Love and Monsters sẽ là một gợi ý hoàn hảo dành cho các mọt phim Netflix. Một bộ phim siêu đáng yêu về tình yêu và quái vật, một điểm cộng dành cho bộ phim chính là có thể kết hợp ăn ý giữa yếu tố kịch tính và lãng mạn, hãy cùng BlogAnChoi khám phá những điều thú vị ở bộ phim này nhé !

Love and Monsters: Bỏ túi những bí kíp sống sót trước tận thế

Poster của bộ phim Love and Monsters ( Ảnh: Internet )
Poster của bộ phim Love and Monsters ( Ảnh: Internet )
  • Tựa Việt: Tình yêu và Quái vật
  • Đạo diễn: Michael Matthews
  • Diễn viên: Dylan O’Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker…
  • Năm phát hành: 2020
  • Thời lượng: 109 phút
  • Thể loại: Phiêu lưu, Tình cảm

Nội dung phim Love And Monsters

Lấy bối cảnh của thế giới trong tình trạng 95% dân số đều đã bị diệt vong bới những loại quái vật khổng lồ. Những loài này được sinh ra từ chất lỏng sinh học của một hành tinh đã bị tên lưat phá huỷ nhằm giảm thiểu những tác động vào trái đất.

Những sinh vật khổng lồ và quái dị khiến khán giả sợ hãi ( Ảnh: Internet )
Những sinh vật khổng lồ và quái dị khiến khán giả sợ hãi ( Ảnh: Internet )

Nhân vật chính của bộ phim là một anh chàng tên là Joel ( Dylan O’Brien thủ vai ) đó là một chàng trai thiện lành và cũng rất can đảm. Tuy nhiên cậu mắc phải một chứng bệnh tâm lý rất đặc biệt, nỗi sợ sẽ khiến cậu tê cứng cả cơ thể. Cũng chính yếu điểm đó mà cậu bị bỏ lại và bị từ chối nhập hội chống lại những con quái vật kia.

Review Love and Monsters: Phim hay về tận thế hội fan Netflix đã xem chưa? diễn viên Dylan O Brien Jessica Henwick kinh dị Love and Monsters phim hay phim netflix thú vị trailer phim xuất sắc
Dylan O’Brien thủ vai Joel ( Ảnh: Internet )

Dù vậy, trong sâu thẳm cậu, Joel không chịu nổi sự bí bách và chật hẹp, cậu muốn khẳng định giá trị của bản thân mình, cậu muốn làm được điều gì đó có ích. Cuối cùng thì Joel đã lựa chọn lên mặt đất để tìm cách tiêu diệt quái vật dù những nguy hiểm bủa vây trước mắt. Và cậu đã tìm đến Aimee, một người bạn của cậu đang ở cách cậu 100Km, và có thể nói đó là một hành trình vô cùng nguy hiểm.

Trailer phim Love And Monsters

Điều thú vị khi xem Love and Monsters

Dù không gắn mác kinh dị nhưng tạo hình quái vật cũng khiến khán giả khiếp sợ ( Ảnh: Internet )
Dù không gắn mác kinh dị nhưng tạo hình quái vật cũng khiến khán giả khiếp sợ ( Ảnh: Internet )

Dù không gắn mắc kinh dị nhưng cũng khiến bạn phải rợn tóc gáy

Rất bất ngờ vì thực ra bộ phim Love and Monsters không được gắn măc phim kinh dị, tuy nhiên nếu bạn nhìn vào tạo hình của những con quái vật kia, những con quái vật ngoài hành tinh to lớn và dị dạng, bạn cũng sẽ phải thấy khiếp sợ. Bên cạnh đó một loạt những phân cảnh về lũ sinh vật khủng khiếp, lúc nhúc từ mọi nơi, tất cả cũng đủ khiến khán giả thót tim, giật mình.

Lấy bối cảnh hậu tận thế, bộ phim chú trọng yếu tố phiêu lưu ( Ảnh: Internet )
Lấy bối cảnh hậu tận thế, bộ phim chú trọng yếu tố phiêu lưu ( Ảnh: Internet )

Đặc biệt, ở bộ phim này thì yếu tố phiêu lưu rất được chú trọng khi bối cảnh hậu tận thế hiện ra để rồi từ một hành tinh xanh ngắt, người ta thấy một nơi xơ xác và úa tàn, và cách xây dựng nhân vật của Love and Monsters cũng rất giống với một bộ phim kinh dị nổi tiếng khác đó Zombieland (2009) với hai nhân vật là Minnow và Clyde.

Những phân cảnh hồi hộp của phim ( Ảnh: Internet )
Những phân cảnh hồi hộp của phim ( Ảnh: Internet )

Ngoài ta bộ phim cũng đã đưa người xem đến hết thảy những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ hồi hộp lo lắng, đến những phân cảnh trầm tư xúc động, những cảnh sau những lúc chiến đấu khốc liệt, lúc con người ta ngồi lại. Đặc biệt là những phân cảnh Joel bên cạnh chú chó Boy, những phân cảnh mà Joel trò chuyện với Mav1s -chú robot còn sót lại nhờ dung pin tích trữ, những phân cảnh cậu nhớ về gia đình của Joel.

Diễn viên chính thể hiện xuất sắc

Dylan O’Brien đã có màn thể hiện xuất sắc trong Love and Monters ( Ảnh: Internet )
Dylan O’Brien đã có màn thể hiện xuất sắc trong Love and Monsters ( Ảnh: Internet )

Có thể nói Dylan O’Brien đã rất xuất sắc khi vào vai Joel. Nếu như ở nửa đầu của tác phẩm, Joel khiến người xem phát cáu vì sự ngây ngô, nhút nhát và tự đưa mình vào những hiểm nguy thì sau đó nhân vật này đã bắt đầu có những chuyển biến tâm lý thay đổi, khi Joel trở nên dũng cảm, tự tin với mình hơn. Và diễn viên sinh năm 1991 này đã có một màn thể hiện rất tốt điều đó trong thời lượng gần 2 tiếng của phim.

Jessica Henwick cũng đã để lại ấn tượng rất tốt ( Ảnh: Internet )
Jessica Henwick cũng đã để lại ấn tượng rất tốt ( Ảnh: Internet )
Hai diễn viên chính trong phim ( Ảnh: Internet )
Hai diễn viên chính trong phim ( Ảnh: Internet )

Ngoài ra có thể thấy nam diễn viên của loạt phim ăn khách Maze Runner đã rũ bỏ những hình tượng gai góc như một chiến binh giải mã mê cung đã hoá thân thành một câu Joel hiền lành và gan dạ. Sự kết hợp của hai diễn viên Dylan O’Brien với Jessica Henwick cũng đã xuất sắc trong việc thể hiện câu chuyện tình yêu lãng mạn và tuyệt vời.

Nếu ngày mai là ngày tận thế…

Đây là một bộ phim hài hước xen với hành động và chẳng hề thiếu tình yêu thương, sự lạc quan, niềm tin tưởng vào cuộc đời, vào sự sống nối tiếp. Dù bầu trời có sụp xuống, dù mai là ngày tận thế, dù có biết bao hiểm nguy ngoài kia đang rình rập, con người vẫn yêu thương, vẫn nắm tay nhau đi qua những giông bão khốn cùng. Khi giữa ranh giới sự sống và cái chết, những người chiến binh sinh tồn vẫn bảo vệ nhau hết mực.

Joel bên cạnh Boy ( Ảnh: Internet )
Joel bên cạnh Boy ( Ảnh: Internet )

Đây là thước phim đẹp, độc và nhân văn, Love and Monsters cũng là tác phẩm có thể thể hiện thông điệp về một lối sống tích cực xuyên suốt và thẳng thắn khiến bộ phim trở lên bình dị bà dễ thương lạ thường.

Joel bên cạnh chú robot ( Ảnh: Internet )
Joel bên cạnh chú robot Mav1s ( Ảnh: Internet )

Vậy đó, nếu ngày mai có là tận thế, hãy cứ lạc quan, tự tin, tô thêm chút son hồng, tha hồ vui sống bạn nhé!

Love and Monsters là một bộ phim đậm chất giải trí nhưng cũng rất nhân văn, nếu rảnh bạn có thể cày phim ngay cuối tuần này nha!

Xem thêm

40 phim BL Hàn Quốc hay nhất từ trước tới nay, các hủ đã xem hết chưa?

Khán giả đã chứng kiến ​​sự bùng nổ của dòng phim BL Hàn Quốc (phim boy love Hàn Quốc) trong vài năm qua, với hơn 40 bộ phim được sản xuất kể từ năm 2020 đến nay. Cùng kiểm tra xem các fans hâm mộ đã xem hết danh sách 40 bộ phim BL Hàn Quốc dưới đây chưa nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận