Có câu nói “người làm sao của chiêm bao làm vậy” hay với Kbiz thì là “like idol like fan” – thần tượng nào fan đó. Nếu Super Junior được mệnh danh là “Nhóm nhạc lầy lội nhất” thì ELF – cộng đồng fan của nhóm cũng xứng đáng với danh hiệu “Fandom bá đạo nhất”.

“Các ông hoàng KPOP” Super Junior sau một thời gian khá dài tạm ngừng hoạt động vì một số thành viên tham gia nhập ngũ, thì đến tháng 11 năm nay đã quay trở lại với album mới của nhóm: Play. Đây là album kỉ niệm 12 năm hoạt động của nhóm nhạc từng giữ kỷ lục “đông dân” nhất KPOP.

Suju album
Album “Play” của Super Junior được phát hành vào tháng 11/2017 với 6 thành viên Heechul, Shindong, Donghae, Siwon, Yesung, Eunhyuk và Leeteuk. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, Super Junior cũng phát hành single mới là Black Suit đã chiếm ngay vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Soribada chỉ sau một ngày. Và bài hát chủ đề số 2 là Once more chance cũng nằm trong top 100. Điều đó chứng tỏ cho sức hút chưa bao giờ giảm nhiệt của “biệt đội siêu Nhí” qua từng đó năm, dù cho tháng 11 là thời điểm rất nhiều ca sĩ, nhóm nhạc cạnh tranh nhau gay gắt.

Suju Black suit
Single “Black Suit” của Super Junior đứng đầu bảng xếp hạng Soribada chỉ sau một ngày. (Ảnh: Internet)

Cũng phải nói thêm là trước thềm comeback, Super Junior đã nhận được giải thưởng Best KPOP Awards – Nghệ sĩ KPOP xuất sắc nhất trong giải thưởng âm nhạc. Và sau đó không lâu, tại AAA – Asia Artist Awards 2017, nhóm nhạc đình đám của SM đã được trao tặng giải thưởng Legend Awards là giải thưởng dành cho Nhóm nhạc huyền thoại“.

super junior
Kỉ niệm 12 năm hoạt động, Super Junior nhận giải thưởng danh giá “Nhóm nhạc huyền thoại” tại AAA – Asia Artist Awards. (Ảnh: Internet)

Nhưng ngoài các giải thưởng, các danh hiệu cao quý nhận được trong suốt 12 năm qua, thì một điều không thể không nhắc tới khi nói về Super Junior, đó là danh hiệu Nhóm nhạc lầy lội nhất KPOP“.

Suju cosplay
Không phải ngẫu nhiên mà Super Junior được bình chọn là “nhóm nhạc lầy lội nhất hành tinh”. Muốn có chứng cớ, xin mời xem ảnh. (Ảnh: Internet)

Super Junior và ELF: Idol lầy lội, fan “nhây” gấp bội Black Suit dìm hàng ELF kbiz KPOP Play Super Junior

Tất cả các fan hâm mộ, thậm chí là non-fan đều phải công nhận rằng “Biệt đội siêu nhí” là tập hợp bao gồm các ông chú “đẹp mà điên”.

super junior
Super Junior chưa bao giờ ngần ngại trong việc thể hiện sự lầy lội của mình. (Ảnh: Internet)
leeteuk
Bản thân trưởng nhóm Leeteuk cũng phải thừa nhận “tụi em có hơi điên thôi mà”. (Ảnh: Internet)

Từ trưởng nhóm Leeteuk cứ ngỡ rằng là một leader mẫu mực, một MC chín chắn thì cũng có những giây phút khiến fan ngã ngửa.

Leeteuk
Heechul gọi Leeteuk là “vịt” kể ra cũng không… sai, khi mà tư thế chụp hình của vị trưởng nhóm quá hình tượng như vậy. (Ảnh: Internet)
Leeteuk
Hay cứ ngỡ rằng nàng Elsa lụa là quyến rũ với tổng thể phụ tùng phụ kiện xanh như thuốc nhuộm, lại ngang nhiên… chỉnh bra giữa hàng ngàn cặp mắt con dân ELF. (Ảnh: Internet)

Hay “siêu sao vũ trụ” Kim Heechul với danh hiệu là “thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn” thì luôn luôn, không từ chối bất cứ cơ hội nào để thể hiện tính cách 4D cùng sự kì lạ của người mang nhóm máu AB.

kangchul
Đội mũ quý bà, đeo kính râm, mặc đồ ngủ và rủ Kangin chơi “oánh” gôn trong phòng KTX? (Ảnh: Internet)
Super Junior và ELF: Idol lầy lội, fan “nhây” gấp bội Black Suit dìm hàng ELF kbiz KPOP Play Super Junior
Đây là style dự sự kiện cũng như cách thức đến tham dự của “đỉnh đỉnh đại danh” Kim Heechul. (Ảnh: Internet)

Hay như Yesung, với những điệu nhảy huyền thoại có nguy cơ soán ngôi “cỗ máy nhảy” Eunhyuk.

yesung
Một trong những điệu nhảy đã đi vào lịch sử của Yesung, góp phần mang lại sự… dè chừng cho các idol khác vì sự lo lắng có thể ngạt thở vì cười khi xem anh biểu diễn. (Ảnh: Internet)
yesung
Nếu đặt tên cho điệu nhảy này thì có lẽ sẽ là… “vũ điệu sờ soạng” sao? (Ảnh: Internet)

Thậm chí các thành viên Super Junior còn xuất hiện tại sân bay với những hình tượng hóa trang… không thể định nghĩa. Và chắc chắn các anh chàng này không nằm ngoài trào lưu “giả gái” luôn được yêu thích trong KPOP. Có lẽ họ còn là những người tiên phong đi đầu và sẵn sàng từ bỏ hình tượng idol của mình để đáp ứng mong muốn của fan.

eunhyuk
Suy nghĩ lúc mới nhìn bức ảnh này: “Cô gái ấy thật phong cách” (Ảnh: Internet)
eunhyuk
Nhưng khi nhìn sang gương mặt này của “cô gái ấy” chắc các ELF phải phát khóc. (Ảnh: Internet)

Sự lầy lội của các “ông chú” U30 nhà “Siêu nhí” còn phải kể đến những màn troll nhau, kể xấu nhau trên truyền hình hay thậm chí là lột đồ nhau trên sân khấu.

Suju lầy lội
“Anh em cây khế” tình thương mến thương với nhau cũng chỉ đến mức nhường micro cho nhau như vậy là cùng. (Ảnh: Internet)
leeteuk
Đến cả trong MV cũng không tha. (Ảnh: Internet)
Suju lầy lội
Có trên sân khấu nào mà fan phải trưng mắt nhìn idol đồng loạt cúi xuống kiểm tra… khóa quần như ở Super Show? (Ảnh: Internet)

Có idol như vậy, ELF – cộng đồng fan hâm mộ của Super Junior cũng không kém phần long trọng khi từng giành được danh hiệu “fandom bá đạo, lầy lội nhất”, khi sẵn sàng troll và dìm hàng thần tượng không thương tiếc bất cứ khi nào có cơ hội.

kyuhyun meme
Hình ảnh của “Kyu-Elsa” đã trở thành ảnh đại diện và meme trên mọi diễn đàn của Super Junior. (Ảnh: Internet)

Trên facebook không khó để tìm ra những fanpage liên quan đến Super Junior với tên gọi “Anti Suju vì thích thế” hay “Trại điên Super Junior”. Ban đầu có nhiều người tưởng nhầm đấy là anti-fan của nhóm. Nhưng không phải đâu, đó chính là nơi ELF dùng để lưu trữ và chia sẻ những “tài liệu” dìm hàng các idol yêu quý.

Siwon
“50 sắc thái” biểu cảm của đại gia Choi Siwon trong phim đã được fan có tâm tập hợp lại và chia sẻ với vẻ hả hê vô cùng. (Ảnh: Internet)
Heechul
Chỉ cần đọc dòng comment kia là đủ hiểu tình yêu ELF dành cho “mỹ nam” Kim Heechul đến mức nào rồi. (Ảnh: Anti Super Junior vì thích thế)
Suju và DBSK
Sợ người xem không nhận ra được sự “nhỏ nhắn” đáng yêu của Eunhyuk nên ELF phải kẻ một đường hiển thị chiều cao như vậy, thật là fandom có tâm nhất hệ mặt trời. (Ảnh: Internet)

Và một hoạt động chưa bao giờ thiếu và sẽ không bao giờ nhàm chán được, đó chính là chế ảnh của thần tượng. Và có lẽ ELF là cộng đồng fan tích cực nhất trong lĩnh vực này.

Siwon
Bức tranh với tiêu đề: “Nghệ thuật sắp đặt” (Ảnh: Internet)
Suju dìm hàng
ELF thể hiện sự bất lực của fandom khi lần nào cũng bị yêu cầu lựa chọn như vậy. (Ảnh: Internet)
Super Junior và ELF: Idol lầy lội, fan “nhây” gấp bội Black Suit dìm hàng ELF kbiz KPOP Play Super Junior
Không bao giờ tụt hậu so với thời đại, ELF luôn tích cực đi tiên phong trong mọi trào lưu dìm hàng thần tượng. (Ảnh: Internet)
Kibum
Thậm chí là chàng trai tội nghiệp ấy đã lâu lắm rồi không xuất hiện, cũng không được bỏ qua. (Ảnh: Internet)
eunhyuk
“Nếu thích các nhóm nhạc nữ như vậy thì anh ở trong đó thêm 2 năm nữa đi nhé.” ELF đã đi đón thần tượng “ra trại” sau 2 năm bằng câu nói như vậy. (Ảnh: Internet)
Super junior dìm hàng
Những chiếc mặt nạ luôn luôn là đạo cụ để thể hiện cảm hứng dìm hàng bất tận của ELF. (Ảnh: Internet)

Nhưng dù có lầy lội cỡ nào, dù có dìm hàng thần tượng ra sao thì Super Junior và ELF cũng đã cùng nhau trải qua 12 năm với những thành công, những giải thưởng, những lần vinh danh nhưng cũng không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức thậm chí cả những nguy hiểm, tổn thương vô cùng.

Và tình cảm Super Junior dành cho ELF mãi mãi là: “Super Junior bắt đầu bằng Leeteuk và kết thúc bởi ELF”.

Còn tình cảm của ELF đối với Super Junior dù là 12 năm hay 20 năm vẫn không bao giờ thay đổi: Ever Lasting Friends.

Xem thêm một số bài viết về KPOP:

Đừng quên tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất!

Xem thêm

Thành viên mới của "biệt đội giải cứu Han So Hee": Song Ha Yoon dính nghi án bạo lực học đường?

Giới giải trí Hàn lại bắt đầu một tuần mới nóng hừng hực khi Song Ha Yoon - nữ diễn viên vừa nổi đình nổi đám nhờ vai cô bạn thân trà xanh, mưu mô của nữ chính trong phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi - bất ngờ dính phải cáo buộc bạo lực học đường. Cùng BlogAnChoi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận