Quay trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng, CLB Khánh Hòa đang có màn trình diễn tương đối tốt với những bước tiến chậm mà chắc. Hiện tại đội bóng phố biển đang có 10 điểm và xếp thứ 8 trên BXH.

Quay trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng

Khác với CAHN, đội bóng cũng vừa trở lại V-League và gần như thay máu cả đội hình với các tuyển thủ quốc gia, CLB Khánh Hòa giữ lại bộ khung cầu thủ cũ và bổ sung một vài vị trí như Phạm Trùm Tỉnh (TP.HCM), Hoài Anh (Sài Gòn), Lê Tiến Anh (Bình Định), Nguyễn Văn Việt, ….. cùng 3 ngoại binh lần đầu tiên chơi bóng đáViệt Nam là trung vệ Jairo Rodriguez và cặp tiền đạo Muacir Abdul, Yago Ramos. HLV Võ Đình Tân cũng đã từng có thời gian chinh chiến ở V-League, chiến lược gia này biết rõ kế hoạch nào sẽ phù hợp với tiềm lực của đội bóng và mang về những kết quả tốt nhất. Sau 8 trận đấu, Khánh Hòa giành được 2 trận thắng, 2 trận thua và có 4 trận hòa, xếp thứ 8 trên BXH. Đáng chú ý, Khánh Hòa đã có chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại.

Sau 8 trận đấu, CLB Khánh Hòa giành được 2 trận thắng, 2 trận thua và có 4 trận hòa, xếp thứ 8 trên BXH. Đáng chú ý, họ đã có chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại. (Ảnh: Internet)
Sau 8 trận đấu, CLB Khánh Hòa giành được 2 trận thắng, 2 trận thua và có 4 trận hòa, xếp thứ 8 trên BXH. Đáng chú ý, họ đã có chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại. (Ảnh: Internet)

CLB Khánh Hòa – Đội bóng “biết mình biết ta” tại V.League 2023

Đây là vị trí chấp nhận được của đội bóng phố Biển với mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Về phần lối chơi của CLB Khánh Hòa, dù lực lượng không có nhiều hảo thủ, nhưng đội bóng này luôn là đối thủ khó chịu với các CLB khác, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà. HLV Võ Đình Tân từng được mệnh danh là “Jose Mourinho Việt Nam” với cách đá cực kỳ thực dụng. Chính nhờ lối chơi này mà Khánh Hòa từng gây bất ngờ khi đứng thứ 3 ở V-League 2018. Năm nay, cách chơi “biết mình biết ta” của HLV 55 tuổi vẫn phát huy một cách hiệu quả. HAGL và SLNA dù được đánh giá cao hơn vẫn phải chấp nhận kết quả hòa, những đội bóng ngang cơ như TP HCM thì bị “xử đẹp”.

Quay trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng, đội bóng phố Biển đang có màn trình diễn tương đối tốt với những bước tiến chậm mà chắc (Ảnh: Internet)
Quay trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng, đội bóng phố Biển đang có màn trình diễn tương đối tốt với những bước tiến chậm mà chắc (Ảnh: Internet)

Ngoài lối chơi chặt chẽ, ở Khánh Hòa còn một thứ nữa là bóng đá “sạch”, các cầu thủ thi đấu hết mình, quyết tâm, đội bóng không e dè đối thủ nào. HLV Võ Đình Tân đã từng tuyên bố dõng dạc: “Ở V-League chỉ có Khánh Hòa không xin điểm ai bao giờ”. Trước đây dù đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm hay đã chắc chắn xuống hạng, các cầu thủ Khánh Hòa vẫn thi đấu nhiệt huyết, cống hiến một trận đấu hay cho khán giả nhà, không nhân nhượng, chùn bước trước bất cứ đội bóng nào. Tinh thần thi đấu cống hiến là thứ giúp Khánh Hòa luôn nhận được sự cổ vũ, ủng hộ đến từ NHM dù thành tích có ra sao.

HLV Võ Đình Tân đã từng tuyên bố dõng dạc: “Ở V-League chỉ có Khánh Hòa không xin điểm ai bao giờ” (Ảnh: Internet)
HLV Võ Đình Tân đã từng tuyên bố dõng dạc: “Ở V-League chỉ có Khánh Hòa không xin điểm ai bao giờ” (Ảnh: Internet)

Bóng đá Khánh Hòa có cái hay là có sự đồng thuận ở vị trí thượng tầng, từ các nhà tài trợ cho đến Ủy ban Tỉnh, Sở để xây dựng đội bóng. Năm nay CLB Khánh Hòa vẫn nhận được 35 tỉ đồng từ ba nhà tài trợ là Công ty cổ phần bất động sản Quốc tế Cam Ranh, KN Cam Ranh và Công ty Yến sào Khánh Hòa. Không chỉ vận động các doanh nghiệp tài trợ cho đội bóng, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa còn cấp ngân sách 17 tỉ đồng nâng cấp cơ sở vật chất của sân vận động Nha Trang, đồng thời treo thưởng 50 triệu đồng cho 1 bàn thắng mà đội ghi được ở V-League 2023.

Có thể thấy rằng, Khánh Hòa đang có mọi yếu tố thuận lợi để phát triển hơn trong tương lai, từ cầu thủ, HLV, người hâm mộ cho đến các nhà lãnh đạo. Tất cả đều đồng lòng đưa đội bóng đi lên. Khánh Hòa đang có thành tích khá tốt tại V-League năm nay. Nếu cứ giữ phong độ ổn định này, cùng với công tác làm bóng đá hợp lý như hiện tại, sang mùa giải năm sau hoặc các mùa giải tiếp theo, đội bóng phố Biển sẽ có những bước phát triển bền vững và ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Trọng tài ngoại điều khiển 3 trận đấu tại V.League 2023

Ban tổ chức dự kiến sẽ sử dụng trọng tài ngoại điều khiển 3 trận đấu được nhận định là căng thẳng ở vòng 10 và vòng 11 V.League 2023. Trong đó có trận đấu giữa CLB Đông Á Thanh Hóa vs CLB Công An Hà Nội ngày 5/6 tới.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận