Theo các quan chức trong ngành và các phương tiện truyền thông, BLACKPINK có thể không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment.

Vào năm 2023, BLACKPINK bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa sẽ phải đối mặt với cuộc thảo luận gia hạn hợp đồng với YG Entertainment vào năm thứ bảy của họ với tư cách là một nhóm. Tuy nhiên, sự chú ý đang đổ dồn vào việc họ sẽ lại bắt tay với YG hay quyết định buông xuôi công ty.

4 lý do BLACKPINK không thể gia hạn với YG: “Lời nguyền 7 năm”, Tuổi trung bình, Danh tiếng,…

Theo các quan chức trong ngành của hãng truyền thông Hàn Quốc, Sports World, một trong những lý do khiến BLACKPINK không thể đảm bảo một hợp đồng khác với nhóm là do công ty có lịch sử tan rã các nhóm sau khi một nhóm khác được ra mắt.

“Nếu bạn nhìn vào năm gia hạn vừa qua của YG, có một gợi ý. BLACKPINK ra mắt từ năm 2016. Năm đó cũng là thời điểm gia hạn hợp đồng của nhóm nhạc nữ tiền bối YG 2NE1. BLACKPINK được debut vào ngày 8 tháng 8 năm đó, và hoạt động nhóm của 2NE1 kết thúc vào ngày 25/11 cùng năm. Kết quả là YG đã không nương tay với 2NE1 và dốc toàn lực cho nhóm nhạc nữ mới BLACKPINK.”

BLACKPINK (Ảnh: Internet)
BLACKPINK (Ảnh: Internet)

Năm nay, một xu hướng tương tự vẫn tiếp tục, sau sự ra mắt sắp tới của BABYMONSTER – nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG sau BLACKPINK khoảng bảy năm.

Thứ hai là độ tuổi trung bình của họ. Gánh nặng hoạt động nhóm thật nặng nề khi thị trường thần tượng ngày càng trẻ hóa. Trong khi rất nhiều thần tượng như NewJeans, IVE, LE SSERAFIM có độ tuổi trung bình là 18,3 thì tổng độ tuổi của BLACKPINK đã là 26,3.

Thứ ba, thực sự không có lý do gì để tiếp tục các hoạt động nhóm của họ do sự nổi tiếng cá nhân quá lớn của họ. Dù là nhóm nhạc nữ đã hoạt động 7 năm nhưng BLACKPINK đã chứng tỏ được bản thân và nâng tầm vị thế của Kpop không kém gì những đóng góp của các idol kỳ cựu khác.

Các phương tiện truyền thông tuyên bố rằng BLACKPINK có thể đi theo con đường của BIGBANG, chỉ phát hành album một lần và không tham gia các chương trình âm nhạc cũng như quảng bá do lịch trình xung đột với tư cách là đại sứ cho các thương hiệu khác nhau trong thế giới thời trang.

BLACKPINK (Ảnh: Internet)
BLACKPINK (Ảnh: Internet)

Mặc dù rất có khả năng bộ tứ sẽ tiếp tục là BLACKPINK, nhưng trong tương lai, các thành viên có thể bắt đầu tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và solo của họ.

Thứ tư và cuối cùng, BLACKPINK đang nhận được nhiều lời đề nghị từ các công ty lớn và uy tín và các thành viên có thể nhận được nhiều lợi ích hơn những gì YG có thể cung cấp.

Trong trường hợp của Lisa, có thông tin cho rằng cô đã nhận được lời đề nghị từ các công ty toàn cầu sẵn sàng trả khoản tiền bảo lãnh trị giá 100 tỷ won (78 triệu USD) cho ca sĩ “MONEY”. Vì nữ idol là thành viên nước ngoài duy nhất của nhóm đến từ Thái Lan, đây có thể là một đề xuất ngọt ngào cho việc mở đường ở châu Á và toàn cầu.

Lisa (Ảnh: Internet)
Lisa (Ảnh: Internet)

Lý do BLACKPINK có thể gia hạn hợp đồng với YG Entertainment

Tuy nhiên, có người trong cuộc khẳng định rằng khả năng BLACKPINK gia hạn hợp đồng cũng rất cao.

Có một điều là, một khi nhóm rời khỏi YG, họ sẽ không thể sử dụng tên nhóm BLACKPINK, thương hiệu đã thuộc quyền sở hữu của công ty. Ngoài ra, người hâm mộ, đặc biệt là các BLINK (fandom) tin tưởng mạnh mẽ rằng BLACKPINK coi các thành viên và nhân viên YG như gia đình nên rất có thể họ sẽ gia hạn hợp đồng.

BLACKPINK (Ảnh: Internet)
BLACKPINK (Ảnh: Internet)

Một điều nữa, Lisa có thể tiếp tục các hoạt động trong nước với tư cách là một nghệ sĩ solo và là thành viên BLACKPINK cũng như cô nàng vừa mới mua một ngôi nhà biệt lập có diện tích 661m² ở Seongbuk-gu, Hàn Quốc với giá 6 triệu USD, ám chỉ mong muốn được sống ở nước này.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Để lại bình luận cho BlogAnChoi biết nhé!

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết bạn quan tâm khác nhé!

Xem thêm

Park Min Young "phản đòn" Dispatch: Liệu Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi có bị tẩy chay?

Dispatch đưa ra thông tin Park Min Young từng nhận hơn 4 tỷ "tiền tiêu vặt" từ bạn trai cũ đại gia và cô đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận. Liệu bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi của Park Min Young có bị Knet tẩy chay không?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận