Người phụ nữ đầu tiên đề xuất tổ chức Ngày của Mẹ vào năm 1870 là nhà văn Julia Ward Howe với mục đích công nhận hòa bình và phản đối chiến tranh. Bà đã tổ chức các sự kiện tương tự hàng năm ở Boston để tôn vinh những người mẹ. Thế nhưng, bất chấp việc này và Tuyên ngôn về ngày của Mẹ rất xúc động do bà viết, Ngày của Mẹ vẫn không được tổ chức chính thức.
Mặc dù Julia Ward Howe là người đầu tiên đề xuất một ngày dành cho các bà mẹ nhưng Anna Jarvis mới là người đã vận động để ngày này chính thức trở thành một ngày lễ. Ngày của Mẹ đã trở thành một ngày lễ chính thống vào năm 1914 nhưng chỉ trong vòng vài năm sau đó, ngày này bị thương mại hóa đến mức bà chán ghét nó và bắt đầu kiến nghị hủy bỏ ngày lễ.
Vào năm 2020, trong những ngày đầu của đại dịch, báo cáo về số lượng cuộc gọi điện thoại ở Hoa Kỳ vào Ngày của Mẹ tăng tới 13% so với một ngày chủ nhật thông thường trước đại dịch, tin nhắn cũng tăng 25%.
Con số này ước tính vào khoảng 1.75 tỷ phút gọi điện thoại và 6 tỷ tin nhắn. Mặc dù con số này có thể có liên quan tới sự cô lập xã hội mà mọi người phải trải qua trong thời gian giãn cách xã hội nhưng nó không chênh lệch quá nhiều so với mức tăng 11% vào những năm trước đó.
Mặc dù điều này đã phần nào thay đổi vào những năm gần đây nhưng Ngày của Mẹ vẫn là ngày bận rộn nhất trong năm đối với các nhà hàng với khoảng 80 triệu người lớn đi ăn bên ngoài (cao hơn cả ngày lễ tình nhân).
Vào năm 2023, ước tính có khoảng 60% người chi tiền cho một chuyến đi chơi đặc biệt, chẳng hạn như bữa nửa buổi hoặc bữa tối vào ngày của Mẹ.
Ước tính có khoảng 35.7 tỷ USD đã được chi cho các món quà trong Ngày của Mẹ năm 2023, với khoảng 7.8 tỷ USD trong đó là dành cho đồ trang sức. Quần áo, đồ điện tử và các dịch vụ cá nhân (như trị liệu tại spa) cũng là những món quà phổ biến được nhiều người lựa chọn nhất.
Hoa cẩm chướng là biểu tượng của Ngày của Mẹ từ năm 1914 vì được cho là tượng trưng cho những giọt nước mắt của Đức Mẹ Mary khi Chúa Giê-su bị đóng đinh.
Chẳng bao lâu sau đó, ngành công nghiệp hoa đã thúc đẩy ý tưởng đeo hoa cẩm chướng đỏ để tôn vinh người mẹ còn sống hoặc hoa cẩm chướng trắng để tôn vinh người mẹ đã qua đời. Mặc dù truyền thống này đã phai nhạt nhưng 74% các bà mẹ vẫn sẽ nhận hoa từ những người thân trong gia đình vào ngày đặc biệt này.
Theo thống kê, có tới 74% người cho biết đã mua cho mẹ một tấm thiệp nhân Ngày của Mẹ. Thiệp chúc mừng đi kèm hoa tươi vẫn là món quà được mua nhiều nhất dành cho mẹ trong các năm qua.
Nhiều quốc gia có phiên bản Ngày của Mẹ của riêng mình và các hoạt động truyền thống cũng khác nhau.
Ví dụ như ở Thái Lan, các cuộc diễu hành được tổ chức để tôn vinh các bà mẹ với hoa nhài là món quà dễ gặp nhất. Trong khi đó, Ngày của Mẹ ở Ethiopia lại có cả một lễ hội kéo dài tới ba ngày, bao gồm nhiều hoạt động ca hát và thức ăn.
Vào năm 2022, ước tính có 2.2 tỷ bà mẹ trên toàn thế giới, với 85 triệu người trong số đó cư trú tại Hoa Kỳ.
Nếu có một cuộc cạnh tranh về tiền bạc giữa những ngày tri ân cha mẹ thì các bà mẹ sẽ thắng ngay. Vào năm 2022, mọi người đã chi trung bình 171.79 USD vào Ngày của Cha, thấp hơn hẳn so với mức 245.76 USD mà mọi người chi vào Ngày của Mẹ cùng năm.
Bạn có thể đọc thêm:
Tớ rất mong được nghe những ý kiến của các bạn về bài viết này. Hãy để lại một bình luận để mình biết bạn nghĩ gì nhé!