Là một idol của ngành giải trí khắc nghiệt như KPOP, các nghệ sĩ dường như đã quen với việc phỏng vấn, chia sẻ trước giới truyền thông và fan của mình. Đôi lúc họ phải ứng biến thật khôn khéo trước những câu hỏi khó, hay phải nhạy trước các tình huống bị hỏi bất ngờ. 9 idol sau không chỉ có khả năng “ăn nói” tuyệt đỉnh, mà còn truyền tải nhiều thông điệp cũng như gây thiện cảm lớn đến đối phương.

Jonghyun (SHINee)

Nụ cười toả nắng nhất của SHINee luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của fan. Anh chàng thường xuyên nhắn nhủ, gửi nhiều thông điệp ý nghĩa trực tiếp đến người hâm mộ thông qua MXH, Vlive hay những chương trình radio mình tham gia.

SHINee Jonghyun
Jonghyun luôn quan tâm đến cảm xúc và nỗi lòng của fan. (Ảnh: Internet)

Việc tương tác thường xuyên với fan cũng nuôi lớn lên một Jonghyun già dặn trong cách ứng xử và giao tiếp, mỗi lời anh nói ra đều hợp tình hợp lẽ, lịch sự và nhã nhặn, khiến “thiên thần” của SHINee trở thành một trong những idol có tài ăn nói nhất KPOP.

Gyuri

Thành viên cũ của KARA cũng thường xuyên thể hiện khả năng ứng biến trước công chúng một cách tài tình. Nhất là những khi đối mặt với những bình luận tiêu cực, Gyuri luôn thẳng thắn đáp trả nhưng vẫn gây được thiện cảm, tạo nên hình mẫu nghệ sĩ nữ mạnh mẽ, tài năng, biết tự bảo vệ bản thân trước những dèm pha ác ý.

Gyuri
Gyuri là một nghệ sĩ mạnh mẽ, độc lập và có bãn lĩnh khi giao tiếp trước công chúng. (Ảnh: Internet)
Muốn giỏi thuyết trình trước đám đông, hãy học hỏi 9 idol KPOP sau đây! B.A.P BTS EXO GOT7 Gyuri IU Jinyoung Jonghyun KPOP Leeteuk RM SHINee SNSD Suho Super Junior Yongguk Yoona
“Nếu có người nói họ không thích tôi, tôi cũng không thích họ.” (Ảnh: Internet)

IU

Debut khi tuổi đời còn rất trẻ, “em gái quốc dân” IU đã tự mình xây dựng nên một hình tượng nghệ sĩ trưởng thành, già dặn trước tuổi để đối mặt với những nghị luận khắc nghiệt của showbiz. Sau hơn 10 năm trong nghề, “cô em gái” ngày nào giờ đã là “nữ hoàng nhạc số” luôn tự tin trong giao tiếp, thường xuyên đưa ra nhiều lời khuyên “vàng” cho các fan trong những lần fanmeeting hay qua fancafe.

IU
IU đã trở thành một idol vô cùng kinh nghiệm trong việc giao tiếp với fan lẫn giới báo chí. (Ảnh: Internet)

Jinyoung (GOT7)

Jinyoung của “Gọt Bưởi” thường xuyên bày tỏ những quan điểm về nhân sinh quan bằng ẩn dụ, hoán dụ và ví von nhưng vẫn rất hợp tình hợp lý, chẳng hạn như “Có những giai điệu ta nghe bằng tai, nhưng cũng có những lời hát phải “nghe” bằng trái tim.” Cách dùng từ của Jinyoung vô cùng sáng tạo, nhưng vẫn gây thiện cảm nơi người nghe, chỉ mong sao trong năm mới Jinyoung sẽ bớt “nói lời cay đắng” với Yugyeom lại.

Jinyoung GOT7
Jinyoung rất giỏi trong việc sử dụng ví von, ẩn dụ trong câu chữ của mình. (Ảnh: Internet)

Yongguk (B.A.P)

Là trưởng nhóm kiêm rap chính của B.A.P, Yongguk thừa sức sở hữu khả năng ăn nói lưu loát, tài tình hơn những thành viên khác của nhóm. Anh chàng với chất giọng trầm đặc trưng này luôn biết cách xây dựng câu chữ của mình phù hợp với từng hoàn cảnh, dù là trong lời rap hay khi trả lời phỏng vấn. Nếu nhìn kỹ, Yongguk và hậu bối RM (BTS) có khá nhiều điểm tương đồng, và tài ăn nói là một yếu tố dễ nhận thấy.

Yongguk B.A.P
Chàng Bang của B.A.P luôn giữ đúng trách nhiệm là đầu tàu mẫu mực khi luôn đại diện nhóm trả lời cánh báo chí. (Ảnh: Internet)

Yoona (SNSD)

“Bóng hồng” Yoona được yêu mến không chỉ với ngoại hình đẹp mà còn ở tính cách sôi nổi và có phần hài hước. Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp khả năng giao tiếp của cô nàng khi cô luôn thông minh trả lời, thậm chí đáp trả những bình luận ác ý. Việc làm MC cho một số chương trình cũng giúp Yoona mài dũa khả năng ăn nói sắc bén của mình, củng cố thêm địa vị của idol có 10 năm tuổi nghề.

Yoona
Không chỉ nổi tiếng xinh đẹp, Yoona còn được yêu mến bởi lối ứng xử truyền thông sắc sảo, thông minh. (Ảnh: Internet)

RM (BTS)

RM luôn chứng minh khả năng trả lời phỏng vấn cũng như kĩ năng giao tiếp thần sầu của mình qua những post trên fancafe hay trong những buổi phỏng vấn. Đặc biệt, khi BTS đang dần có chỗ đứng trong làng nhạc châu Á thậm chí là thế giới, những câu chữ của RM càng được trau chuốt nhằm đem đến những thông điệp bổ ích, thực tế cho người hâm mộ.

RM BTS
RM luôn biết cách dùng từ ngữ của mình để mở ra một góc nhìn mới, thế giới mới. (Ảnh: Internet)

Suho (EXO)

Là trưởng nhóm của một nhóm nhạc tầm cỡ như EXO, Suho là tấm gương trưởng nhóm mẫu mực, tự tin trong cách giao tiếp và dẫn dắt câu chuyện cho các thành viên. Anh luôn là người mở đầu những lời phát biểu cảm ơn tại lễ trao giải, hay mở lời trước những câu hỏi phỏng vấn. Với phong thái tự tin, bình tĩnh và chuyên nghiệp, “anh Hào” của EXO đã gây nhiều ấn tượng trong lòng EXO-L mỗi khi cất lời.

Suho
Với cương vị trưởng nhóm, Suho luôn thay mặt các thành viên phát biểu trước truyền thông. (Ảnh: Internet)

Leeteuk (Super Junior)

Leeteuk từ lâu được mệnh danh là “trưởng nhóm của những trưởng nhóm”, khi luôn là chất keo kết dính các thành viên của “tường thành” Super Junior. Qua những show truyền hình thực tế hay những video đặc biệt gửi đến fan, Leeteuk luôn nghĩ kĩ trước khi nói, mỗi lời nó ra đều mang ý nghĩa nhất định. Có lẽ vì thế mà Leeteuk hiện đang được tin tưởng để làm MC “cầm trịch” nhiều chương trình hot như Produce 101, I Can See Your Voice,…

Leeteuk
“Trưởng nhóm của những trưởng nhóm” Leeteuk đã quá thành thục với việc giao tiếp trước công chúng. (Ảnh: Internet)

Các bạn muốn ai trở thành “giáo viên” dạy môn thuyết trình của mình?

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

BTS và Luhan được mời tham dự lễ kỉ niệm 60 năm sinh nhật của Michael Jackson

Chủ tịch của 769 Entertaiment đồng thời là cựu chủ tịch của MJJ Music đã ngỏ ý muốn mời BTS và Luhan đến tham gia dự án tưởng niệm sinh nhật lần thứ 60 của Michael Jackson vào ngày 29 tháng 8 sắp tới.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận