Bên cạnh niềm vui sướng, hân hoan khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành được chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc hôm 02/01/2022 vừa qua thì hôm nay ngày 06/02/2022 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối đầu với đội tuyển Đài Loan để giành tấm vé đến với World Cup 2023 – một cuộc chiến đầy cam go và thử thách.

Bước vào trận đấu, tuyển nữ Việt Nam mang trong mình một quyết tâm chiến thắng trước đối thủ Đài Loan vừa giành được chiến thắng trước tuyển Thái Lan với tỷ số 3-0. Trận đấu hôm nay thực sự quan trọng với cả hai đội vì đội thua sẽ phải đá tiếp vòng loại liên lục địa mới có thể đến với World Cup 2023, điều mà không một ai muốn bởi vì họ phải đối đầu với những đội tuyển từ châu lục khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện quyết tâm giành chiến thắng (Nguồn: Internet)
Đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện quyết tâm giành chiến thắng (Nguồn: Internet)

Bàn thắng đầu tiên

Bước vào trận đấu, phút thứ 3 Su Yu-Hsuan (cầu thủ tuyển Đài Loan) dù đã ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cắt còi. Thấy được sự sơ hở từ hàng phòng thủ của tuyển Đài Loan, tuyển Việt Nam tiến hành tấn công áp đảo đối thủ. Phút thứ 7, bàn thắng đầu tiên của trận đấu giành cho đội tuyển nữ Việt Nam và người ghi bàn chính là Chương Thị Kiều (số 3). Quả đá phạt góc đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng đầu tiên.

Đội tuyển nữ ăn mừng chiến thắng đầu tiên (Nguồn: Internet)
Đội tuyển nữ ăn mừng chiến thắng đầu tiên (Nguồn: Internet)
Chương Thị Kiều mở tỉ số cho tuyển Việt Nam (Nguồn: Internet)
Chương Thị Kiều mở tỉ số cho tuyển Việt Nam (Nguồn: Internet)

Đội tuyển Việt Nam làm chao đảo khung thành tuyển Đài Loan

Phút 13, lại xuất phát từ những quả phạt góc, tuyển Việt Nam liên tục dứt điểm làm khung thành của tuyển Đài Loan chao đảo khiến cho các cầu thủ Đài Loan phải cật lực ngăn cản không cho bóng tung lưới một lần nữa. Tổng cộng ở hiệp 1 đã có tới 7 quả phạt góc dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đến với hiệp 2, chỉ sau 5 phút thì đội tuyển Đài Loan đã gỡ hòa 1-1. Từ pha tấn công ở cánh phải, cầu thủ mang số áo 19 Su Yu-Hsuan đã băng băng tiến xuống vượt qua sự truy cản của tuyển Việt Nam rồi dứt điểm thiết lập lại thế cân bằng tỉ số cho đội tuyển Đài Loan.

Su Yu-Hsuan gỡ hòa tỉ số cho tuyển Đài Loan (Nguồn: Internet)
Su Yu-Hsuan gỡ hòa tỉ số cho tuyển Đài Loan (Nguồn: Internet)

Nhưng chỉ 5 phút sau, phút 56, nhận được đường chuyền của Thái Thị Thảo, sau cú đỡ bước một trước khung thành của tuyển Đài Loan, Bích Thùy đã tự tin dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm địa để ghi thêm một bàn thắng nữa cho đội tuyển Việt Nam, giành lại ưu thế dẫn trước. Điều này giúp cho tinh thần của chúng ta ngày càng dâng cao và tự tin hơn đồng nghĩa với việc trong những phút kế tiếp chúng ta sẽ phối hợp lối đá vừa phòng ngự vừa tấn công.

Bích Thùy đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 (Nguồn: Internet)
Bích Thùy đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 (Nguồn: Internet)

Sau đó trọng tài đã dùng đến công nghệ VAR để kiểm tra bàn thắng của Bích Thùy và cuối cùng đã công nhận sau gần 2 phút xem xét.

Những phút kế tiếp

Phút 59, nhờ sự nỗ lực của Kim Thanh mà tuyển Việt Nam đã được cứu thua một bàn trông thấy khi tuyển Đài Loan thực hiện một pha dứt điểm bằng đầu đưa bóng đến gần cột dọc phải, với sự hợp sức của các cầu thủ tuyển Việt Nam bóng đã được đưa lên xa khỏi khung thành. Cú dứt điểm xa của Thái Thị Thảo ở phút sau đó đã không thành công.

Dù vậy thì các cầu thủ Đài Loan vẫn không chịu thua, họ bám đuổi các cầu thủ của chúng ta rất sát sao nhưng sự nhanh nhẹn và uyển chuyển của Thanh Nhã đã khiến cho cầu thủ đối phương không thể nào theo kịp.

Những pha phạm lỗi chiến thuật khiến các cầu thủ Việt Nam chịu những thẻ vàng nhưng đây cũng là điều cần thiết bởi nếu không có những pha phạm lỗi thì lưới của chúng ta có thể sẽ bị tung lên và tỉ số có thể được cân bằng.

Phút 87, pha chuyền bóng vào trong cấm địa của Huỳnh Như nhắm tới vị trí nơi Thanh Nhã đang đợi sẵn, tuy nhiên cô đã không thể đón được đường chuyền của đồng đội.

4 phút bù giờ cuối

Chúng ta đang trong tâm thế dẫn trước đội tuyển Đài Loan 2-1, trước sự chống trả quyết liệt của đối phương chúng ta cũng không hề nao núng và vẫn không để thủng lưới trong những phút quyết định. Những người Việt Nam trên khán đài đều hướng về đội tuyển Việt Nam, đều tự tin rằng sức mạnh và tài năng của tuyển nữ Việt Nam có thể làm nên lịch sử.

Và sau 4 phút bù giờ, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với tỉ số chung cuộc là 2-1. Như vậy tấm vé đến với vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã thuộc về chúng ta, tấm vé đến với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đã thuộc về các học trò của HLV Mai Đức Chung – các cô gái kiên cường, mạnh mẽ của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Cầu thủ Việt kiều Phạm Thanh Tiệp khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chuẩn bị cho mùa giải 2023, HLV Nguyễn Thành Công đã quyết định trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Slovakia Phạm Thanh Tiệp khi đăng ký anh vào danh sách thi đấu của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận