Bàn thắng vào lưới Nam Định giúp cho HAGL cân bằng tỷ số 2-2, đồng thời cũng giúp cho Brandao chấm dứt 18 trận liên tiếp không ghi nổi một bàn thắng ở V.League.

Brandao ghi bàn – chấm dứt 18 trận tịt ngòi

HAGL làm khách trên sân Nam Định với chênh lệch trình độ nghiêng về đội chủ nhà nên một trận hòa trên sân Thiên Trường cũng đủ để HLV Kiatisak hài lòng. Người góp công lớn trong trận đấu tưởng chừng như HAGL đã phải nắm chắc phần thua là Brandao. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, tiền đạo này đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi cuối cùng từ tình huống đá phạt góc của đồng đội để ghi bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 trên sân.

Bàn thắng giúp cho HAGL thoát thua trong gang tấc nhưng với Brandao, pha lập công ấy như trút được một gánh nặng ngàn cân về áp lực ghi bàn ngày càng đè nặng sau từng trận đấu. Nói thế là bởi, Brandao từ lâu đã quên mất cản giác ghi bàn. Pha lập công gần nhất là chân sút này ghi được là bàn thắng mở tỷ số trong chuyến làm khách trên sân TP.HCM ở vòng 7 V.League 2022.

Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Brandao ghi bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 cho HAGL (Ảnh: Internet)
Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Brandao ghi bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 cho HAGL (Ảnh: Internet)

Kể từ sau bàn thắng đó, Brandao trở nên vô hại đối với khung thành đối phương. Thực ra, chân sút này cũng có 1 lần đưa bóng được vào lưới nhưng lại là bàn… đá phản ở phút 89, giúp SLNA thắng chính HAGL chung cuộc với tỷ số 2-1.

Tính từ sau bàn thắng cuối cùng ở vòng 7 V.League 2022 cho đến pha lập công trong những phút cuối cùng của trận đấu với Nam Định, ngoại binh này đã trải qua 18 trận không ghi nổi 1 bàn thắng ở V.League, tức 1.620 phút tịt ngòi liên tục.

Săn bàn không phải là điểm mạnh của Brandao. Ngoại binh này có ưu thế về thể hình, thể lực nên thường xuyên dạt biên nhiều hơn. Tuy nhiên, các ngoại binh khác của HAGL cũng không khá hơn Brandao trong khâu dứt điểm nên là nguyên nhân chủ yếu khiến cho thành tích của đội bóng phố núi bết bát trong mùa giải vừa qua cũng như 3 trận đấu của V.League 2023. Giải tỏa được áp lực tâm lý sau bàn thắng nhưng không nhiều kỳ vọng vào một Brandao bùng nổ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới bởi săn bàn không phải là sở trưởng của chân sút ngoại này.

Brandao ghi bàn - chấm dứt 18 trận tịt ngòi (Ảnh: Internet)
Brandao ghi bàn – chấm dứt 18 trận tịt ngòi (Ảnh: Internet)

Mảnh ghép hoàn hảo của HAGL

Cuối năm 2020, HAGL đã đón huyền thoại Kiatisuk trở về sân Pleiku. HLV người Thái Lan được kỳ vọng sẽ giúp HAGL khôi phục vị thế năm xưa bằng những gương mặt hiện có trong đội hình, điều mà nhiều người vẫn mong mỏi ở đội bóng này nhiều năm qua.

Trong kế hoạch nâng tầm HAGL, HLV Kiatisuk cũng rất chú trọng đến khâu tuyển chọn ngoại binh. Đây cũng chính là bài toán mà HAGL bấy lâu nay vẫn đang loay hoay tìm lời giải, kể từ thời điểm lứa những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh ra mắt V.League. Sau 6 năm, HAGL đã sử dụng đến 20 cầu thủ ngoại, nhưng không ai có thể đáp ứng đủ kỳ vọng.

Mảnh ghép hoàn hảo của HAGL (Ảnh: Internet)
Mảnh ghép hoàn hảo của HAGL (Ảnh: Internet)

Theo BHL HAGL, Kiatisuk đã đến mắt đến Washington Brandao khi ông vẫn còn ở Thái Lan. HLV sinh năm 1973 nhận ra sự phù hợp của Brandao nếu xếp anh đá cạnh với những cầu thủ giàu tốc độ như Công Phượng, Văn Toàn trên hàng công. Không lâu sau khi Zico Thái nhậm chức, đội bóng Phố núi đã chính thức cho ra mắt ngoại binh sinh năm 1990.

Nhìn thoạt qua, Washington Brandao không có nhiều nét nổi bật. Anh có ngoại hình khá giống với người cũ của sân Pleiku, Felipe Martins. Nhiều người đã bắt đầu hoài nghi về khả năng của Brandao. Tuy nhiên, mối hoài nghi đó, đến nay, đã phần nào được giải tỏa.

Trong trận đấu đầu tiên tại V.League gặp Sài Gòn, Brandao không để lại nhiều dấu ấn, một phần là bởi tiền đạo 30 tuổi chỉ mới đến Việt Nam. Tuy nhiên, so với những đồng nghiệp ngoại quốc khác từng sang HAGL, Brandao lại sở hữu tiềm năng lớn hơn. Anh chịu khó chạy chỗ và tìm cách phối hợp với các đồng đội, đồng thời giúp đội bóng Phố núi đa dạng hóa những phương án tấn công.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tiền vệ Hoàng Đức: "Tôi luôn sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu"

Trong buổi lễ ra mắt sản phẩm giày bóng đá mang tên mình, tiền vệ Hoàng Đức của Viettel khẳng định luôn sẵn sàng xuất ngoại.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận