Trong số các cuộc thi hoa hậu nổi tiếng trên thế giới thì Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ luôn được mọi người quan tâm theo dõi để chiêm ngưỡng sắc đẹp của các cô gái đến từ khắp các nước. Qua 70 năm lịch sử, Miss Universe vẫn là một trong những cuộc thi sắc đẹp được yêu thích nhất trên thế giới, cùng với đó là nhiều câu chuyện thú vị mà ít người biết. Hãy cùng điểm qua 9 điều sẽ khiến bạn bất ngờ về cuộc thi này nhé!

1. Một cuộc thi sắc đẹp địa phương ở Mỹ là tiền thân của Hoa hậu Hoàn vũ ngày nay

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ mà chúng ta theo dõi ngày nay có khởi nguồn từ “Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Pulchritude” được tổ chức lần đầu tiên ở thành phố Galveston thuộc bang Texas của Mỹ, với mục đích ban đầu là quảng bá du lịch cho địa phương này.

Cuộc thi sắc đẹp ở địa phương tiền thân của Hoa hậu Hoàn vũ (Nguồn: Internet)
Cuộc thi sắc đẹp ở địa phương tiền thân của Hoa hậu Hoàn vũ (Nguồn: Internet)

Sau đó cuộc thi ngày càng phát triển lớn mạnh và dẫn đến sự ra đời của Hoa hậu Hoàn vũ lần đầu tiên vào năm 1952.

2. Một số Hoa hậu Hoàn vũ trong lịch sử đã bị tước bỏ vương miện

Có 3 người đã từng chiến thắng để giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ đầy vinh quang, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bị tước bỏ danh hiệu hoặc tự nguyện “từ chức”.

Hoa hậu Hoàn vũ Amparo Muñoz năm 1974 (Nguồn: Internet)
Hoa hậu Hoàn vũ Amparo Muñoz năm 1974 (Nguồn: Internet)

Năm 1974, người chiến thắng là Amparo Muñoz cũng là đại diện duy nhất của Tây Ban Nha giành được ngôi vị Miss Universe cho đến nay, nhưng chỉ sau 6 tháng cô đã từ bỏ vương miện. Không ai biết chính xác lý do, nhưng có thể cô đã bị mọi người “tẩy chay” vì hành vi không đúng mực. Sau đó không có ai được chỉ định thay thế vị trí Hoa hậu Hoàn vũ của cô.

Năm 2002, hoa hậu Oxana Fedorova người Nga bị tước vương miện chỉ sau 4 tháng đăng quang, lý do là vì cô vẫn còn đang học đại học và không thể sắp xếp thời gian cho các hoạt động của hoa hậu.

Trường hợp thứ 3 bị “mất ngôi” rất nổi tiếng, đó là vào năm 2015, thí sinh Ariadna Gutiérrez người Colombia đã “mừng hụt” vài giây do người dẫn chương trình Steve Harvey đọc nhầm tên của người chiến thắng ngay trên sân khấu.

3. Chỉ có duy nhất một quốc gia lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ 2 năm liên tiếp

Đó là kỳ tích của đất nước chuyên sản sinh ra các hoa hậu: Venezuela. Các thí sinh đến từ quốc gia Nam Mỹ này đã giành được vương miện trong 2 năm liên tiếp, đó là hoa hậu Dayana Mendoza năm 2008 và hoa hậu Estefania Fernandez năm 2009.

4. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ có giới hạn độ tuổi tham gia

Trong số các yêu cầu mà ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đặt ra cho các thí sinh đăng ký, có giới hạn độ tuổi tối thiểu và tối đa được phép dự thi. Cụ thể theo quy định hiện nay, tại thời điểm cuộc thi bắt đầu, các thí sinh không được dưới 18 tuổi hoặc trên 28 tuổi.

5. Trước đây các hoa hậu được trao vương miện trong trang phục áo tắm

Hoa hậu Hoàn vũ Akiko Kojima năm 1959 (Nguồn: Internet)
Hoa hậu Hoàn vũ Akiko Kojima năm 1959 (Nguồn: Internet)

Chúng ta đã quen nhìn thấy hình ảnh các hoa hậu đăng quang rực rỡ trong bộ váy dạ hội hoành tráng, nhưng thực ra trước những năm 1960 các tân hoa hậu thường được trao vương miện khi mặc trang phục áo tắm.

6. Mexico đã chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ 3 lần và đều sử dụng trang phục màu đỏ

Các Hoa hậu Hoàn vũ đến từ Mexico (Nguồn: Internet)
Các Hoa hậu Hoàn vũ đến từ Mexico (Nguồn: Internet)

Cả 3 lần các thí sinh đến từ Mexico giành được ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ đều sử dụng những chiếc váy đỏ trong đêm thi cuối cùng. Đó là hoa hậu Lupita Jones giành vương miện năm 1991, hoa hậu Ximena Navarrete năm 2010, và hoa hậu Andrea Meza năm 2020. Tất cả họ đều chọn màu sắc giống nhau.

7. Đã từng có âm mưu phá hoại cuộc thi

Con đường đến với chiếc vương miện hoa hậu không hề dễ dàng, một trong những ví dụ cho điều đó là âm mưu phá hoại nhắm vào một thí sinh tại Puerto Rico vào năm 2008. Cô gái Ingrid Marie Rivera trong lúc tranh tài ở cuộc thi hoa hậu hoàn vũ trong nước đã phát hiện quần áo và đồ đạc của mình bị xịt hơi cay. Nhưng điều thú vị là âm mưu của kẻ phá hoại đã không thành công, cuối cùng cô đã giành được vương miện hoa hậu và đại diện cho Puerto Rico tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Việt Nam.

Hoa hậu Ingrid Marie Rivera (Nguồn: Internet)
Hoa hậu Ingrid Marie Rivera (Nguồn: Internet)

8. Phần thi trang phục truyền thống đã tồn tại từ rất lâu

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi có nhiều sự kiện và hoạt động khác nhau để các thí sinh thể hiện tài năng của mình, và một trong những sự kiện đã được tổ chức qua nhiều năm là phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Đó là tiết mục để các thí sinh diện lên mình bộ trang phục mang đậm bản sắc của quê hương đất nước, và đã tồn tại gần 60 năm cho tới nay.

9. Hoa hậu Hoàn vũ cao nhất và thấp nhất trong lịch sử

Trong số tất cả những cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ từ trước đến nay, chiều cao “khủng” nhất từng được ghi nhận của người giành chiến thắng là hoa hậu Amelia Vega đến từ Cộng hòa Dominica giành vương miện năm 2003 với chiều cao 1m88.

Hoa hậu Amelia Vega năm 2003 (Nguồn: Internet)
Hoa hậu Amelia Vega năm 2003 (Nguồn: Internet)

Trong khi đó chiều cao “khiêm tốn” nhất có đến 2 người là hoa hậu Apasra Hongsakula của Thái Lan năm 1965 và hoa hậu Luz Marina Zuluaga của Colombia năm 1958. Cả 2 người đều cao 162,5cm.

Đó là những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nổi tiếng thế giới. Hy vọng một ngày nào đó Việt Nam chúng ta sẽ có đại diện đăng quang tại cuộc thi này!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

10 đặc điểm "siêu năng lực" của các loài động vật không kém gì siêu nhân của con người

Trẻ con hay tưởng tượng mình có siêu năng lực như người nhện, bay như chim và sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày nhỉ? Từ quan điểm khoa học, một số khả năng của động vật rất hữu ích và thậm chí có thể cứu sống chúng ta nữa. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về 10 đặc ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận