“Đảo Tím” Hàn Quốc – hòn đảo với sắc tím mộng mơ đang “làm mưa làm gió” trong làng du lịch Hàn Quốc. Đảo Tím sẽ là một địa điểm du lịch lý tưởng không thể bỏ qua cho kỳ du lịch ấn tượng đắm chìm trong sắc tím nhẹ nhàng, yên bình.

“Đảo Tím” Hàn Quốc còn gọi là purple island (Đảo tím) hay Banwol-do (đảo Bán nguyệt, đảo Trăng khuyết) nằm tại phía Tây Nam Hàn Quốc thuộc tỉnh Nam Jeolla, quận Sinan.

Đảo tím Hàn Quốc (Ảnh: Internet).
Đảo tím Hàn Quốc (Ảnh: Internet).

Đảo tím được tạo nên từ việc ghép hai quần đảo gần nhau là Banwol-do và Bakji-do. Trước đây chúng chỉ là quần đảo hoang, ít người sinh sống và biết tới. Tuy nhiên vào năm 2015 Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách thúc đẩy phát triển du lịch tại 2 quần đảo này trở thành địa điểm du lịch độc lạ. Sau khi được “tô màu tím” thì nó trở nên rất nổi tiếng và là nơi có một không hai tại Hàn Quốc.

Đảo Tím Hàn Quốc – Thánh địa của màu tím

Bạn sẽ rất bất ngờ khi đến đây, bởi đâu đâu cũng ngập tràn sắc tím. Những mái nhà, đường bê tông, bốt điện thoại, bộ chén bát tại nhà hàng, xe đạp, ghế ngồi, và những bộ đồ người dân trên đảo mặc tông xuyệt tông đều là màu tím.

Những mái nhà có màu tím mộng mơ (Nguồn: Internet).
Những mái nhà có màu tím mộng mơ (Nguồn: Internet).
Người dân trên đảo mặc tông màu tím chủ đạo (Nguồn ảnh: Internet).
Người dân trên đảo mặc tông màu tím chủ đạo (Nguồn ảnh: Internet).

Đặc biệt phải kể đến Cầu Tím – một cây cầu dài lát bằng gỗ nối liền hai hòn đảo Banwol-do và Bakji-do. Màn đêm buông xuống cây cầu Tím sẽ trở nên lung linh với ánh sáng tím dịu dàng mê hoặc lòng người.

Cây cầu Tím huyền thoại nối hai hòn đảo Banwol-do và Bakji-do (Nguồn ảnh: Internet).
Cây cầu Tím huyền thoại nối hai hòn đảo Banwol-do và Bakji-do (Nguồn ảnh: Internet).
Cây cầu Tím lung linh vào buổi tối (Nguồn ảnh: Internet).
Cây cầu Tím lung linh vào buổi tối (Nguồn ảnh: Internet).

Từ ngày 10/7 đến ngày 2/8 hằng năm (24 ngày) sẽ có Lễ hội Tím tại đảo. Không dừng lại ở đó, Đảo Tím có hàng ngàn loài hoa màu tím được trồng trên khắp cánh đồng khiến du khách không chỉ được thưởng lãm sắc tím mà còn được ngửi cả mùi hương hoa thơm.

Sắc tím của hoa nở khắp đảo (Nguồn ảnh: Internet).
Sắc tím của hoa nở khắp đảo (Nguồn ảnh: Internet).

Bước qua mùa đông lạnh giá, mùa xuân ấp áp sẽ về, đó cũng là lúc cánh đồng hoa oải hương và hoa cải dầu trên Đảo Tím nở rộ hơn bao giờ hết. Điểm thú vị là nếu bạn mặc trang phục màu tím hay chỉ đơn giản là một phụ kiện màu tím thì sẽ được miễn phí vé vào cửa tham quan.

Di chuyển ở Đảo Tím bằng phương tiện gì?

Ô tô không được di chuyển trên đảo. Vì một khu đảo có bầu không khí xanh trong nên ở Đảo Tím bạn có thể đi bộ hoặc thuê những chiếc xe đạp có sẵn tại đây (giá thuê xe đạp: 5000 won/1 giờ), hoặc có thể di chuyển bằng tàu điện (giá vé: 3000 won). Nếu muốn ở qua đêm bạn có thể lưu trú tại những khách sạn trên đảo. Theo thông tin các tín đồ du lịch chia sẻ thì giá lưu trú qua đêm trên đảo khoảng 50.000 won.

Quán cà phê màu tím (Nguồn ảnh: Internet).
Quán cà phê màu tím (Nguồn ảnh: Internet).
Con đường bê tông màu tím dịu dàng (Nguồn ảnh: Internet).
Con đường bê tông màu tím dịu dàng (Nguồn ảnh: Internet).

Đặc sản tại Đảo Tím Hàn Quốc

Đến Đảo Tím thì ăn gì? Đặc sản nơi đây chính là bào ngư, hàu, rong biển… các loại hải sản tươi ngon. Những nhà hàng trong làng thường phục vụ món súp hàu sống (10.000 won) và món Nakjiyeonpotang (40.000 won) nấu với hải sản do người dân đánh bắt trên đảo. Hay những món cơm màu tím và đồ ăn được bày biện trên những chiếc đĩa và bát màu tím trông rất vui mắt. Không những thế, những món đồ lưu niệm ở đây cũng rất đa dạng và đương nhiên chúng sẽ có màu tím.

Đặc sản của Đảo Tím là Yeonpotang (canh bạch tuộc - ảnh minh họa: Internet).
Đặc sản của Đảo Tím là Yeonpotang (canh bạch tuộc – ảnh minh họa: Internet).
Cơm màu tím bắt mắt (Nguồn ảnh: Internet).
Cơm màu tím bắt mắt (Nguồn ảnh: Internet).
  • Bạn có thể đặt vé du lịch Hàn Quốc tại đây

Cư dân sống trên Đảo Tím khoảng 150 người, đa số họ đều trên 60 tuổi. Những người trẻ đều đã lên thành phố học tập và làm việc nên dân số ở Đảo Tím rất ít. Nhưng bù lại khách du lịch đến đây lại rất đông tạo nên không khí náo nhiệt. Theo tờ báo Joongang, vào năm 2019 lượng khách du lịch đến với đảo Tím là 280.000 người. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thời tiết lạnh nên lượng khách du lịch hiện nay giảm đáng kể, còn khoảng 90.000 người.

Cách đi đến Đảo Tím Hàn Quốc

Để đi đến Đảo Tím Hàn Quốc có rất nhiều cách như đi bằng tàu, đi xe khách, đi xe buýt:

Trường hợp bạn xuống tại sân bay Incheon, hãy bắt tàu điện từ ga số 1 tại sân bay để đến Seoul rồi lên chuyến tàu Korea Train eXpress (KTX) đến ga Mokpo để đi xe buýt, bạn nên đi xe buýt số 2004 (có tổng cộng 9 lượt chạy một ngày) tại bến xe buýt Mokpo và xuống tại điểm dừng chân Eun-dong ở Anjwa-myeon, tại đây bạn có thể đi taxi hoặc đi xe buýt từ làng Anjwa đến cầu Tím (Đảo Tím Hàn Quốc).

Đảo Tím Hàn Quốc nổi lên như một hiện tượng trong mùa dịch COVID-19. Nếu bạn đã thích hòn đảo sắc tím này thì ngay khi dịch bệnh được kiểm soát hãy đặt vé bay liền nào! Đừng quên theo dõi chuyên mục “Du lịch” của BlogAnChoi để cập nhập thêm nhiều thông tin thú vị nhé!

Bạn có thể xem thêm những bài viết thú vị sau đây:

Tài liệu tham khảo: Joongang, Blog Naver, Du lịch Việt Nam

Xem thêm

Du lịch Nhật Bản khám phá Aso - "Vương quốc lửa" của vùng Kyushu

Tham quan miệng núi lửa lớn nhất Nhật Bản để cảm nhận vẻ đẹp từ sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ mà vẫn ẩn sâu phần hoang sơ, yên bình. Aso hứa hẹn là điểm đến du lịch Nhật Bản độc đáo cho bất cứ ai yêu thích khám phá du lịch mạo hiểm.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
4 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 5fb58756

Bài viết đầy nhiệt huyết

thuytran08041999

Bài viết rất hay và hữu ích. Cảm ơn chủ blog

User f11cbdde

Nhờ bài viết tuyệt vời này mà tôi đã có thêm cho mình một địa điểm lãng mạn cho hậu nghỉ dịch Covid của mình

User 7c4ee4f6

Mình thấy bài viết rất hay và thú vị.. giúp mọi người hiểu rõ hơn về đảo tím Hàn Quốc