Mỗi năm, Kpop lại đón chào hàng trăm nhóm nhạc được ra mắt từ các công ty giải trí lớn nhỏ. Có nhóm thành công nhưng cũng không ít nhóm thất bại, sự đánh đổi của các thần tượng là không hề nhỏ. Đằng sau hào quang rực rỡ của thần tượng Kpop chính là những sự thật đau lòng ít ai biết đến.

1. Đánh đổi thanh xuân để giành suất debut

Idol Kpop thường sẽ được chiêu mộ và đào tạo từ độ tuổi rất nhỏ, trung bình sẽ giao động từ 12 đến 16 tuổi. Thời gian làm thực tập sinh là không giới hạn, có người vài tháng nhưng cũng sẽ có người mất từ 7 đến 10 năm nhưng cũng chưa chắc có được suất debut. Điển hình có thể kể đến Miyeon của (G)I-DLE. Cô gia nhập YG từ năm 14 tuổi, trải qua 5 năm tập luyện cùng bốn cô gái BLACKPINK, cứ ngỡ đã chắc suất debut nhưng may mắn lại không mỉm cười với cô. Do một sự cố xảy ra, Miyeon đã phải rời YG và chia tay với BLACKPINK trong tiếc nuối. Ba năm sau, người hâm mộ được thấy sự xuất hiện của cô nàng trong đội hình (G)I-DLE – nhóm nhạc mới của CUBE, nâng tổng thời gian thực tập của cô nàng lên tới 8 năm trước khi thành idol.

Miyeon đã phải mất đến 8 năm thực tập mới được ra mắt làm thần tượng KPOP. (Ảnh: Internet)
Các idol KPOP phải đánh đổi cả thanh xuân để giành suất debut (Ảnh: Internet)

Không chỉ thời gian đào tạo dài, quy trình tuyển chọn trở thành idol của các công ty cũng cực kì khắt khe. Trong tập 2 của Idol Producer, Lay (EXO) đã từng chia sẻ về produce 120 phiên bản SM để chọn ra 12 thành viên EXO đầy khắc nghiệt. Theo đó, công ty sẽ chọn 100 người từ 120 người rồi lại tiếp tục chọn 60 trong số 100 người đó, tiếp tục loại đến khi còn 24 người và cuối cùng mới chọn ra 12 người xuất sắc nhất.

Không chỉ thời gian đào tạo dài, quy trình tuyển chọn trở thành idol của các công ty cũng cực kì khắt khe.
Không chỉ thời gian đào tạo dài, quy trình tuyển chọn trở thành idol của các công ty cũng cực kì khắt khe (Ảnh: Internet)

2. Phải luôn hoàn hảo trước công chúng

Khác với các sao US – UK, tại Hàn, sự khắt khe về ngoại hình khiến người nổi tiếng vô cùng áp lực. Trước khi trở thành công ty con của HYPE, Pledis cũng từng bị tố cáo về hành vi không tốt với các thành viên Seventeen vì ngoại hình của họ. Ngoài ra, việc các sao nữ thường xuyên bị soi mói về nhan sắc cũng không còn xa lạ gì.

Khác với các sao US - UK, tại Hàn sự khắt khe về ngoại hình khiến người nổi tiếng vô cùng áo lực. (Ẩnh: Internet)
Khác với các sao US – UK, tại Hàn, sự khắt khe về ngoại hình khiến người nổi tiếng vô cùng áp lực (Ảnh: Internet)

Một trong những trường hợp phải gánh chịu sự đánh giá gay gắt nhất phải kể đến Jihyo (TWICE). Khi tham gia chương trình sống còn Sixteen, ở phần thi chụp hình, Jihyo đã bị một ảnh gia nhận xét thẳng mặt là “Jihyo à! Em trông béo lắm”. Trưởng nhóm TWICE đã cố gắng nấp sau các thành viên khác để không ảnh hưởng đến tổng thể bức ảnh nhưng nhiếp ảnh gia thậm chí còn quát cô vì di chuyển khỏi khung hình.

Một trong những trường hợp phải gánh chịu sự đánh giá gay gắt nhất phải kể đến Jihyo (TWICE). (Ảnh: Internet)
Một trong những trường hợp phải gánh chịu sự đánh giá gay gắt nhất phải kể đến Jihyo (TWICE) (Ảnh: Internet)

3. Không được tự do hẹn hò

Là một thần tượng Kpop, việc hẹn hò cũng luôn được các fan quan tâm đặc biệt nên việc các idol Kpop không được thoải mái hẹn hò cũng như công khai về chuyện tình cảm của mình. Được yêu thích càng nhiều thì càng đồng nghĩa với việc công khai hẹn hò càng bất khả thi vì như vậy sẽ được xem là hành động phản bội lại tình yêu của fan, nhất là các fan cuồng.

các idol KPOP không được thoải mái hẹn hò và cũng như công khai về chuyện tình cảm của mình.
Các idol KPOP không được thoải mái hẹn hò và cũng như công khai về chuyện tình cảm của mình (Ảnh: Internet)

Điển hình phải kể đến chuyện của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS). Khi cả hai dính tin đồn hẹn hò thì cô nàng đã phải chịu loạt bình luận khiếm nhã, những lời lẽ không hay trên trang cá nhân đến từ một bộ phận fan và antifan của cả hai người.

Điển hình phải kể đến chuyện của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) khi cả hai dính tin đồn hẹn hò
Điển hình phải kể đến chuyện của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) khi cả hai dính tin đồn hẹn hò (Ảnh: Internet)

4. Làm việc quên luôn sức khỏe

Làm idol đồng nghĩa với việc đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả sức khỏe để có được những cơ hội, những sân khấu hoàn hảo.

Làm idol đồng nghĩa với việc đánh đổi mồ hôi, nước mắt và sức khỏe để cân hết tất cả các lịch trình được công ty chủ quản sắp xếp.
Làm idol đồng nghĩa với việc đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả sức khỏe để có được những cơ hội, những sân khấu hoàn hảo (Ảnh: Internet)

Ví dụ thời điểm tháng 10/2018, Jimin và JungKook (BTS) đều gặp chấn thương trong chuyến lưu diễn Anh Quốc. BTS đều thiếu thốn thời gian đến mức các thành viên đều phải tranh thủ học tiếng Anh trong những chuyến bay kéo dài từ 8 đến 9 tiếng.

sau 7 năm debut EXO mới được một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa gần ba tháng.
BTS đều thiếu thốn thời gian đến mức các thành viên đều phải tranh thủ học tiếng Anh trong những chuyến bay kéo dài từ 8 đến 9 tiếng (Ảnh: Internet)

Còn EXO thì tới tận tháng 11/2019, sau 7 năm debut, cả nhóm mới được một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa gần ba tháng. D.O chia sẻ, có đợt được nghỉ 6 ngày nhưng anh cảm giác như mình được nghỉ tận 60 ngày vậy.

sau 7 năm debut EXO mới được một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa gần ba tháng.
Sau 7 năm debut EXO mới được một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa gần ba tháng (Ảnh: Internet)

BLACKPINK đã phải chạy lịch trình concert dày đặc trong năm 2023, hầu như chỉ toàn nghỉ ngơi trên máy bay và liên tục di chuyển vòng quay thế giới. Chính vì thế mà Jennie đã từng kiệt sức tới nỗi không thể đứng vững trên sân khấu.

BLACKPINK đã phải chạy lịch trình concert dày đặc trong năm 2023, hầu như chỉ toàn nghỉ ngơi trên máy bay và liên tục di chuyển vòng quay thế giới.
BLACKPINK đã phải chạy lịch trình concert dày đặc trong năm 2023, hầu như chỉ toàn nghỉ ngơi trên máy bay và liên tục di chuyển vòng quay thế giới (Ảnh: Internet)

Có thể thấy, để trở thành 1 idol Kpop là điều không hề đơn giản. Các thực tập sinh, các idol đã debut đều phải cố gắng và đánh đổi rất nhiều để có thể tồn tại trong giới giải trí khắc nghiệt.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Bài hát "Can I Get Your Love": Bản nhạc buồn đầy mê hoặc từ team Negav tại Round 1 Livestage Anh Trai Say Hi 2025

"Can I Get Your Love" là bài hát mang giai điệu buồn đầy mê hoặc của team Negav tại Round 1 livestage 4 Anh Trai Say Hi 2025. Bài hát cũng được đánh giá có concept đẹp nhất của round 1.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
5 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
user-a2a

họ cũng không sung sướng gì

User e1bde8c0

khổ tht sự

ngochtb.mnas

tự nhiên thấy mấy ac khổ tht

user-adgdsg7

cũng không dễ dàng gì tht