Messi cùng các đồng đội đã lặp lại thành tích của họ trước đội tuyển Hà Lan của HLV Louis Van Gaal cách đây 8 năm trên đất Brazil. Đội tuyển Argentina một lần nữa vượt qua cơn lốc màu da cam trên chấm luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại. Ở đó bản lĩnh và sự lạnh lùng của Messi cùng các đồng đội, đặc biệt là sự tỏa sáng của thủ thành Emiliano Martinez đã đưa Argentina thẳng tiến vào bán kết World Cup 2022.

Những phát biểu trước trận của Louis Van Gaal dành cho Messi và sai lầm của ông trước đội tuyển Argentina

Trước trận đấu HLV Louis Van Gaal – hoa tulip thép đã có những lời công kích trực diện đến Messi, ngôi sao sáng nhất bên phía Argentina khi ông cho rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhưng trước Hà Lan anh sẽ là điểm yếu của Argentina và Hà Lan sẽ tận dụng thời cơ đó để dành chiến thắng trước Messi cùng các đồng đội của anh. HLV từng làm việc tại Barca và cả Man Utd cho rằng đội bóng của ông có lợi thế lớn trước Messi và các đồng đội ở trên chấm phạt đền nếu như cả hai bước vào những loạt sút luân lưu dù cho 8 năm trước các học trò của ông đã thất bại trên chấm 11m trước Argentina ở bán kết.

Tuy nhiên Van Gaal cũng đã nói đội bóng của ông đã mạnh hơn rất nhiều so với đội tuyển từng vào bán kết World Cup 2014 và họ sẽ chơi thứ bóng đá đẹp trước các cầu thủ Argentina. Nhiều cổ động viên trung thành của cơn lốc màu da cam đã có cơ sở vào những phát ngôn của HLV Van Gaal vì Argentina đã thi đấu vô cùng bế tắc khi Messi không đạt được trạng thái tốt nhất ở World Cup 2022 và họ đã đi tiếp nhờ những khoảnh khắc thiên tài của Messi. Nếu như khóa chặt được M10 thì Hà Lan hoàn toàn có cơ hội trước Argentina. Messi cùng các đồng đội cũng không được đánh giá cao ở trên chấm luân lưu vì chính Messi cũng từng hỏng pen ở World Cup 2022 và ở Copa America 2016 Argentina cũng thất bại trên chấm luân lưu ở chung kết.

Louis Van Gaal đã bày binh bố trận để bắt chết Messi nhưng như thế là không đủ giúp cho đội bóng của ông có mặt ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Louis Van Gaal đã bày binh bố trận để bắt chết Messi nhưng như thế là không đủ giúp cho đội bóng của ông có mặt ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên những gì thực tế diễn ra lại không như nhiều người mong đợi và có phần thất vọng cho những gì mà Van Gaal đã nói trước trận đấu. Đội bóng của ông chỉ thực sự chơi tốt lên khi Argentina của Scaloni bất ngờ chùn xuống ở những phút cuối hiệp 2. Dù cho Hà Lan đã có những bàn thắng trước Argentina nhưng Hà Lan có thể đã làm tốt hơn nếu Van Gaal chịu thay đổi trong cách nhìn nhận trận đấu của mình.

Đội hình ra sân của Hà Lan trước Argentina không có quá nhiều thay đổi so với chiến thắng 3-1 của họ trước Hoa Kỳ ở vòng 1/8. Louis Van Gaal vẫn tiếp tục tin tưởng Depay với những gì mà anh đã thể hiện trước Hoa Kỳ. Thay đổi lớn nhất trên hàng công có chăng là việc Gakpo đã được chơi lùi sâu hơn và gần khu trung tuyến hơn thay vì Klassen. Có chăng Van Gaal muốn sử dụng sức trẻ của Gakpo cho những pha hỗ trợ phòng ngự và vay bắt Messi. Nhưng đó cũng là sai lầm chết người đầu tiên của Van Gaal khi ông quá chú tâm vào El Pulga trong trận đấu này.

Số 10 của Hà Lan mờ nhạt trước số 10 của Argentina trong trận tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Số 10 của Hà Lan mờ nhạt trước số 10 của Argentina trong trận tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Thiên la địa võng mà Van Gaal dăng ra để hóa giải Messi là tổ hợp của nhiều cầu thủ đã quá quen thuộc với Messi. Nathan Ake và Virgil Van Dijk là những cầu thủ ở hàng thủ theo sát Messi nhất trong khi đó ở tuyến giữa Frenkie De Jong cùng với Marten de Roon là những người sẽ chia cắt Messi cùng các vệ tinh xung quanh anh. Cộng thêm đó là sự lùi về hỗ trận phòng ngự của Cody Gakpo. Tuy nhiên dường như trong tất cả những cái tên kể trên chỉ có Nathan Ake là thực sự quyết tâm bắt chặt Messi còn những cầu thủ khác dường như bị thôi miên bởi ma thuật của Messi.

Trong suốt hiệp 1 họ để quá nhiều không gian chơi bóng cho M10 thỏa sức tung hoành. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 1 Messi, De Paul và Molina đã khiến khung thành của Hà Lan đặt trong tình huống báo động nếu như cú sút bồi của De Paul thành bàn thì không biết chuyện gì đã xảy ra trên sân Lusail. Vì Argentina vẫn tỏ ra vô cùng nguy hiểm khi họ có bàn thắng dẫn trước. Phút 21, Messi thoải mái nhận bóng ở khu vực giữa sân trước khi có pha đỡ bóng 1 loại bỏ hoàn toàn Marten de Roon trước khi tung ra cút sút đầu tiên trong trận đấu.

Những bóng áo cam phải đuổi theo Messi trong suốt hiệp 1 của trận đấu (Ảnh: Internet)
Những bóng áo cam phải đuổi theo Messi trong suốt hiệp 1 của trận đấu (Ảnh: Internet)

Hãy tưởng tượng Virgil Van Dijk không đứng đúng vị trí trong tình huống đó thì có lẽ Messi đã đi thêm vài nhịp và khung thành của Hà Lan sẽ đặt trong báo động đỏ. Đáng nói là tình huống đó đã diễn ra từ rất sớm nhưng Van Gaal cùng các trợ lí của ông đã không nhìn ra vấn đề trong khối đội hình của ông. Đó là khoảng trống vô cùng lớn cho Messi khi mà Gakpo cùng với De Jong không hỗ trợ Marten de Roon trong việc gây áp lực cho Messi trong khi Nathan Ake đã bị hút theo sự di chuyển của một cầu thủ khác của Julian Alvarez.

Một tình huống không dẫn đến bàn thắng nhưng đã nói lên rất nhiều vấn đề. Các hậu vệ của Hà Lan đã cảm nhận được việc họ đã để cho Messi quá nhiều không gian chơi bóng, nhưng khi họ theo M10 thì lại để lộ quá nhiều khoảng trống ở tuyến giữa. De Paul là người có cơ hội sau một tình huống mà Messi đã hút tới 3 cầu thủ của Hà Lan ra hành lang cánh phải. Tuy nhiên pha dứt điểm của số 7 bên phía Argentina đã không thành bàn. Rõ ràng Scaloni hiểu rõ những gì mà Van Gaal làm và ông đã tận dụng rất tốt chiến thuật đó để hóa giải ngược lối chơi thực dụng của Hà Lan.

Các cầu thủ Hà Lan dường như đứng nhìn Messi chơi bóng trong suốt hiệp 1 của trận đấu (Ảnh: Internet)
Các cầu thủ Hà Lan dường như đứng nhìn Messi chơi bóng trong suốt hiệp 1 của trận đấu (Ảnh: Internet)

Và Hà Lan đã phải trả giá ngay trong hiệp 1 khi Messi biến những học trò của Van Gaal thành những cầu thủ đáng thương. Frenkie De Jong, Ake và cả de Roon để cho Messi thoải mái đi bóng giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của Hàn Lan trước khi El Pulga tung ra đường chuyền phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đội bóng áo cam. Kịch bản giống hệt như những gì mà Messi đã làm được hồi đầu trận nhưng quyết định cuối cùng của Messi không phải là dứt điểm mà là một đường chuyền chết chóc.

Phân tích kĩ tình huống đó thì có đến 4 cầu thủ vây quanh Messi. Nathan Ake đã rất không ngoan khi bỏ lại pha di chuyển của Molina cho Blind ở phía sau anh theo kèm, và anh đã theo Messi rất sát trong tình huống đó. Nhưng khoảng cách giữa anh và Messi là đủ lớn để M10 tạo ra sự khác biệt. Frenkie de Jong, Gakpo là những cầu thủ gần Messi trong tình huống đó nhưng họ đã không hỗ trợ được gì cho Ake. Messi hoàn toàn có thể trả ngược lại tuyến 2 cho Mac Allister ở phía sau hoặc cánh trái với sự băng lên của Acuna. Nhưng Messi và Molina đã tạo ra một pha bóng không tưởng chỉ trong vài bước chạy.

Khung hình cho thấy chỉ Messi mới có thể tưởng tượng ra được đường chuyền cho Molina ở tình huống này (Ảnh: Internet)
Khung hình cho thấy chỉ Messi mới có thể tưởng tượng ra được đường chuyền cho Molina ở tình huống này (Ảnh: Internet)

Julian Alvarez đã làm quá tốt việc chạy chỗ và hút theo sự chú ý của Van Dijk để Molina có pha xâm nhập xuất sắc của mình. Messi như gắn định vị vào hậu vệ số 26 của Argentina với đường chuyền chuẩn xác đến từng centimet dù cho đội trưởng của Abiceleste không nhìn trong tình huống đó. Blind đã không theo kịp đối thủ của mình trong tình huống đó còn Van Dijk sau khi phát hiện ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Tình huống đó rất nhanh nhưng nếu nhìn chậm lại thì Messi quá xuất sắc trong tình huống đó, còn các tiền vệ Hà Lan giống như Arab Saudi trong hiệp 1 họ đã đứng đó và nhìn M10 chơi bóng.

Frenkie De Jong tiếp tục đứng đó nhìn Messi hành hạ Ake sau bàn thua 5 phút. Rất may cho Hà Lan là Ake đã làm rất tốt trong việc đu bám Messi khiến cho số 10 của Argentina không có được tư thế sút bóng thoải mái nhất. Tình huống thứ 3 mà Ake đơn thương độc mã đối đầu với Messi. Và khối đội hình của Hà Lan đã nghiêng hẳn sang một bên theo hướng di chuyển của Messi trong tình huống đó.

Frenkie hóa đá nhìn Messi nhảy múa trước hàng thủ của Hà Lan trong nửa cuối hiệp 1 (Ảnh: Internet)
Frenkie hóa đá nhìn Messi nhảy múa trước hàng thủ của Hà Lan trong nửa cuối hiệp 1 (Ảnh: Internet)

Hiệp 2 có vẻ như những bài học mà Arab Saudi mới thực sự được các tiền vệ của Hà Lan tiếp thu khi họ đã phần nào khóa chặt được Messi. Nhưng Argentina đã chứng tỏ họ đến đây không chỉ có Messi là người biết tỏa sáng. Acuna trong một ngày hoạt động âm thầm bên cánh trái đã khiến cho Dumfries của Hà Lan không bay cao như trong trận gặp Hoa Kỳ. Thêm một điểm cộng nữa cho thấy Scaloni là người cao tay hơn trong cuộc đối đầu với HLV lão làng Louis Van Gaal. Chính Acuna là người khiến Dumfries phạm lỗi dẫn đến pha phạt đền thành công của Messi sau đó.

Frenkie de Jong chơi tốt hơn trong hiệp 2 và rõ ràng Hà Lan đã có lợi thế lớn trước khi bắt đầu hiệp phụ (Ảnh: Internet)
Frenkie de Jong chơi tốt hơn trong hiệp 2 và rõ ràng Hà Lan đã có lợi thế lớn trước khi bắt đầu hiệp phụ (Ảnh: Internet)

Và Hà Lan mới thực sự chơi bóng sau bàn thắng đó của M10. Đội bóng áo cam dồn lên chơi tấn công và họ nhanh chóng có được 2 bàn thắng. Một pha tạt cánh đánh đầu đậm chất bóng đá Anh khi người Hà Lan bay trong tình huống đó là cầu thủ vào sân thay người Wout Weghorst. Bàn thắng đó khiến cho CĐV Hà Lan sống dậy hi vọng vào một cuộc lội ngược dòng. Đúng ở những phút bù giờ cuối cùng lại là Wout Weghorst với một pha kết thúc gọn gàng sau pha phối hợp đá phạt hay nhất ở World Cup 2022. Số ít CĐV Hà Lan trên sân Lusail đã ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn thắng đó. Và có lẽ CĐV của Hà Lan trên khắp thế giới đã không kiềm được nước mắt sau bàn thắng đó.

Nhưng đó cũng là 20 phút chơi hay nhất của Hà Lan trong trận đấu với Argentina. Sau khi nhìn lại trận đấu này có lẽ các CĐV của Hà Lan sẽ tự hỏi tại sao Louis Van Gaal lại cố chấp với lối chơi thực dụng như vậy trước Argentina khi họ hoàn toàn có thể chơi đôi công với đối thủ. Trong suốt hiệp phụ Hà Lan tiếp tục thu mình và chỉ có may mắn mới giúp họ trụ vững. Họ vay bắt tốt Messi nhưng lại để lộ quá nhiều khoảng trống ở trung tuyến cho Argentina khai thác. Việc kéo Argentina tới với loạt đấu súng 11m đã là thành công với Louis Van Gaal và các đồng nghiệp trên băng ghế huấn luyện.

Weghorst mang lại cảm xúc cho những người Hà Lan bay nhưng nó đã bị dập tắt sau 30 phút hiệp phụ trước Argentina (Ảnh: Internet)
Weghorst mang lại cảm xúc cho những người Hà Lan bay nhưng nó đã bị dập tắt sau 30 phút hiệp phụ trước Argentina (Ảnh: Internet)

Có lẽ HLV 71 tuổi không muốn mạo hiểm cho lần cuối cùng của ông với Hà Lan ở World Cup 2022. Nhưng đó sẽ là quyết định ông hối hận nhất với những gì mà Hà Lan đã trải qua sau đó. Chúng ta sẽ không nói đến những sai lầm của Hà Lan ở loạt đấu súng 11m. Vì họ đã thực sự thua khi những loạt đấu súng đó diễn ra và kết quả cuối cùng chỉ là phản ánh cho một Hà Lan quá bảo thủ và thiếu ý chí chiến đấu trong trận này dù cho họ đã có 20 phút cuối hiệp 2 thực sự hấp dẫn.

Messi thần thánh và thiên thần Emiliano cứu rỗi Argentina trước những người Hà Lan bay

Như Frenkie De Jong từng nói trước khi đối đầu với Messi rằng không có cách nào nắm bắt được những điều mà Messi sẽ làm. Nếu có thì mọi đối thủ của Argentina đã áp dụng điều đó. Messi cho thấy Frenkie đã phần nào đó đúng. Trong hiệp 1 Messi chơi cực hay với những pha đi bóng như đi vào chốn không người với những cú chạm bóng cực kì cảm giác. Tình huống anh có cú sút đầu tiên trong trận đấu là pha chạm bước một đỉnh cao khi nó loại bỏ hoàn toàn tiền vệ của Hàn Lan.

Còn pha chuyền bóng sau đó cho Molina ghi bàn như đã nói ở trên là một tình huống chỉ có thể diễn ra khi Messi là người cầm bóng. Đó là bản năng của một thiên tài. Chỉ có thể dùng những từ ngữ này để diễn tả cho pha bóng đó. Messi đi bóng theo đúng từng nhịp chạy của Molina và anh đã nhìn ra được khoảng trống mà Van Dijk không thấy được. Khoảng trống đó lại chính là Ake, cầu thủ to con đứng trước mặt Van Dijk cũng như Messi ở phía đối diện. Messi đã xuyên thủng hàng thủ của Hà Lan theo đúng nghĩa đen.

Pha bóng Messi xuyên thủng Ake và hàng phòng ngự dày đặc của Hà Lan (Ảnh: Internet)
Pha bóng Messi xuyên thủng Ake và hàng phòng ngự dày đặc của Hà Lan (Ảnh: Internet)

Khá bất ngờ khi trong trận đấu này cầu thủ theo sát Messi nhất lại là trung vệ Nathan Ake chứ không phải là Virgil Van Dijk, người đã làm rất tốt khi còn thi đấu cho Liverpool trước Messi ở Barca. Trung vệ của Man City cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong suốt hiệp 1 Ake là người tỏ rõ quyết tâm nhất trước Messi, nhưng những gì mà trung vệ này làm được là không đủ để ngăn đội bóng của anh nhận bàn thua.

Còn về màn thể hiện trên chấm luân lưu thì Messi đã lạnh lùng và chính xác hơn rất nhiều ở lượt trận với Ba Lan. Tình huống đầu tiên Messi đánh bại Andries Noppert thậm chí thủ thành của Hà Lan còn không có phản xạ gì trước cú sút của Messi. Trước đó thủ thành người Hà Lan đã nói nhỏ điều gì đó vào tai của M10, đội trưởng của Argentina chỉ lạnh lùng gật gật và bước lên hóa đá Andries Noppert ngay sau đó. Messi lạnh tanh giang hai tay chạy lại khán đài và ăn mừng cùng các CĐV của Argentina. Lần thứ 2 ở khoảng cách 11m thì Andries Noppert tiếp tục thất bại trước M10 khi anh đã đổ sai hướng còn Messi vẫn lạnh lùng như trong hiệp 2 với một pha đánh lừa đẳng cấp.

Emiliano Martinez hóa thiên thần cứu rỗi Argentina ở loạt sút luân lưu cân não với Hà Lan (Ảnh: Internet)
Emiliano Martinez hóa thiên thần cứu rỗi Argentina ở loạt sút luân lưu cân não với Hà Lan (Ảnh: Internet)

Một người Argentina khác cũng tỏa sáng trên chấm 11m đêm qua chính là thủ thành Emiliano Martinez, người đã đẩy 2 quả sút của Van Dijk và Steven Berghuis để mở ra chiến thắng cực kì nghẹt thở của Argentina trước Hà Lan. Đây đã là lần thứ 2 Emiliano thể hiện khả năng bắt 11m tuyệt vời của mình trong màu áo của Argentina tại những vòng đấu loại trực tiếp. Lần gần nhất người ta thấy thủ thành số 1 của Argentina tỏa sáng chính là trong trận bán kết Copa Ameria 2021 trước Comlombia khi anh đẩy tới 3 cú sút của đối phương.

Emiliano đã cực kì tỏa sáng ở những lượt trận knock out của Argentina để giúp đội nhà có được chiến thắng cuối cùng. Trong trận đấu với Australia khi Abiceleste bị đại diện châu Á rượt đuổi với tỉ số 2-1 thì Emiliano đã cứu thua xuất thần ở phút cuối cùng của trận đấu để giữ nguyên chiến thắng cho Argentina. Thủ thành này sau trận đấu cũng đã phát biểu rằng anh không phải là người hùng của Argentina, anh chỉ đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để bảo vệ thành quả mà người hùng thực sự của Argentina đã tạo ra.

Một chiến thắng của Messi và Emiliano trước Hà Lan và Argentina tiếp tục gieo sầu cho Louis Van Gaal ở World Cup mặc cho HLV 71 tuổi này đã có những khiêu khích tâm lí chiến đấu của Messi cùng toàn đội Argentina trước trận đấu nhưng những gì mà Hà Lan đã thể hiện trong trận đấu này chỉ chứng tỏ một điều Argentina vẫn là một đội bóng đáng sợ tại World Cup 2022. Và Scaloni càng ngày càng cho thấy được khả năng cầm quân và đọc tâm lý chiến cực kì hay của mình. Chỉ có một điểm trừ nhỏ ở 20 phút cuối hiệp 2 khi ông chỉ đạo các học trò chơi chậm lại bảo toàn tỉ số. Nhưng Scaloni đã không để sai lầm đó lặp lại trong 2 hiệp phụ và phần còn lại là lịch sử.

Kịch bản nào dành cho Messi cùng các đồng đội ở World Cup 2022?

Với việc vượt qua Hà Lan vô cùng phấn khích những cũng không kém phần kịch tính, Argentina sẽ hướng tới bán kết với Croatia, đội bóng đã trải qua 240 phút thi đấu ở vòng knock out và 2 loạt đấu súng cân não với Tây Ban Nha và Brazil. Những gì mà HLV Dalic cùng các học trò của ông đã làm trước Brazil còn phi thường hơn cả chiến thắng của họ trước Tây Ban Nha.

HLV Scaloni và Messi sẽ nghênh chiến Croatia ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
HLV Scaloni và Messi sẽ nghênh chiến Croatia ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Đây có lẽ sẽ là đối thủ mà Argentina sẽ vô cùng thận trọng và có lẽ sẽ muốn kết thúc trận đấu trong tối đa là 120 phút. Vì đại diện Nam Mỹ không thể so bì về thành tích ở trên chấm luân lưu với Croatia. Đương kim á quân World Cup 2018 đã từng tạo ra chiến tích đó cũng bằng cách tương tự khi họ loạt những đối thủ của mình ở hiệp phụ và sút luân lưu. Luka Modric sẽ gặp lại Messi trong kì World Cup cuối cùng của mình, và những kí ức trong những lần đối đầu giữ Real Madrid và Barca sẽ ùa về trong tâm trí của 2 ngôi sao lớn nhất của cả hai đội bóng này.

Đó sẽ là một trận đấu không dễ dàng cho Argentina nhưng đại diện Nam Mỹ đang tự tin hơn bao giờ hết khi họ vượt qua Hà Lan một cách đầy bản lĩnh. Nếu như có thể thêm một lần nữa vượt qua Croatia ở bán kết thì Messi cùng các đồng đội sẽ lần thứ 2 trong 3 kì World Cup có mặt trong trận đấu cuối cùng. Mà đối thủ của họ nhiều khả năng là Pháp hoặc Bồ Đào Nha. Nếu là Pháp thì Argentina có cơ hội đòi lại món nợ ở World Cup 2018 trước đương kim giải đấu. Nhưng có lẽ nhiều cổ động viên bóng đá trên toàn thế giới sẽ mong muốn có một trận chung kết thế giới giữa Ronaldo và Messi. Đó sẽ là một kịch bản không tưởng cho World Cup 2022.

World Cup sắp bước vào những trận đấu cuối cùng, hãy đồng hành cùng BlogAnChoi để không bỏ lỡ những khoảnh khắc cũng như là những trận đấu cảm xúc cuối cùng này ở Qatar 2022.

Có lẽ bạn sẽ thích:

Xem thêm

HLV Park Hang-seo muốn "trả nợ" với đội tuyển Thái Lan

HLV Park Hang-seo tuyên bố muốn cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tối 13/1. Đó là cách HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam "trả nợ" Thái Lan.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận