Trong thị trường smartphone tầm trung hiện nay, POCO X7 và Samsung Galaxy A35 là hai cái tên nổi bật, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ vào hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế đẹp mắt và giá cả phải chăng. Với những tính năng hấp dẫn và mức giá hợp lý, cả hai mẫu điện thoại này đều có những điểm mạnh riêng, phục vụ cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Hôm nay, hãy cùng BlogAnChoi so sánh chi tiết về POCO X7 và Samsung Galaxy A35 để xem mẫu điện thoại nào đáng mua nhất nhé.
Hộp phụ kiện
Về khoản phụ kiện đi kèm thì mình thấy POCO X7 rõ ràng lợi hơn hẳn so với Galaxy A35. Trong hộp của POCO X7 có đầy đủ mọi thứ luôn, từ củ sạc nhanh 45W, ốp lưng giúp bảo vệ máy khỏi trầy xước, cho đến miếng dán màn hình sẵn để hạn chế bụi bẩn hay trầy nhẹ trong quá trình sử dụng. Cầm máy mới mà có sẵn mấy món này thì đỡ phải tốn thêm tiền mua phụ kiện bên ngoài, tiện lợi hơn nhiều.

Còn Galaxy A35 thì gần như chẳng có gì, mở hộp ra chỉ có que chọc SIM với sách hướng dẫn thôi. Muốn có sạc hay ốp lưng thì phải mua thêm, mà mấy món này đâu phải rẻ, tính ra cũng là một khoản đáng kể. Nói chung nếu xét riêng về hộp phụ kiện thì chắc chắn mình sẽ chọn POCO X7, vừa rẻ hơn mà còn có đầy đủ mọi thứ bên trong, đỡ phải tốn thêm tiền mua lẻ từng món.
Thiết kế
Về thiết kế thì mình thích POCO X7 hơn vì nhìn đẹp và độc lạ, đặc biệt là phiên bản màu vàng-đen trông cực kỳ trẻ trung và năng động. Máy có họa tiết giả da nên cầm rất thích, ít bị bám mồ hôi hay dấu vân tay, cầm lâu cũng không bị khó chịu. Còn Galaxy A35 thì thiết kế bao năm vẫn vậy, từ điện thoại giá rẻ đến cao cấp đều na ná nhau, chẳng có gì mới mẻ hay nổi bật, nhìn hoài cũng chán.

Về mặt trước thì POCO X7 cũng ăn điểm hơn hẳn khi có viền siêu mỏng, nhìn cực kỳ thích mắt, chưa kể còn có màn hình cong hai bên nên khi xem phim hay chơi game, cảm giác như màn hình tràn viền, rất đã mắt. Trong khi đó, Galaxy A35 lại có viền dày, nhìn không cân đối và khá mất thẩm mỹ. Nói chung, về thiết kế thì mình vẫn chọn POCO X7 vì chẳng có gì để chê cả, mọi thứ đều quá hoàn hảo so với mức giá.

Màn hình
Về màn hình thì mình thấy POCO X7 cũng nhỉnh hơn hẳn so với Galaxy A35. Máy dùng tấm nền AMOLED với độ phân giải 1.5K, hỗ trợ 68 tỷ màu và có độ sáng tối đa lên đến 3000 nits, cao hơn rất nhiều so với Galaxy A35. Nhờ vậy mà khi xem phim hay chơi game, POCO X7 hiển thị sắc nét hơn, màu sắc cũng rực rỡ và sống động hơn, nhìn thích mắt hơn hẳn so với màn hình FHD+ trên Galaxy A35.

Hiệu năng
Về hiệu năng thì mình thấy không có gì phải bàn cãi khi con chip Dimensity 7300 Ultra trên POCO X7 mang lại trải nghiệm mượt mà hơn khi chơi game, nhất là mấy tựa game như Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile. Còn con chip Exynos 1380 của Samsung thì chơi game rất tệ, chỉ phù hợp với mấy tác vụ cơ bản như lướt web hay xem video thôi, chứ hiệu năng làm sao sánh ngang với chip của MediaTek được.

Chưa kể, giá bán cũng chênh lệch quá nhiều. POCO X7 bản RAM 8GB/256GB chỉ khoảng 6 triệu đồng, trong khi Galaxy A35 bản RAM 8GB/128GB lại lên tới 11 triệu đồng, mắc hơn tận 5 triệu mà hiệu năng còn kém hơn. Thật sự với mức giá này thì mình thấy Galaxy A35 không đáng để chọn chút nào.
Camera
Khi thử chụp hình, mình thấy camera chính 50MP của POCO X7 rõ ràng vượt trội hơn so với Galaxy A35. Với khẩu độ f/1.5, POCO X7 thu sáng tốt hơn rất nhiều, giúp ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng sáng rõ, ít nhiễu và có độ chi tiết cao hơn so với Galaxy A35. Còn về camera góc siêu rộng 8MP, cả hai gần như không có sự khác biệt đáng kể về chất lượng ảnh.

Về camera selfie, POCO X7 cho ra ảnh rất tự nhiên và sắc nét, nhưng nếu so với Galaxy A35 thì mình thấy Galaxy A35 xử lý chi tiết tốt hơn, giữ lại được nhiều nét tự nhiên trên khuôn mặt hơn, như làn da hay các vùng sáng tối. Điều này giúp ảnh selfie của Galaxy A35 có độ sắc nét và chi tiết hơn. Khi gọi video call, POCO X7 vẫn cho chất lượng hình ảnh ổn và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Mặc dù thường thì các điện thoại từ Samsung có lợi thế về camera, nhưng POCO X7 lần này vẫn cho trải nghiệm khá tốt, không thua kém quá nhiều so với Galaxy A35.
Pin và sạc
Về pin, cả hai máy đều có thời gian sử dụng khá tương đồng, tuy nhiên POCO X7 sở hữu viên pin 5110mAh, nhỉnh hơn một chút so với viên pin 5000mAh của Galaxy A35. Dù vậy, điểm nổi bật của POCO X7 lại nằm ở tốc độ sạc. Với củ sạc 45W, POCO X7 có thể sạc đầy pin trong chưa đầy một giờ, điều mà Galaxy A35 không thể làm được khi chỉ hỗ trợ sạc nhanh 25W. Hơn nữa, Galaxy A35 còn không được tặng kèm củ sạc trong hộp, khiến bạn phải mua riêng nếu cần sạc nhanh, khá bất tiện. Vì vậy, nếu bạn cần một chiếc điện thoại có tốc độ sạc nhanh và tiện lợi, POCO X7 sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc hơn.
Một số tính năng khác
POCO X7 được trang bị chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, giúp thiết bị chống chịu tốt hơn so với chuẩn IP67 trên Galaxy A35. Điều này có nghĩa là POCO X7 có thể chịu được môi trường nước và bụi bẩn tốt hơn, giảm nguy cơ hư hỏng khi vô tình rơi vào nước. Cả hai máy đều hỗ trợ NFC, giúp mình dễ dàng xác thực thông tin cá nhân qua VNeID hoặc thực hiện các giao dịch ngân hàng nhanh chóng và tiện lợi. Ngoài ra, POCO X7 còn có lợi thế khi được trang bị Bluetooth 5.4, giúp kết nối ổn định hơn, độ trễ thấp hơn và khả năng bắt sóng tốt hơn so với Bluetooth 5.3 trên Galaxy A35.
Kết luận
Nhìn chung, POCO X7 gần như vượt trội hoàn toàn so với Galaxy A35 ở mọi khía cạnh, từ camera, màn hình, hiệu năng cho đến tốc độ sạc. Đặc biệt, mức giá của POCO X7 lại rẻ hơn khá nhiều, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ công nghệ tiên tiến, giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng. Nếu là mình, mình chắc chắn sẽ chọn POCO X7 vì thiết kế đẹp, hiệu năng mạnh mẽ, chơi các tựa game nặng như PUBG Mobile hay Genshin Impact mượt mà hơn hẳn so với Galaxy A35, vốn có con chip kém tối ưu và hiệu năng không thực sự ấn tượng.
Các bạn thấy sao về bài viết này? Hãy cho mình biết ý kiến của bạn bằng cách để lại bình luận.