Những ngày hè tháng 7 này, hãy làm một chuyến du lịch đến xứ sở mặt trời mọc để cùng “mãn nhãn” với những cánh đồng hoa thơm ngát đang nở rộ ở nơi đây. Từ vẻ đẹp mong manh của những chùm cẩm tú cầu đến sắc tím lãng mạn của oải hương hay cái màu vàng “rực lửa” của hoa hướng dương trải dài ngút mắt, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn thoải mái cùng những bức hình cực ấn tượng để ghi dấu mùa hè.

Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Ảnh: Internet

Tháng 7 được coi là thời điểm lý tưởng để bạn đi du lịch ngắm hoa ở Nhật Bản. Ngay từ giữa tháng 6, khi cơn mưa bắt đầu kéo dài, những bông hoa cẩm tú cầu bắt đầu khoe sắc và đổi màu kỳ diệu.

Hoa tháng 7 ở Nhật Bản
Ảnh: Internet

Ban đầu, cẩm tú cầu có màu trắng, sau đó biến dần thành màu lam hoặc hồng, cuối cùng chuyển sang màu tím. Nếu may mắn, bạn còn được ngắm nhìn một cây xuất hiện cả 2 màu hoa: hồng và lam hoặc sắc tím – hồng.

Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Ảnh: Internet
Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu (Ảnh: Internet)

Bạn có thể đến Kamakura, Hakone, thủ phủ của loài hoa xinh đẹp này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho loài hoa tượng trưng cho mùa mưa ở xứ sở mặt trời mọc. Lưu ý rằng, mùa hoa cẩm tú cầu ở Nhật Bản chỉ kéo dài đến giữa tháng 7 nên hãy nhanh chân kẻo lỡ, bạn nhé!

Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Ảnh: Internet

Ngoài ra, sẽ thật là tiếc nuối nếu bạn đến đất nước mặt trời mọc mà không ngắm nhìn loài hoa hướng dương.

Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Đừng quên ngắm hoa hướng dương khi đến Nhật bạn nhé! (Ảnh: Internet)

Hoa hướng dương, còn gọi là Himawari, thường nở rộ vào đầu tháng 7 đến đầu tháng 8 tại Hokuryu, tỉnh Hokkaido. Nơi đây còn được mệnh danh là quê hương lớn nhất của loài hoa này với tầm 1 triệu bông.

Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Ảnh: Internet
Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Những cánh đồng hoa mặt trời trải dài ngút ngàn (Ảnh: Internet)

Vào khoảng cuối tháng 7, lễ hội dành cho loài hoa này sẽ được tổ chức lúc những bông hoa khoe mình rực rỡ nhất. Bạn đừng quên tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa mặt trời này cùng với chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp mê hồn tại đây nhé!

Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chẳng cần đến vùng Địa Trung Hải xa xôi mà chỉ với chuyến du lịch đến Hokkaido, Nhật Bản, bạn sẽ được thỏa mãn niềm yêu thích hoa oải hương. Chưa kể, du khách đến đây còn được trải nghiệm những hoạt động thú vị như cắt hoa và ép tinh dầu tại nông trại.

Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Ảnh: Internet
Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Sắc tím phủ khắp cả một vùng (Ảnh: Internet)
Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Cánh đồng lavender đẹp kỳ diệu (Ảnh: Internet)

Hoa oải hương sẽ nở rộ ở Nhật Bản từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8. Dịp này, nếu đến Hokkaido, bạn đừng quên ghé qua nông trại tím Tomita, Lavender East hay vương quốc hoa Kamifurano để ngắm nhìn những cánh đồng oải hương trải dài ngút tầm mắt nhé!

Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Nông trại hoa oải hương (Ảnh: Internet)
Cánh đồng hoa ở Nhật Bản
Ảnh: Internet
Xem thêm

Thác Huay Mae Khamin: Dòng thác thiên đường của đất Thái huyền thoại

Theo kinh nghiệm của một hướng dẫn viên du lịch, mùa mưa này, nếu ai có ý định đi du lịch thì hãy đến những nơi có thác. Bởi lúc mưa, dòng chảy của thác càng mạnh, thác chảy từ trên cao xuống sẽ tung bọt trắng xóa. Cảnh tượng này sẽ làm ai nấy ngỡ ngàng, thích thú ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận