Nếu bạn là một fan Running Man từ lâu, khi xem các trò chơi ở bộ phim Squid Game sẽ có cảm giác giống với các trò chơi mà các thành viên Running Man đã thử thách trước đó

Các trò chơi có điểm tương đồng.

Đèn xanh, đèn đỏ

Trong trò chơi đầu tiên ở bộ phim Squid Game, đối diện với những người chơi sẽ là một con búp bê vô cùng lớn, sau khi hô vang khẩu hiệu con búp bê sẽ quay người lại, dựa vào cảm biến trên con mắt của búp bê ai cử động sẽ bị “xử” ngay tại chỗ. Điều này làm gia tăng sự căng thẳng của các người chơi.

Trò chơi đèn xanh đèn đỏ phiên bản Squid Game. (Ảnh: Internet).
Trò chơi đèn xanh đèn đỏ phiên bản Squid Game. (Ảnh: Internet).

Còn tại Running Man, trò chơi này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2011 (tập 118) khi khách mời Choi Min Soo gián tiếp chỉ đạo Lee Kwang Soo thực hiện trò chơi, ai cử động sẽ bị loại ngay lập tức, khung cảnh diễn ra trò chơi này cũng đáng sợ không kém.

Đèn xanh đèn đỏ phiên bản Running Man. (Ảnh: Internet).
Đèn xanh đèn đỏ phiên bản Running Man. (Ảnh: Internet).
Một đoạn nhỏ trong trò chơi. (Ảnh: Internet).
Một đoạn nhỏ trong trò chơi. (Ảnh: Internet).

Ngoài ra trò chơi được áp dụng vào một số tập với phiên bản cười bò:

Running Man tập 139. (Ảnh: Internet).
Running Man tập 139. (Ảnh: Internet).
Đèn xanh đèn đỏ phiên bản cười bò của Running Man. (Ảnh: Internet).
Đèn xanh đèn đỏ phiên bản cười bò của Running Man. (Ảnh: Internet).
Running Man tập 335 đèn xanh đèn đỏ phiên bản các ngục tù. (Ảnh: Internet).
Running Man tập 335 đèn xanh đèn đỏ phiên bản các ngục tù. (Ảnh: Internet).

Thực chất trò chơi Đèn xanh – đèn đỏ này rất phổ biến ở Hàn Quốc, đây là trò chơi mà thiếu nhi Hàn Quốc hay chơi. Đúng với tên gọi thì trò chơi này thực ra là “mùa hoa dâm bụt đã nở rồi”, còn trong Running Man trò chơi này mang tên “Hoa hồng của Sharon đã nở” (Một loài hoa biểu tượng cho đất nước Hàn Quốc).

Tách kẹo:

Ở trò chơi thứ 2 trong bộ phim Squid Game, trên mỗi bức tường sẽ có 4 hình vẽ khác nhau họ sẽ phải chọn 1 trong bốn hình vẽ. Mỗi người sẽ nhận được một chiếc hộp, nói đơn giản là lấy được hình bên trong ra một cách hoàn chỉnh, một khi làm hỏng sẽ bị loại và đương nhiên sẽ bị mất mạng.

Trò chơi tách kẹo trong phim Squid Game. (Ảnh: Internet).
Trò chơi tách kẹo trong phim Squid Game. (Ảnh: Internet).

Tách kẹo trong Running Man xuất hiện ở tập 232, mỗi thành viên cũng như khách mời sẽ được tổ sản xuất trang bị cho một cây kim, nhiệm vụ của họ sẽ là tách hình vẽ bên trong chiếc bánh, nếu vỡ sẽ làm lại từ đầu. Viên kẹo đường rất giòn và thật sự dễ vỡ, phải thật tỉ mỹ, nhẹ nhàng mới có thể dễ dàng thành công được. Đúng là một thử thách gây ra sự “ức chế” với các thành viên.

Các viên kẹo được làm từ đường nên rất dễ vỡ. (Ảnh: Internet).
Các viên kẹo được làm từ đường nên rất dễ vỡ. (Ảnh: Internet).
Tách kẹo trong Running Man cũng không dễ một chút nào, nhưng được thoải mái về thời gian. (Ảnh: Internet).
Tách kẹo trong Running Man cũng không dễ một chút nào, nhưng được thoải mái về thời gian. (Ảnh: Internet).
Và đôi khi cần một số thủ thuật để có thể vượt qua thử thách một cách dễ dàng. (Ảnh: Internet).
Và đôi khi cần một số thủ thuật để có thể vượt qua thử thách một cách dễ dàng. (Ảnh: Internet).

Những bức ảnh chế thành viên Running Man cực kỳ hài hước

Với sự nổi tiếng của bộ phim đã có rất nhiều “content” ghép ảnh của các thành viên Running Man vào poster hoặc các phân cảnh bộ phim khiến các fans phải cười bò.

Poster Chạy Ngay Đi. (Ảnh: Internet).
Poster Chạy Ngay Đi. (Ảnh: Internet).
Nếu như búp bê là Kim Jong Kook thì khả năng các thành viên còn lại sẽ bị loại nhanh chóng. (Ảnh: Internet).
Nếu như búp bê là Kim Jong Kook thì khả năng các thành viên còn lại sẽ bị loại nhanh chóng. (Ảnh: Internet).
Squid Game và Out Game. (Ảnh: Internet).
Squid Game và Out Game. (Ảnh: Internet).
Trong khi mọi người đang đi tìm ông trùm, thì fans Running Man đã biết ai là ông trùm từ lâu rồi. (Ảnh: Internet).
Trong khi mọi người đang đi tìm ông trùm, thì fans Running Man đã biết ai là ông trùm từ lâu rồi. (Ảnh: Internet).
Đẹp trai thế này thì ai mà nỡ bắn. (Ảnh: Internet).
Đẹp trai thế này thì ai mà nỡ bắn. (Ảnh: Internet).
Cú lừa lịch sử với người xem. (Ảnh: Internet).
Cú lừa lịch sử với người xem. (Ảnh: Internet).
Nếu bạn ám ảnh với con búp bê trong Squid Game thì hãy nhìn con búp bê Lee Kwang Ja cho đỡ sợ. (Ảnh: Internet).
Nếu bạn ám ảnh với con búp bê trong Squid Game thì hãy nhìn con búp bê Lee Kwang Ja cho đỡ sợ. (Ảnh: Internet).

Một số bài viết bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Running Man 576: Song Ji Hyo khẳng định độ may mắn khi thành công với xác suất 0.7% khiến trường quay "mắt chữ A mồm chữ O"

Sau bao nhiêu tập phải chịu phạt, cuối cùng “thần may mắn” đã quay trở lại với Ji Hyo để giúp cả đội chiến thắng trong tập mới Running Man
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 4ba2a0bc

haha bùn cừi