Ngày 14/6 vừa qua nhóm nhạc tân binh của SM – NCT 127 quay trở lại sàn đấu KPOP với Mini album “Cherry Bomb” ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả với chất nhạc độc đáo, concept lạ lẫm cùng dàn visual vô cùng nổi bật của các thành viên.

Bài hát chủ đề “Cherry Bomb” với sự kết hợp giai điệu mạnh mẽ thể hiện được màu sắc rap và giọng hát của các thành viên, mang hơi hướng sexy cùng chất nhạc urban hiện đại được sản xuất bởi Dem Jointz ( đã từng hợp tác với các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới như Rihanna, Lamar, Dr. Dre,…) và Deez (nhà sản xuất kiêm soạn nhạc của SM).

Kết hợp với bài hát là màn biểu diễn mạnh mẽ, vũ đạo cuốn hút được sáng tạo bởi biên đạo múa thế giới Tony Testa. Nếu đã là một fan của nhà SM có lẽ không còn xa lạ gì với Tony Testa khi đây là biên đạo múa đã rất nhẵn mặt qua các ca khúc của các nhóm nhạc nhà SM như “Sherlock”, “Everybody” (SHINee); “Wolf”, “Overdose” (EXO); “Lion Heart” (SNSD) và từng hợp tác với NCT 127 qua ca khúc “Fire Truck”.

NCT 127
Bài hát chủ đề “Cherry Bomb” mang hơi hướng sexy cùng chất nhạc urban hiện đại (nguồn: internet)

Mini album “Cherry Bomb” gồm 7 ca khúc, trong đó hai thành viên của nhóm là Mark và Taeyong đã tham gia viết lời cho 5 trên 7 bài hát:

  1. Cherry Bomb

2. Cherry Bomb performance

3. Running 2 U

4. 0 Mile (제로 마일)

5. Sun & Moon

6. Whiplash

7. Summer 127

MV “Cherry Bomb” hứa hẹn sẽ khiến người xem mãn nhãn bởi màn trình diễn sôi động với hiệu ứng hình ảnh cuốn hút, sử dụng xe địa hình, xe moto, 2D animation,… Một đặt điểm thú vị nữa là “Cherry Bomb” được tung ra trong thời gian Hàn Quốc đang bắt đầu vào mùa quả Cherry.

Trong lần trở lại này, các thành viên tiết lộ nhóm đã rất chăm chỉ luyện tập, trung bình 9 tiếng một ngày bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều và kết thúc lúc 10 giờ đêm thậm chí là lúc 12 giờ.

Trong quá trình quay MV, các thành viên đã bị thương ngay cả khi các biện pháp an toàn đã được chuẩn bị, nhưng chia sẻ rằng không cảm thấy đau đớn chút nào và sau khi xem MV đã rất hài lòng bởi thành quả của mình. Đồng thời nhóm cũng gửi lời cảm ơn đến “thầy” Lee Sooman vì đã quan tâm chăm sóc trong suốt quá trình sản xuất sản phẩm âm nhạc.

NCT 127
Các thành viên tiết lộ nhóm tập luyện trung bình 9 tiếng một ngày cho đợt comeback này (nguồn: internet)

Tuy nhiên, cũng trong ngày 14/5 trước khi MV được phát hành, KBS cho biết “Cherry Bomb” không thích hợp để phát sóng trên Music Bank vì có những ca từ bạo lực.

Cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kì thông báo nào từ SM về việc có chỉnh sửa hay không, nhưng nếu có thể để tránh kiểm duyệt từ KBS, lyrics bài hát “Cherry Bomb” có thể sẽ được thay đổi một số ca từ cho phù hợp.

Cherry Bomb
“Cherry Bomb” bị KBS cấm vì lyrics có những ca từ bạo lực (nguồn: internet)

Bất chấp tranh cãi về ca từ, chỉ sau một ngày phát hành, lượng pre-order album “Cherry Bomb” của NCT 127 đã vượt qua 100 nghìn bản với tổng cộng 101.444 pre-orders, bên cạnh đó bài hát chủ đề “Cherry Bomb” đã đạt hơn 2,6 triệu view trên youtube sau 24h phát hành, hứa hẹn là một mùa comeback bùng nổ của những chàng trai Neo Culture Technology.

NCT 127 đã có showcase đầu tiên với các fan vào ngày 14/5 với số lượng vé giới hạn 1000 chổ ngồi, và toàn bộ vé bán ra đã sold out trong vòng 5 giây. Hệ thống tại trang bán vé đã thu thập được hơn 110.000 người đã cố đặt vé. Một lần nữa thể hiện sự nổi tiếng ngày càng lan rộng của nhóm khi mà NCT 127 còn chưa đến kỉ niệm 1 năm ngày debut.

NCT 127
NCT 127 trong showcase đầu tiên của nhóm (nguồn: internet)

NCT 127 đã bắt đầu quá trình quảng bá trên các chương trình âm nhạc, đầu tiên là Mnet MCountdown ngày 15 tháng 6 với hai bài hát: “Cherry Bomb” và “0 Mile”.

NCT
Lượng Pre-order Mini album “Cherry Bomb” đã vượt quá 100 nghìn bản (nguồn: internet)

Cùng niềm vui comeback, trong tập NCT Victoria phát sóng ngày 12/6 vừa qua được trực tiếp trên Vlive, nhóm cũng thông báo tên fandom chính thức là NCTzen, khiến người hâm mộ vỡ òa vui sướng từ nay đã có tên gọi chính thức.

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức, hình ảnh, xu hướng và các BXH mới nhất của KPOP cùng các hoạt động của các oppa, unnie nhé!

Xem thêm

Soyeon (G)I-DLE bày tỏ sự thất vọng với CUBE Entertainment?

Sau một sự cố, thành viên Soyeon (G)I-DLE đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình để phản ánh công ty CUBE Entertainment.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận