Hàn Quốc là một đất nước rất hấp dẫn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Trong bài viết này, BlogAnChoi sẽ giới thiệu đến bạn những địa điểm tham quan tại Seoul, Hàn Quốc để bạn có thể lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới của mình nhé!

1. Tháp N Seoul

Với độ cao khoảng 500 mét, Tháp N Seoul đem đến cho du khách một khung cảnh bao quát khi tham quan. Tháp N Seoul nằm cạnh núi Namsan. Để ghé thăm tháp, bạn có thể sử dụng hệ thống cáp treo có sẵn tại đây.

Tháp N Seoul từ xa (Ảnh: Internet)
Tháp N Seoul từ xa (Ảnh: Internet)

Tháp N Seoul có tới 4 đài quan sát với những góc nhìn khác nhau cho bạn lựa chọn. Để đặc biệt hơn, tại một đài quan sát còn có một nhà hàng xoay, giúp bạn có thể vừa thưởng thức ẩm thực vừa nhìn được thủ đô Seoul từ trên cao.

Khung cảnh trên cao của tháp N Seoul (Hàn Quốc) (Ảnh: Internet)
Khung cảnh trên cao của tháp N Seoul (Hàn Quốc) (Ảnh: Internet)

Địa chỉ: 105 Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc

2. Làng cổ Hanok Bukchon

Làng cổ Hanok Bukchon (Ảnh: Internet)
Làng cổ Hanok Bukchon (Ảnh: Internet)

Nếu bạn muốn tìm hiểu về nét kiến trúc tại xứ sở Kim Chi, bạn nên ghé thăm làng cổ Hanok Bukchon. Nên ghé thăm ngôi làng này vào buổi chiều để có thể tận hưởng được bầu không khí nhộn nhịp tại nơi đây.

Khung cảnh của làng Hanok Bukchon (Ảnh: Internet)
Khung cảnh của làng Hanok Bukchon (Ảnh: Internet)

Làng cổ Hanok Bukchon là một khu vực được chính quyền Seoul bảo tồn để lưu giữ và quảng bá những giá trị truyền thống. Khi bước tới nơi này, bạn dường như được trở về Hàn Quốc của 600 năm về trước. Hanok Bukchon nằm ở trung tâm Seoul, ở giữa cung điện Gyeongbokgung và Changdeokgung.

Địa chỉ: 37, Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul.

3. Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc (Ảnh: Internet)
Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc là một địa điểm nên ghé thăm khi bạn dành thời gian ở thủ đô Seoul. Bảo tàng nằm tại quận Yongsan (nằm gần con phố Itaewon nổi tiếng). Các hiện vật của bảo tàng tập trung vào những lĩnh vực như nhân chủng học, lịch sử, tác phẩm nghệ thuật có niên đại từ một triệu năm trở lên. Nơi đây cũng trưng bày những cổ vật từ thời cổ đại như các tác phẩm tạo tác, tượng, tranh và các tác phẩm nghệ thuật khác.

Công viên gia đình Yonsan (Ảnh: Internet)
Công viên gia đình Yonsan (Ảnh: Internet)

Trước hoặc sau chuyến tham quan, bạn có thể ghé thăm công viên gia đình Yonsan ngay gần bảo tàng. Đây là địa điểm tuyệt vời để tổ chức các buổi dã ngoại, hoặc chỉ đơn giản là muốn ở gần không gian có nhiều cây xanh. Công viên cũng toạ lạc gần đài tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc. Bạn có thể kết hợp ghé thăm địa danh này nếu thời gian cho phép.

Địa chỉ: 137 Seobinggo-ro, Seobinggo-dong, Yongsan-gu

4. Toà nhà Lotte World

Toà nhà Lotte World tại Seoul (Ảnh: Internet)
Toà nhà Lotte World tại Seoul (Ảnh: Internet)

Toà nhà Lotte World là toà nhà cao nhất tại Hàn Quốc và cao thứ 5 thế giới với chiều cao là 500m. Thiết kế của toà nhà được lấy cảm hứng từ sản phẩm gốm sứ truyền thống của Hàn Quốc.

Khung cảnh của đài quan sát Seoul Sky, nằm từ tầng 117 đến tầng 123 của Lotte World (Ảnh: Internet)
Khung cảnh của đài quan sát Seoul Sky, nằm từ tầng 117 đến tầng 123 của Lotte World (Ảnh: Internet)

Khu vực đài quan sát của toà nhà nằm ở tầng 117 đến tầng 123. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục kể cả vào ban ngày hoặc ban đêm. Bạn cũng có thể có góc nhìn 360 độ xung quanh Seoul từ trên cao.

Sky Desk (Tầng 118) (Ảnh: Internet)
Sky Desk (Tầng 118) (Ảnh: Internet)

Tầng 118 của toà nhà là nơi toạ lạc của Sky Deck, bức tường kính cao nhất thế giới tại thời điểm hiện tại. Bức tường kính này có thể thay đổi độ trong suốt, khiến cho nhiều khách tham quan được một phen hú vía. Bên cạnh đó, Lotte World còn là tổ hợp của hàng loạt các dịch vụ và tiện ích khác như thuỷ cung, bảo tàng nghệ thuật, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim… Bạn nên ghé qua Lotte World để có những trải nghiệm thật đáng nhớ tại Seoul nhé!

Địa chỉ: 300 Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Hàn Quốc

5. Khu phi quân sự liên triều

Khu phi quân sự liên triều (Ảnh: Internet)
Khu phi quân sự liên triều (Ảnh: Internet)

Sau cuộc nội chiến năm 1953, bán đảo Triều Tiên bị chia rẽ tại vĩ tuyến 38. Nửa phía Bắc là Triều Tiên, còn nửa phía Nam gọi là Hàn Quốc. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng hai miền vẫn chưa thể thống nhất với nhau. Trên thực tế, giữa hai miền Bắc và Nam vẫn chưa có hiệp ước hoà bình nên trên lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang ở giai đoạn chiến tranh.

Một trong những biểu tượng của sự chia cắt giữa hai miền đó chính là khu phi quân sự liên triều (DMZ). Do sự nhạy cảm về chính trị, bạn chỉ có thể ghé thăm nơi này trong những tour du lịch. Phần lớn các tour du lịch sẽ đưa bạn đi thăm những khu vực đáng chú ý như đường hầm trong chiến tranh liên triều hay đài quan sát Dora, nơi bạn có thể nhìn thấy phần nào lãnh thổ Triều Tiên. Nếu bạn là người ưa thích lịch sử, đây là địa danh bạn không nên bỏ lỡ.

Đón đọc các bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Hãy đón đọc BlogAnChoi để nhận được những thông tin thú vị bạn nhé!

Xem thêm

Khám phá suối nước nóng trong rừng Krabi – Trải nghiệm khó quên khi du lịch Thái Lan

Ẩn mình trong những khu rừng rậm rạp ở Krabi, Thái Lan, có một dòng suối nước nóng và thác nước tuyệt đẹp mà du khách không thể bỏ qua. Đây là chuyến đi trong ngày hoàn hảo nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm đáng nhớ khi du lịch Thái Lan. Hãy cùng xem hướng dẫn cách di ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

Ủng hộ tác giả

Mộc Chi

Tích tiền dành dụm để chuẩn bị dần haha