Cách làm rất đơn giản, rễ đinh lăng rửa sạch, phơi khô sau đó thái nhỏ. Đem sao vàng rồi dùng dần. Mỗi lần dùng, bạn lấy khoảng 10g rễ đinh lăng đun cùng 400ml nước. Đun cho đến khi hỗn hợp cô đặc lại còn 100ml thì tắt bếp và đem uống thay chè.
Rễ đinh lăng tươi đem ngâm rượu rất bổ đặc biệt là với nam giới. Loại rượu này giúp chữa yếu sinh lý, giảm tình trạng rối loạn tình dục, chữa chứng mệt mỏi, mất ngủ, lợi tiểu và hỗ trợ tăng cân…
Cách làm rượu đinh lăng như sau: rễ đinh lăng đem rửa sạch rồi phơi khô. Lấy rễ tán nhỏ sau đó ngâm cùng rượu từ 7 – 10 ngày là có thể dùng được. Lưu ý, cứ 100g rễ đinh lăng khô thì ngâm với 1 lít rượu. Uống 2 lần mỗi ngày trước bữa ăn.
Ngoài ngâm với đinh lăng khô người ta còn ngâm rễ hoặc củ đinh lăng tươi cũng rất tốt. Nên chọn củ của cây đinh lăng trên 3 năm tuổi sẽ bổ hơn.
Ngoài tốt cho nam giới và phụ nữ sau sinh, loại nguyên liệu này khi kết hợp với các vị thuốc khác còn hỗ trợ điều trị một số bệnh trong đó có viêm gan mãn tính.
Công thức như sau: Lấy 12g rễ đinh lăng, 20g nhân trần khô, 16g hạt ý dĩ, 8g uất kim, 8g nghệ, 8g ngưu tất cùng chi tử, biển đậu, rễ cỏ tranh, xa tiền tử, hoài sơn, ngũ gia bì (liều lượng 12g/vị) đem sắc lấy nước uống hàng ngày.
Chú ý không nên quá lạm dụng, chỉ dùng mỗi ngày một thang.
Những người bị sốt rét sử dụng rễ đinh lăng cùng sài hồ, rau má, lá tre, cam thảo, bán hạ sao vàng, gừng đem sắc lấy nước uống đều.
Ngoài ra, rễ đinh lăng còn có một số công dụng như:
Bạn có thể tự sơ chế rễ cây đinh lăng tại nhà, mua tại các tiệm thuốc Đông Y hoặc đặt mua tại đây.
Rễ cây đinh lăng thường được thu hoạch vào khoảng thời gian mùa thu – đông trong năm. Thông thường, người ta chỉ sử dụng rễ của những cây có tuổi đời từ 3 năm trở lên.
Rễ cây sau khi thu hoạch được đem rửa sạch rồi ngâm rượu hoặc thái lát, phơi khô, sao thơm… Một vài lưu ý khi dùng rễ cây đinh lăng:
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy thường xuyên ghé BlogAnChoi để đón đọc những thông tin lý thú và hấp dẫn nhé!