Mang Mẹ Đi Bỏ là một dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu vào ngày 1/8/2025. Bộ phim là sự hợp tác Việt – Hàn, do đạo diễn “Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037” thực hiện, hứa hẹn lấy nước mắt người xem. Đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi diễn viên Hồng Đào và Tuấn Trần sau thành công của bộ phim “Mai” vào năm 2024. Với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực từ hai quốc gia, bộ phim hứa hẹn mang đến một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và những giằng xé tâm lý trong gia đình hiện đại.
Nội dung phim “Mang Mẹ Đi Bỏ”
Bộ phim kể về hành trình của một người con trai (Tuấn Trần thủ vai) chăm sóc người mẹ già mắc bệnh nặng (Hồng Đào thủ vai). Tên phim “Mang Mẹ Đi Bỏ” gợi lên sự giằng xé giữa tình thương và trách nhiệm, đặt ra câu hỏi: “Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?”
Sự kết hợp giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Sau thành công vang dội với tác phẩm Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 (2022), đạo diễn Mo Hong-jin tiếp tục ghi dấu ấn khi trở lại với dự án đầy tâm huyết Mang Mẹ Đi Bỏ. Ông đã dành suốt ba năm để ấp ủ và hoàn thiện kịch bản gốc cho bộ phim, với mong muốn mang đến một câu chuyện chân thực, xúc động và đậm chất nhân văn.
Chia sẻ về nguồn cảm hứng, Mo Hong-jin cho biết chuyến đi đến Việt Nam vào tháng 11 năm 2022 đã để lại trong ông nhiều cảm xúc đặc biệt. Văn hóa sôi động, con người nồng hậu và những lát cắt đời sống đầy màu sắc tại nơi đây đã thôi thúc ông kể một câu chuyện gắn bó sâu sắc với mảnh đất hình chữ S. Dù chưa ra mắt trailer chính thức, Mang Mẹ Đi Bỏ đã nhanh chóng tạo nên làn sóng chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng mạng Việt Nam, cho thấy sức hút không nhỏ từ dự án này.
Không chỉ gây chú ý nhờ tên tuổi của đạo diễn, bộ phim còn đặc biệt được kỳ vọng vì là sản phẩm hợp tác giữa hai nền điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam. Đây được xem là bước tiến mới trong xu hướng giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời góp phần mở rộng làn sóng Hallyu tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam, nơi ngày càng đón nhận sâu rộng các giá trị văn hóa và nội dung đến từ xứ sở kim chi.
Thông tin phát hành
- Ngày khởi chiếu: 1/8/2025
- Đơn vị sản xuất: Anh Tễu Studio, Sate Entertainment, Motive PictureELLE
- Đơn vị phát hành: CJ HK EntertainmentELLE
Chưa có trailer nhưng độ hot thì tăng chóng mặt
Tính đến cuối tháng 5/2025, từ khóa “Mang Mẹ Đi Bỏ” đã lọt top xu hướng tìm kiếm trên nhiều nền tảng như Google, Facebook và TikTok. Nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò về kịch bản, dàn diễn viên phụ cũng như nội dung chính xoay quanh tình cảm mẹ con có yếu tố bi kịch, xúc động.
Các fanpage điện ảnh đã bắt đầu đăng tải các phân tích giả định về nội dung phim dựa trên tiêu đề “Mang Mẹ Đi Bỏ” – một cái tên vừa gây tò mò vừa gợi mở về một cú twist tâm lý cực mạnh.
Dự đoán nội dung và thông điệp: Một cú đánh vào trái tim khán giả
Dù đội ngũ sản xuất vẫn chưa tiết lộ nhiều chi tiết cụ thể về cốt truyện, nhưng với dấu ấn cá nhân rõ nét của đạo diễn Mo Hong-jin trong những tác phẩm trước, không ít khán giả tin rằng Mang Mẹ Đi Bỏ sẽ tiếp tục đi sâu vào những vùng tối tinh thần của con người, đặc biệt là những rạn nứt và cảm xúc phức tạp trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Hình ảnh người mẹ thường bị xem nhẹ hoặc trở thành nền cho những tuyến nhân vật khác, lần này có thể sẽ giữ vai trò trung tâm, không chỉ như một biểu tượng của tình thân, mà còn như tấm gương phản chiếu nhiều tầng lớp cảm xúc bị kìm nén trong xã hội hiện đại.
Tựa đề Mang Mẹ Đi Bỏ gây nhiều tranh cãi ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi sự dữ dội và khơi gợi cảm xúc mạnh. Tuy nhiên, xét theo phong cách kể chuyện của Mo Hong-jin – người không ngần ngại sử dụng biểu tượng và đối lập để làm nổi bật thông điệp rất có thể đây là một cách gọi đầy ẩn ý. Bộ phim không nhằm chỉ trích hay đổ lỗi, mà có thể là một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng mà đau đáu, đặt ra câu hỏi về cách chúng ta đối diện với gia đình, với quá khứ, và với chính bản thân mình.
Thay vì tạo ra hình mẫu người con vô tâm như một vai phản diện rõ ràng, phim có thể chọn cách tiếp cận sâu sắc hơn: khai thác hành trình nội tâm, sự ăn năn, hoặc những chuyển biến không ngờ trong cách nhân vật nhìn nhận tình cảm và ký ức. Cũng có thể, đó là một cú lật bất ngờ khiến khán giả phải suy ngẫm lại toàn bộ định kiến ban đầu. Trong thế giới mà ranh giới giữa đúng – sai, yêu – ghét trở nên mờ nhòe, Mang Mẹ Đi Bỏ có thể là một bản luận văn cảm xúc, mang tính chất phản tư thay vì lên án.
Với kịch bản gốc và sự giao thoa văn hoá đặc biệt ,”Mang Mẹ Đi Bỏ” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm điện ảnh đáng mong đợi trong năm 2025.
Một số nội dung khác tại BlogAnChoi:
Top 25+ phim chiếu rạp hot nhất tháng 5/2025: Danh sách siêu phẩm không thể bỏ lỡ
Nếu các bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng biết nhé!