Mới đây, cộng đồng fan được phen “náo loạn” khi tài khoản của SM Entertainment bỗng bấm “like” bức ảnh Taeyeon và Jessica khi SNSD còn hoạt động với 9 thành viên. Thật ra, SM đã từng có nhiều động thái được cho là khó hiểu khiến fan tò mò về “mối quan hệ” thực sự giữa công ty này và Jessica.

Mới đây, tài khoản Instagram chính thức của SM Entertainment là @smtown đã bấm thích một bức ảnh được fan đăng tải về Taeyeon và Jessica khiến nhiều các S ONE được phen “sốc toàn tập”.

Việc SM bấm “like” tấm ảnh này khiến nhiều fan hâm mộ hết sức ngạc nhiên vì đã từ lâu, Jessica và SM đã không còn dính dáng đến nhau sau khi cô nàng rời SNSD.

town
SM bấm “like” tấm ảnh TaengSic (Taeyeon và Jessica) của fan đăng tải (Ảnh: Internet)

Thêm vào đó, tài khoản chính thức này còn ngang nhiên bấm “like” một bình luận của fan. Được biết, tài khoản này là của một bạn S ONE Việt Nam.

like
SM bấm “like” bình luận “Thật ư? Tôi nhớ họ…” của S ONE Việt, tuy nhiên đã nhanh chóng bỏ like (Ảnh: Internet)

Fan hâm mộ đặt nhiều nghi vấn sau động thái này của SM:

– Hẳn là staff của SM muốn TaengSic “tái hợp” rồi.

– SM là SHIPPER LỚN NHẤT CỦA TAENGSIC 

– Có thể staff đó cũng nhớ Jessica

– Có thể staff đó là một fan của TaengSic. Nhưng có ai nghĩ là SM làm việc này có liên gì đó đến việc tái hợp 9 người không?

Thực ra, nhiều động thái của SM đối với Jessica cũng khiến nhiều fan nghi ngờ rằng mối quan hệ giữa cả hai không hẳn là quá tệ, dù trước đó nhiều ý kiến cho rằng do SM mà Jessica không thể quảng bá tại Hàn.

Có thể công ty này cố tình làm vậy chỉ để fan được dịp xôn xao, hoặc cũng có khả năng họ thực sự “ẩn ý” rằng sẽ có điều gì đó xảy ra trong tương lai liên quan đến Jessica. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản rằng, một nhân viên nào đó của SM thực sự… nhớ Jessica.

Trước đây, fan cũng có lần “nghi ngờ” khi Red Velvet diện đồ thương hiệu “BLANC & ECLARE” của Jessica khá nhiều. Nhiều nghi vấn đặt ra rằng liệu stylist của Red Velvet thực sự thích các thiết kế của “BLANC & ECLARE”, hay chính SM lại có “ẩn ý”?

red
Red Velvet từng diện trang phục mang thương hiệu BLANC & ECLARE của Jessica trong một sự kiện (Ảnh: Internet)
irene
Irene diện mẫu trang phục váy nhung với cổ cánh sen (Ảnh: Internet)
yeri
Yeri với phong cách trẻ trung hơn khi kết hợp với sơ mi trắng (Ảnh: Internet)
seul
Seulgi cũng từng diện mẫu áo của thương hiệu này (Ảnh: Internet)

Thật ra, thương hiệu thời trang “BLANC & ECLARE” của Jessica được nhiều stylist “ưng ý” vì tính trẻ trung, thanh lịch và đa dạng. Rất nhiều thần tượng khác cũng từng diện các mẫu thiết kế của thương hiệu này như Sana, Momo và Dahyun (TWICE), Seolhyun (AOA), Yebin và Chaeyeon (DIA),…

chaeyeon
Chaeyeon (DIA) cũng từng diện mẫu váy nhung với phần nơ tạo điểm nhấn (Ảnh: Internet)

Giữa tháng 4/2015, SM tung MV “Catch Me If You Can” với đội hình mới 8 thành viên của SNSD. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh được phát tán có sự xuất hiện của Jessica và không lâu sau đó, đoạn clip với sự xuất hiện của cả 9 thành viên khiến fan hâm mộ đặt nghi vấn: Liệu có phải chính SM tự bày ra tất cả hay không?

SM còn đăng tải về thương hiệu thời trang của Jessica khiến nhiều người khó hiểu.

sm
SM đăng tải về BLANC & ECLARE (Ảnh: Internet)

Tóm lại, tuy có những hành động khá đáng ngờ, nhưng fan vẫn biết tính cách của SM khá “ẩm ương” và “khó đoán”. Tuy nhiên, họ cũng hoàn toàn có cơ sở để tin rằng mối quan hệ giữa Jessica và công ty chủ quản cũ không hề tồi tệ đến mức không cứu vãn được như nhiều người vẫn suy đoán. Việc SNSD tái hợp với đầy đủ 9 thành viên cũng không phải là thứ không bao giờ xảy ra.

Đọc thêm tin tức liên quan về Jessica và SNSD tại đây:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều tin tức KPOP thú vị nhé!

Xem thêm

Lựa ngày debut vào thời điểm lão làng KPOP tái xuất, IZ*ONE sắp sửa vất vả rồi đây!

Cộng đồng người hâm mộ cũng như các fan KPOP cho rằng nếu nhóm IZ*ONE chọn thời điểm debut vào cuối tháng 10 thì thật là bất lợi, bởi xét về các độ nổi tiếng cũng như lực lượng fan thì hẳn có sự chênh lệch lớn, và sự cạnh tranh là rất khốc liệt cho các cô gái ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận