phổ biến nhất được lai tạo từ hoa lan Thái Lan hoang dã cũng một phần nhờ vào vị giáo sư tận tâm này.

Đất nước Thái Lan nổi tiếng với giống lan nhiều nhất nhì thế giới. (Nguồn: internet).
Đất nước Thái Lan nổi tiếng với giống lan nhiều nhất nhì thế giới. (Nguồn: internet).

Những bông hoa này không giống như những bông hoa bạn nhìn thấy hàng ngày, nở rộ rồi tàn lụi dần, Giáo sư Sagarik từng quan sát. Vì vẻ đẹp của hoa lan được truyền lại cho các thế hệ tương lai, anh đã gọi hoa là tình yêu của loài người.

Cảm hứng Doodler với Erich Nagler – người tạo ra Doodle hôm nay

Ngày nay Doodle Doodle được tạo ra bởi Doodler Erich Nagler nhân sinh nhật lần thứ 97 của giáo sư Rapeee Sagarik.

Google Doodle kỷ niệm ngày sinh của giáo sư Rapee Sagarik
Google Doodle kỷ niệm ngày sinh của giáo sư Rapee Sagarik

Erich Nagler chia sẻ nguồn gốc từ doodle này rằng: “Lần đầu tiên tôi biết về Giáo sư Sagarik khi nhóm Google Doodle đang xem xét các đề xuất từ ​​Thái Lan và Nam Á. Tôi nghĩ rằng hoa lan rất đẹp – mặc dù tôi không có tài năng để tự trồng và trồng chúng. Tôi nghe nói họ chỉ cần một khối băng để lấy nước, nhưng tôi đã không bao giờ có thể duy trì một cây lan lâu dài”.

Bản phác thảo của Nagler về một loài Lan đẹp như cánh bướm mà GS Rapee đã nghiên cứu ra. (Nguồn: internet).
Bản phác thảo của Nagler về một loài Lan đẹp như cánh bướm mà GS Rapee đã nghiên cứu ra. (Nguồn: internet).

Việc tạo nên Google Doodle với những đóa lan xinh đẹp cũng nhờ vào sự thích thú của Erich Nagler trước nguồn gốc của hơn 1,000 loài hoa lan. Và ông cực kì ngưỡng mộ giáo sư Sagarik dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu và lập danh mục những bông hoa tuyệt đẹp đa dạng và tuyệt đẹp này.

Bản vẽ của Erich Nagler về các loại hoa Lan và người giáo sư tận tâm. (Nguồn: internet).
Bản vẽ của Erich Nagler về các loại hoa Lan và người giáo sư tận tâm. (Nguồn: internet).

Trong quá trình tạo ra Doodle cho vị giáo sư người Thái Lan, Nagler chia sẻ: “Tôi cảm thấy như mình đang bước vào đôi giày của Giáo sư Sagarik, cho dự án này vì tôi phải tự nghiên cứu hoa lan để có được những bản vẽ và màu sắc của những loài này. Tôi bắt đầu bằng một chuyến đi đến Nhạc viện Hoa ở San Francisco, California.”

Một trong những loại Lan vàng mà Nagler đã phát thảo lại. (Nguồn: internet).
Một trong những loại Lan vàng mà Nagler đã phát thảo lại. (Nguồn: internet).

Và bản thân Sagarik cũng rất yêu thiên nhiên, ông thấy rằng hoa là đối tượng tuyệt vời để thu hút người vì tính ba chiều của chúng. Nhìn thấy những bông hoa sống trong đời thực này đã giúp tôi hiểu các bộ phận và hình dạng kết nối với nhau như thế nào, trái ngược với việc chỉ nhìn vào những bức ảnh phẳng.

Hoa Lan được Nagler phác thảo lại. (Nguồn: internet).
Hoa Lan được Nagler phác thảo lại. (Nguồn: internet).

Bạn có thể đọc thêm một số bài viết liên quan tại BlogAnChoi:

Hy vọng thông tin trên đã giải đáp được thắc mắc của các bạn về Google Doodle ngày hôm nay (04/12/2019). Hãy truy cập vào BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin mới và thú vị!

Xem thêm

Google ra mắt AI "Gemini Business", tăng giá Workspace thêm $20

Google chính thức triển khai dịch vụ Gemini for Workspace hôm nay. Điểm đáng chú ý nhất là về giá: Trang giá của Workspace đã được cập nhật, hiển thị tùy chọn "Gemini add-on" cho mọi gói dịch vụ. Gói "Duet AI for Google Workspace", kế hoạch AI cũ dành cho doanh nghiệp của Google, đã bị ngưng triển ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận