Chiều ngày 25/5, CLB Sông Lam Nghệ An có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận gặp CLB Công an Hà Nội. Trả lời báo chí, trung vệ Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ về vấn đề lương, thưởng trong thời gian vừa qua của đội bóng xứ Nghệ.

Quế Ngọc Hải nói gì về việc SLNA bị cắt thưởng?

Những ngày qua, xuất hiện thông tin CLB SLNA cắt chế độ thưởng trong phần còn lại mùa giải đối với các trận thắng và hoà tại V.League 2023. Cụ thể, trước đó các cầu thủ được hứa thưởng 500 triệu cho 1 trận thắng trên sân khách và 400 triệu đồng cho chiến thắng trên sân nhà. Về vấn đề này, Chủ tịch CLB SLNA – ông Trương Sỹ Bá đã nhanh chóng phủ nhận việc cắt thưởng, nhưng cho biết sẽ có chế độ thưởng phù hợp hơn và sẵn sàng chia sẻ với các cầu thủ.

Khi được hỏi về vấn đề kể trên trong buổi tập chiều 25/5 nhằm chuẩn bị cho trận gặp CLB CAHN, trung vệ Quế Ngọc Hải đã lên tiếng cho biết: “Thời gian qua có nhiều tin tức về đội bóng liên quan tới vấn đề ngoài chuyên môn. Các cầu thủ vẫn nỗ lực, chăm chỉ tập luyện để hướng đến các trận đấu. Thời điểm hiện tại, kinh tế khó khăn, tập đoàn, doanh nghiệp khó khăn như nhau. SLNA không phải đội duy nhất trải qua tình cảnh này. Chúng tôi vẫn chia sẻ và đồng hành cùng nhà tài trợ, vì hiểu rằng họ đã rất nỗ lực để duy trì hoạt động của CLB thời gian qua. Chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình trong các trận tiếp theo và luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. SLNA là đội bóng của tỉnh Nghệ An, của NHM xứ Nghệ”.

Chiều ngày 25/5, CLB SLNA có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận gặp CLB CAHN. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ về vấn đề lương, thưởng trong thời gian vừa qua của đội. (Ảnh: Internet)
Chiều ngày 25/5, CLB SLNA có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận gặp CLB CAHN. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ về vấn đề lương, thưởng trong thời gian vừa qua của đội. (Ảnh: Internet)

Nói về màn chạm trán với CLB CAHN, tuyển thủ ĐT Việt Nam bày tỏ: “CLB CAHN nhỉnh hơn chúng tôi về lực lượng, vì thế phải phân tích và đưa ra chiến thuật hợp lý cho trận đấu ngày mai. Sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng SLNA đã sẵn sàng. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu hết mình vì NHM, nếu may mắn thì hướng đến điểm số, có thể là chiến thắng”.

Bên cạnh đó, đội trưởng của SLNA cũng đưa ra đánh giá về cách sử dụng nhân sự của đội bóng: “Chúng tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ để đặt nền móng cho tương lai, Hồ Văn Cương hay Đinh Xuân Tiến đều tiến bộ, đó là điều tích cực của SLNA trong 1-2 mùa giải vừa qua“. Trận đấu giữa CLB CAHN vs SLNA diễn ra vào lúc 19h15 ngày 25/5 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa CLB CAHN vs SLNA diễn ra vào lúc 19h15 ngày 25/5 trên SVĐ Hàng Đẫy. (Ảnh: Internet)
Trận đấu giữa CLB CAHN vs SLNA diễn ra vào lúc 19h15 ngày 25/5 trên SVĐ Hàng Đẫy. (Ảnh: Internet)

Chia sẻ của chủ tịch SLNA – Trương Sỹ Bá

Chia sẻ của chủ tịch SLNA – Trương Sỹ Bá diễn ra ngay trước trận derby xứ Nghệ với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Theo đó, trước chia sẻ thẳng thắn của một cầu thủ kỳ cựu trong đội xoay quanh tin đồn tiền thưởng bị cắt, cụ thể là các cầu thủ không còn được nhận mức thưởng là 500 triệu đồng đối với chiến thắng trên sân khách và 400 triệu đồng khi đội giành 3 điểm trên sân nhà, chủ tịch Trương Sỹ Bá nói trước toàn đội: “Khi cầu thủ có tâm tư như vậy thì tôi cũng nên chia sẻ với mọi người để hiểu rõ hơn. Đội có sự thay đổi như vậy bởi chúng tôi không muốn cào bằng mọi thứ. Bình quân chủ nghĩa, tư tưởng cào bằng đều không tốt.

SLNA có thể sẵn sàng thưởng cho đội ngay cả khi có kết quả hòa trước đối thủ, nếu như đội có thế trận tốt và màn so tài đó có ý nghĩa quan trọng đối với thành bại mùa giải của CLB. (Ảnh: Internet)
SLNA có thể sẵn sàng thưởng cho đội ngay cả khi có kết quả hòa trước đối thủ, nếu như đội có thế trận tốt và màn so tài đó có ý nghĩa quan trọng đối với thành bại mùa giải của CLB. (Ảnh: Internet)

Mọi thứ cần rõ ràng hơn. Tùy vào mức độ quan trọng của từng trận đấu, sự cống hiến và đóng góp của các cầu thủ mà chúng tôi có những chế độ khác nhau sao cho phù hợp, thay vì đưa ra một con số đóng khung như quy chế trước kia. Tôi xin nhấn mạnh là không bỏ thưởng. Nhưng đội sẽ có cách làm khác sao cho phù hợp hơn”. Trên tinh thần này, SLNA có thể sẵn sàng thưởng cho đội ngay cả khi có một kết quả hòa trước đối thủ, nếu như đội có một thế trận tốt và màn so tài đó có ý nghĩa quan trọng đối với thành bại mùa giải của CLB.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

VFF bác bỏ đề nghị của hai đội bóng tại V-League về vấn đề nhân sự

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định bác bỏ đề nghị của hai đội bóng tại V-League là CLB Viettel và Hải Phòng liên quan đến cơ chế bổ sung nhân sự.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận