Sau khi hoàn thành khóa học đại học của mình, Rio Ferdinand bắt đầu sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ bóng đá West Ham United. Anh được ra mắt vào năm 1996 và sau đó trở thành hậu vệ cố định của đội bóng. Rio đã thi đấu khá ấn tượng ở đây, giúp Câu lạc bộ West Ham United đánh bại Tottenham để giành chức vô địch cúp Liên đoàn năm 1999.
Sau đó, anh chuyển đến câu lạc bộ Leeds United với giá chuyển nhượng kỉ lục 18 triệu đô la vào năm 2000. Tại Leeds United, Rio tiếp tục thi đấu đầy ấn tượng và là một phần quan trọng của chiến lược gia David O’Leary.
Thành tích cá nhân của Rio Ferdinand được bình chọn vào đội hình tiêu biểu mùa giải và anh đóng vai trò dẫn dắt Leeds United đến chức vô địch của họ ở giải bóng đá quốc nội theo mùa giải 2001-2002. Sự nghiệp tại Leeds United của anh chỉ kéo dài được hai mùa giải bởi vì câu lạc bộ đã tụt dốc và phải bán đi các cầu thủ giá trị vì vấn đề tài chính.
Năm 2002, Rio Ferdinand chuyển đến câu lạc bộ Manchester United với giá chuyển nhượng lên tới 30 triệu đô la, trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó. Cùng với màn trình diễn đầy ấn tượng của anh, Manchester United đã giành chức vô địch ngoại hạng Anh, cúp Liên đoàn và giải bóng đá quốc gia trong năm đó. Rio Ferdinand đã trở thành một thành viên chủ chốt của CLB và đã đóng góp rất nhiều cho thành công của họ trong nhiều năm sau đó.
Trong suốt thời gian chơi bóng đá cho Manchester United, Rio Ferdinand đã giành được một loạt các chức vô địch và giải thưởng cá nhân, bao gồm sáu chức vô địch ngoại hạng Anh và một cup CLB châu Âu. Anh cũng đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của nhiều giải đấu khác nhau. Năm 2014, Rio Ferdinand quyết định chia tay sân cỏ và kết thúc sự nghiệp của mình ở đội bóng Queens Park Rangers.
Với sự nghiệp đầy thành công của mình và tài năng vượt trội, Rio Ferdinand được coi là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử của bóng đá Anh và là một trong những cầu thủ hàng đầu của nước Anh mọi thời đại.
Rio Ferdinand là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng của đất nước Anh, và anh đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc trong đội tuyển quốc gia của nước Anh.
Rio đã được triệu tập lần đầu vào đội tuyển quốc gia Anh vào năm 1997, nhưng anh đã phải chờ đến năm 1998 mới có được lần ra sân đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Với tài năng của mình, anh đã trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu của đội tuyển Anh, và đã chơi tại nhiều giải đấu lớn như World Cup (VCK) và Euro.
Tham gia World Cup 1998 tại Pháp, Rio đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Anh tại giải đấu này, và anh đã thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, anh đã không được triệu tập vào đội hình của đội tuyển Anh tại VCK 2002 vì vi phạm các quy định liên quan đến chất kích thích. Cựu HLV của đội tuyển Anh Kevin Keegan cho biết đây là một quyết định rất khó khăn vì Rio là một trong những cầu thủ hàng đầu của đội tuyển.
Rio Ferdinand đã trở lại đội tuyển quốc gia năm 2003 và đã trở thành một trong những đội trưởng tài năng nhất của đội tuyển. Anh đã tiếp tục chơi tốt cho đội tuyển Anh trong các giải đấu lớn như Euro 2004, World Cup 2006 và Euro 2012.
Năm 2011, sau khi anh chỉ trích HLV Fabio Capello vì quyết định loại John Terry khỏi vị trí đội trưởng của đội tuyển Anh, Rio tuyên bố rằng anh sẽ không thi đấu cho đội tuyển nữa. Tuy nhiên, vào năm 2013, anh quyết định trở lại đội tuyển quốc gia và được triệu tập vào đội hình Anh để chuẩn bị cho World Cup 2014. Tuy nhiên, anh bị loại khỏi đội hình cuối cùng của đội tuyển Anh.
Tổng cộng, Rio Ferdinand đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia Anh trong 81 trận, ghi được 3 bàn thắng, và đã giành được nhiều danh hiệu và giải thưởng cá nhân trong sự nghiệp của mình. Anh luôn được công nhận là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử của bóng đá Anh.
Rio Ferdinand là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng và là một trong những người nổi tiếng hàng đầu tại Anh. Đời tư của Ferdinand được công chúng quan tâm khi anh tuyên bố rằng vì tin tưởng mạnh mẽ vào thủ đoạn cung cấp sữa mẹ cho con trai thứ ba của anh, Lorenz, anh đã không cho con chuẩn bị sữa công thức và chỉ ăn sữa mẹ cho đến khi tròn hai tuổi. Anh cũng tuyên bố rằng anh không bao giờ cho con của mình xem truyền hình hoặc chơi máy tính trong thời gian dài.
Đời tư của Ferdinand cũng đã gặp phải một số rắc rối. Vào năm 2003, anh đã bị cấm thi đấu bởi Liên đoàn bóng đá Anh vì vi phạm các quy định liên quan đến chất kích thích. Anh đã trải qua một thời gian khá khó khăn khi bị cấm thi đấu này, nhưng đã trở lại sân cỏ sau đó.
Năm 2015, vợ của Ferdinand, Rebecca Ellison, qua đời vì ung thư vu sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh này. Sự mất mát này đã gây chấn động đến anh và gia đình của anh.
Sau khi rời sân cỏ, Rio Ferdinand đã theo đuổi sự nghiệp truyền thông và giành được thành công. Anh là cựu ngôi sao bóng đá của BBC và BT Sport, và hiện tại là chuyên gia bóng đá của BT Sport, chuyên truyền thông và là tác giả của nhiều cuốn sách.
Ngoài ra, Ferdinand còn được biết đến là một người thân thiện và rộng lượng. Anh đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng và đã thành lập Quỹ Sự nghiệp Rio Ferdinand để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với sự nghiệp và đời tư của anh, Ferdinand được nhiều người tin tưởng và ngưỡng mộ.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
Mình muốn lắng nghe suy nghĩ của các bạn về bài viết này, hãy để lại bình luận để mình biết thêm.