BLACKPINK từng đứng trước cơ hội biểu diễn tại một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất tại Nhà Trắng, nhưng cuối cùng, buổi diễn lại bị hủy bỏ đầy bất ngờ. Mới đây, một loạt cáo buộc xuất hiện, cho rằng lý do thực sự không liên quan đến vấn đề tài chính hay lịch trình.
BLACKPINK và Lady Gaga từng được mời biểu diễn tại Nhà Trắng vào năm 2023, nhưng sự kiện này đã không diễn ra. Trước đây, lý do cụ thể không được công bố, nhưng gần đây xuất hiện thông tin cho rằng màn trình diễn bị hủy vì cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của những phụ nữ trẻ.

Buổi biểu diễn dự kiến diễn ra vào tháng 4/2023, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Mỹ. Theo các báo cáo, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden là người đề xuất sự kiện này, dự định tổ chức tại Carnegie Hall, New York.

Tranh cãi bùng nổ trở lại khi 2 nghị sĩ Đảng Dân chủ Hàn Quốc, đồng thời là cựu quan chức Cơ quan Tình báo Quốc gia, Park Ji Won và Park Sun Won, tuyên bố rằng chính bà Kim Keon Hee đã hủy sự kiện vì không thích ở gần những phụ nữ trẻ. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào cựu Đệ nhất phu nhân.
Một số bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự bất bình:
- “Phụ nữ đôi khi lại là đối thủ lớn nhất của chính phụ nữ.”
- “Nếu đúng như vậy thì thật đáng sợ.”
Sau khi những đoạn video và bình luận liên quan lan truyền mạnh mẽ, nhiều quan chức đương nhiệm và cựu quan chức phủ Tổng thống đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định rằng buổi biểu diễn bị hủy vì vấn đề tài chính, không liên quan đến bất kỳ sự phản đối nào từ bà Kim Keon Hee.
Họ cho biết BLACKPINK đã đồng ý biểu diễn mà không yêu cầu thù lao riêng, nhưng chi phí thuê nhân viên, chuẩn bị sân khấu và mời Lady Gaga vẫn quá cao để chính phủ Mỹ và Hàn Quốc có thể chi trả.

Vụ việc cũng làm lộ rõ những căng thẳng nội bộ trong chính phủ Hàn Quốc thời điểm đó. Tổng thống Yoon Suk Yeol được cho là đã khiển trách các quan chức thuộc Văn phòng An ninh Quốc gia vì không báo cáo đề xuất từ phía Mỹ, dẫn đến việc một số quan chức ngoại giao, bao gồm cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Sung Han, từ chức.
Bên cạnh đó, đảng đối lập Hàn Quốc cho rằng việc khơi lại vụ việc sau 2 năm có thể mang động cơ chính trị, nhằm công kích bà Kim Keon Hee.
Dù thực hư câu chuyện vẫn còn nhiều tranh cãi, sự việc này một lần nữa cho thấy mức độ ảnh hưởng của BLACKPINK trong các sự kiện mang tầm quốc tế.
Đọc thêm một số bài viết khác về chủ đề Sao thế giới bên dưới đây:
- Rosé tiết lộ từng bị bệnh zona thần kinh do căng thẳng: “Điều gì sẽ xảy ra nếu không còn ai quan tâm đến BLACKPINK nữa?”
- Lễ trao giải Golden Disc Awards (GDA) lần thứ 39: SEVENTEEN giành Daesang Album của năm, aespa thắng lớn với “Supernova”
- Rosé nghĩ rằng BLACKPINK hay hơn boygenius nhưng không thể so sánh với Spice Girls: “Họ là huyền thoại”
- Jennie BLACKPINK lập kỷ lục với “Love Hangover”, ra mắt trên Billboard Hot 100
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị về đa dạng các chủ đề mà bạn quan tâm nhé!
Mình muốn nghe ý kiến của các bạn về bài viết này để mình có thể cải thiện chất lượng bài viết hơn nữa.