Trải qua 8 vòng đấu tại V.League, những đội bóng tham gia vào cuộc đua trụ hạng đã lộ diện và dự báo sẽ cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới.

Thật bất ngờ ở mùa giải năm nay, nhóm “cầm đèn đỏ” ở V-League lại đang gọi tên 3 đội bóng mới cách đây vài mùa vẫn là thế lực của bóng đá Việt Nam, đua tranh cho vị trí chức vô địch là SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương và CLB TP HCM. Cả 3 đang chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 8 vòng đấu và chưa cho thấy dấu hiệu thi đấu khởi sắc trở lại.

SHB Đà Nẵng

Với SHB Đà Nẵng, việc họ có thành tích kém cỏi ở mùa giải này là điều khó ai có thể dự đoán. Thực tế, lực lượng của SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay tốt hơn so với V.League 2022. Năm ngoái, đội bóng sông Hàn đã trình làng nhiều gương mặt trẻ rất chất lượng như Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Đình Duy…..Vẫn giữ nguyên được bộ khung đó, SHB Đà Nẵng còn bổ sung thêm được tiền vệ Olsen được đánh giá cao trong màu áo Sài Gòn FC. Thế nhưng, những vấn đề của SHB Đà Nẵng bắt đầu để lộ ra.

Với SHB Đà Nẵng, thành tích kém cỏi ở mùa giải này là điều khó ai có thể dự đoán. Thực tế, lực lượng của SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay tốt hơn so với V.League 2022 (Ảnh: Internet)
Với SHB Đà Nẵng, thành tích kém cỏi ở mùa giải này là điều khó ai có thể dự đoán. Thực tế, lực lượng của SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay tốt hơn so với V.League 2022 (Ảnh: Internet)

Đặc tính của những cầu thủ trẻ là có phong độ lên xuống rất thất thường, Phi Hoàng hay Đình Duy không có một màn trình diễn tốt như ở mùa giải trước. Tiền vệ Olsen chưa thể hòa nhập với đội bóng mới và tiền đạo Rodrigo không đáp ứng được yêu cầu về đầu ra bàn thắng. Qua 8 trận, SHB Đà Nẵng chỉ mới ghi được 4 bàn, trong đó, Rodrigo đóng góp 1 bàn và chưa thắng được trận nào. Con số có lẽ đã nói lên rất nhiều vấn đề mà HLV Phan Thanh Hùng cần phải giải quyết sắp tới.

Ở trận đấu với CLB Hà Nội, SHB Đà Nẵng đã có thế trận khá tốt và tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng đều không tận dụng được, bàn thắng duy nhất của họ đến từ pha phản lưới nhà của Marcao. Nếu cải thiện được hàng công, SHB Đà Nẵng sẽ có kết quả tốt hơn ở những trận đấu tới.

Becamex Bình Dương

Về phía Becamex Bình Dương, đây là mùa bóng tệ nhất của họ trong 10 năm trở lại đây. Chỉ sau 8 trận đã phải bổ nhiệm 3 HLV khác nhau. Cũng giống như SHB Đà Nẵng, lực lượng của Bình Dương vẫn rất tốt, đội bóng mới chia tay trụ cột lâu năm là Tô Văn Vũ nhưng lại mang về “Vua phá lưới” V-League 2022, Rimario để có thể kết hợp tốt với tiền đạo số 1 Việt Nam Tiến Linh. Nhưng những tính toán này là sai lầm, Tiến Linh và Rimario đều tỏ ra không hợp nhau.

Cả 2 đều quen đá vị trí cao nhất trên hàng công. Tiến Linh đã phải chấp nhận chơi thấp hơn, đá hộ công hay dạt cánh nhiều hơn nên phong độ sa sút không ngờ, tiền đạo 25 tuổi chưa có 1 bàn thắng nào ở V-League năm nay. Điều đó cũng gián tiếp khiến cho Bình Dương cũng chưa có một chiến thắng nào. Ở trận đấu với Khánh Hòa, Tiến Linh đã bị tân HLV Lê Huỳnh Đức đẩy lên băng ghế dự bị, một điều rất hiếm khi xảy ra. Cựu HLV SHB Đà Nẵng sẽ còn nhiều thứ cần làm để đưa Bình Dương trở lại vị thế ban đầu.

Về phía Becamex Bình Dương, đây là mùa bóng tệ nhất của họ trong 10 năm trở lại đây, chỉ sau 8 trận đã phải bổ nhiệm 3 HLV khác nhau (Ảnh: Internet)
Về phía Becamex Bình Dương, đây là mùa bóng tệ nhất của họ trong 10 năm trở lại đây, chỉ sau 8 trận đã phải bổ nhiệm 3 HLV khác nhau (Ảnh: Internet)

CLB Thành phố Hồ Chí Minh

Khác với Đà Nẵng và Bình Dương, Về phía CLB TPHCM, đây là mùa bóng tệ nhất của họ trong 10 năm trở lại đây. Chỉ sau 8 trận đã phải bổ nhiệm 3 HLV khác nhau đã cho thấy dấu hiệu sa sút ở mùa giải trước. Năm nay, đội bóng mang tên Bác lại lâm vào tình cảnh bi đát hơn, CLB TP HCM không có nhà tài trợ ở mùa giải năm nay. Không có tiềm lực về tài chính cao, đội bóng đã phải chia tay nhiều trụ cột mùa trước như Lee Nguyễn, Hoàng Thịnh, Lâm Ti Phông, Đình Khương, thủ môn Bùi Tiến Dũng và chấp nhận tin dùng nhiều cầu thủ trẻ cùng với đó là chiêu mộ các cầu thủ ít tên tuổi hơn.

Do đó, lực lượng của HLV Vũ Tiến Thành là không tốt trong mùa giải này, 2 tiền đạo ngoại cũng không quá chất lượng. Victor Mansaray chơi mờ nhạt còn Hoàng Vũ Samson đã luống tuổi. Sau 8 trận, CLB TP HCM thua tới 6 và đang đội sổ dưới BXH. Những gì nổi bật nhất của đội bóng này lại đến từ…vấn đề lùm xùm xung quanh HLV trưởng Vũ Tiến Thành.

Về phía CLB TPHCM, đây là mùa bóng tệ nhất của họ trong 10 năm trở lại đây (Ảnh: Internet)
Về phía CLB TPHCM, đây là mùa bóng tệ nhất của họ trong 10 năm trở lại đây (Ảnh: Internet)

V-League 2023 chưa đi qua được 1/3 chặng đường, phía trước còn rất nhiều trận đấu cần phải hướng đến. Cả SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương hay CLB TP HCM đều có những kế hoạch riêng để bổ sung lực lượng và cải tổ lối chơi trong giai đoạn tới. Có thể nói, cuộc chiến trụ hạng ở V-League cũng không kém phần hấp dẫn so với cuộc đua vô địch, sẽ còn rất nhiều diễn biến bất ngờ đến với NHM bóng đá Việt Nam.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

VFF bác bỏ đề nghị của hai đội bóng tại V-League về vấn đề nhân sự

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định bác bỏ đề nghị của hai đội bóng tại V-League là CLB Viettel và Hải Phòng liên quan đến cơ chế bổ sung nhân sự.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận