Đôi khi bạn nghĩ những vấn đề nho nhỏ chúng ta gặp hàng ngày chẳng có gì đáng lo cả, nhưng không thể phủ nhận rằng có lúc chúng sẽ trở nên cực kì khó chịu và trở thành thứ khiến bạn muốn khóc sau một ngày dài mệt mỏi. Vậy nên hãy ở lại đây vài phút và cùng BlogAnChoi tìm hiểu 7 mẹo vặt cuộc sống đơn giản giúp bạn dễ thở hơn nhé.

1. Dùng kem đánh răng để giảm sưng tấy

Đây là mẹo vặt sẽ có thể áp dụng thường xuyên đấy (Ảnh: Internet)
Đây là mẹo vặt sẽ có thể áp dụng thường xuyên đấy (Ảnh: Internet)

Không chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả chúng ta cũng hay vấp ngón chân út vào cạnh bàn hoặc đá vào một thứ đồ cứng nào đó đúng không? Cảm giác đó đúng là không dễ chịu chút nào, nhưng có một phương pháp đơn giản có thể giúp ngón chân của bạn giảm sưng và giảm đau một chút: bạn hãy thoa một ít kem đánh răng lên ngón chân bị sưng ấy và mọi thứ sẽ ổn hơn kha khá đấy.

Kem đánh răng thảo dược đã được chứng minh là có tác dụng chống vi khuẩn và chống viêm đối với sức khỏe răng miệng, vì vậy nó cũng có thể giúp bạn giải quyết tình trạng sưng đau ở ngón chân. Ngoài ra nó cũng có tác dụng tốt cho những vết ong đốt nữa.

Bạn có thể mua kem đánh răng thảo mộc tại đây

2. Dùng ống tiêm để lấy ngòi ong

Ống tiêm không chỉ dùng để tiêm đâu nhé (Ảnh: Internet)
Ống tiêm không chỉ dùng để tiêm đâu nhé (Ảnh: Internet)

Khi bạn bị ong đốt, ngòi ong sẽ bị giữ lại trên da. Đừng hoảng nhé, hãy lấy một ống tiêm, đặt chúng lên chỗ bị đốt và kéo phần đuôi ống lên như bình thường là đã có thể hút sạch ngòi ong ra ngoài rồi.

3. Dùng nước đá để làm dịu cơn đau nửa đầu

Nước đá lạnh có thể giúp bạn đỡ đau hơn (Ảnh: Internet)
Nước đá lạnh có thể giúp bạn đỡ đau hơn (Ảnh: Internet)

Chứng đau nửa đầu đúng là cực kì khó chịu, nhưng việc chườm lạnh sẽ giúp được bạn trong tình huống này. Bạn chỉ cần lấy một túi rau củ đông lạnh hoặc đá viên từ ngăn đá tủ lạnh ra và đặt lên cổ, hơi lạnh từ đó có thể làm co mạch máu và làm giảm tín hiệu đau đớn được truyền lên não.

4. Sử dụng dầu em bé để tháo băng cá nhân

Một mẹo cực kì đơn giản (Ảnh: Internet)
Một mẹo cực kì đơn giản (Ảnh: Internet)

Bạn đã từng gặp khó khăn khi phải tháo các miếng băng dán urgo bao giờ chưa? Dù bạn có xé miếng băng đó ra thật nhanh hay chậm rãi thì vẫn khá đau đúng không nào? Nhưng nếu bạn áp dụng một mẹo nhỏ: bôi dầu trẻ em vào vùng dán băng và để yên trong vài giây, sau đó là bạn đã có thể bóc miếng băng ra mà không đau một chút nào cả.

5. Các bài tập về mắt giúp hết mệt mỏi và mờ mắt

Bài tập cho mắt (Ảnh: Internet)
Bài tập cho mắt (Ảnh: Internet)

Tập đảo mắt có thể giúp bạn giảm mờ mắt, mỏi mắt và tăng độ nhạy sáng. Bạn chỉ cần áp dụng vài động tác đơn giản như nhìn sang hai bên trái – phải nhiều lần trong khi không di chuyển đầu, sau đó nhìn lên – xuống và đảo mắt theo hình tròn. Lặp lại bài tập này một vài lần và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệtdễ chịu ngay đấy.

6. Bôi mật ong hoặc đường lên phần lưỡi bị bỏng

Nếu bạn đã bị bỏng lưỡi vì đồ ăn thức uống nóng thì đừng cuống lên nhé. Bạn chỉ cần ngậm một viên đường hoặc một thìa mật ong là vết bỏng đau đớn ấy sẽ dịu đi ngay thôi, nhưng hãy nhớ đánh răng, đồ ngọt đó có thể gây sâu răng đấy.

7. Mở to mắt để khỏi khóc

Trông khá lạ (Ảnh: Internet)
Trông khá lạ (Ảnh: Internet)

Nếu bạn cảm thấy mắt mình bắt đầu ẩm ướt và sắp khóc tới nơi nhưng vẫn muốn giữ bình tĩnh thì hãy làm thế này: mở to mắt, căng cơ mặt và ngửa đầu lên, điều này sẽ giúp giảm bớt nước mắt và khiến cảm xúc của bạn dịu xuống.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

10 món ăn đặc sản bị coi là "độc ác và man rợ": Bạn đã thử món nào chưa?

Hầu hết chúng ta thường không nghĩ đến việc bữa ăn của mình có thể khiến người khác khó chịu như thế nào. Vậy nên thực sự có một số món ăn đặc sản ở một số vùng văn hóa bị coi là xấu xa trong mắt những người khác. Cùng BlogAnChoi điểm danh 10 món ăn như vậy nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận