Cá mập trắng lớn có thể chủ động điều chỉnh nhiệt độ bên trong và giữ nhiệt độ cơ thể cao hơn khá nhiều so với môi trường xung quanh. Chúng làm điều này thông qua sự sắp xếp của các mạch máu giống như lưới nằm dọc theo mỗi bên của cá mập hay còn gọi là rete mirabile. Điều hòa nhiệt độ rất quan trọng đối với cá mập trắng lớn do bản chất săn mồi của chúng vì nếu chúng lạnh, phản ứng của cơ thể sẽ chậm lại.
Mặc dù thường được biết đến là một loài hung hãn nhưng bất ngờ là cá mập trắng lớn rất ít khi xảy ra xung đột và chiến đấu với nhau. Thay vì tham gia vào hành vi hung hăng, chúng có xu hướng thiết lập một hệ thống phân cấp xã hội dựa trên kích thước, giới tính và “quyền của người chiếm đất”. Cụ thể, cá mập lớn hơn thống trị cá mập nhỏ hơn, cá mập cái thống trị cá mập đực và “cư dân” lâu năm sẽ thống trị cá mập mới đến. Khi đi săn, cá mập trắng lớn có xu hướng tách ra và giải quyết xung đột bằng các nghi lễ và màn trình diễn. Nếu cá mập đến cùng một địa điểm để kiếm ăn, chúng sẽ chỉ bơi ngang qua nhau, vỗ đuôi vào mặt nước trên đường đi. Con nào vỗ nhiều nhất và mạnh nhất sẽ thắng bữa ăn.
Không chỉ có khứu giác tuyệt vời cá mập trắng lớn, giống như tất cả các loài cá mập khác, có một giác quan bổ sung được cung cấp bởi ampullae Lorenzini cho phép chúng phát hiện trường điện từ phát ra từ chuyển động của các loài động vật sống. Ở cự ly gần, điều này cho phép cá mập xác định vị trí ngay cả những động vật bất động bằng cách phát hiện nhịp tim của chúng.
Cá mập trắng lớn là loài duy nhất còn tồn tại được công nhận trong chi Carcharodon và là một trong năm loài còn tồn tại thuộc họ Lamnidae. Họ này thuộc Lamniformes, bộ Cá nhám thu.
Bạn có thể quan tâm:
Mình rất mong muốn được nghe ý kiến của các bạn về bài viết này, hãy bình luận và chia sẻ cho mình biết nhé!