Ngành công nghiệp KPOP của Hàn Quốc vốn từ lâu đã trở thành ước mơ của biết bao nhiêu bạn trẻ không chỉ ở châu Á mà còn ở khắp thế giới. 21 sự thật sau đây sẽ khiến bạn phải kinh ngạc về cuộc sống thực sự của những thần tượng KPOP và những nỗ lực của họ để có được một sự nghiệp thần tượng thành công.
- Thực tập sinh vô cùng trẻ
- KPOP và câu chuyện về chính trị
- Idol và đa dạng về concept
- EXO ghi danh vào Kỉ lục Guinness Thế giới
- Quảng bá sản phẩm trên 6 show âm nhạc
- Idol sẽ không được “trả lương” đến khi trả hết “nợ”
- Idol mọc như nấm, nhưng nấm “ngon” thì rất ít
- G-Dragon – fashionista số 1 của Hàn Quốc
- Sự kết hợp cùng các “phù thuỷ âm nhạc” Âu Mỹ
- Những cái tên đoạt cúp nhanh như tên lửa
- Nhóm nhạc idol “lâu đời” nhất
- H.O.T – “canh bạc” đầu tiên của SM Entertainment
- Những cái tên đầu tiên “đem chuông đi đánh xứ người”
- Những ca khúc Âu hoá bắt đầu ra đời
- Big3 của ngành giải trí Hàn Quốc
- Nữ hoàng KPOP và kỉ lục Daesang “bất bại”
- BIGBANG phiên bản “gốc”
- Sự thật “tréo ngoe” bên cạnh siêu hit “Gee”
Thực tập sinh vô cùng trẻ
Học viên sống cùng nhau trong ký túc xá của công ty, và dành nhiều giờ mỗi ngày để học thanh nhạc, vũ đạo, ngoại ngữ và các kỹ năng khác để chuẩn bị cho màn ra mắt của mình.
Hệ thống đào tạo này thường bị giới truyền thông phương Tây phương chỉ trích, vì họ cho rằng như vậy là vi phạm các quyền con người của trẻ vị thành niên. Các công ty sẽ đầu tư 3 triệu USD cho mỗi học viên, đánh giá và bạn luận với nhau về cơ hội ra mắt của họ trong vai trò một thân tượng KPOP.
KPOP và câu chuyện về chính trị
Người Hàn Quốc có mối quan hệ yêu/ghét rất kỳ lạ đối với Nhật Bản. Và mối quan hệ đó cũng được áp dụng cho ngành công nghiệp KPOP.

Với các nội dung mang chủ đề nhạy cảm như lịch sử xâm lược của Nhật Bản, các thần tượng phải cẩn thận với những gì họ nói và họ trình diễn trên sân khấu. Một khi một nghệ sĩ bị coi là một kẻ không yêu nước, sự nghiệp của anh ấy sẽ bị phá hủy và sụp đổ ngay tức khắc, bất kể trước đó anh ấy bạn tiếng đến mức nào.
Idol và đa dạng về concept
Các nhóm nhạc KPOP sẽ được đưa cho một cái tên và một concept cho mỗi single và album của họ. Trong một vài trường hợp đặc biệt, các ca khúc hay album sẽ lại được thể hiện bởi một nhóm nhỏ các thành viên trong nhóm chứ không phải là tất cả các thành viên.
Đồng thời, sẽ có các nhóm nhỏ trong một nhóm lớn được thành lập để phụ trách những thị trường âm nhạc nước ngoài khác nhau, ví dụ như Trung Quốc hay Nhật Bản.
EXO ghi danh vào Kỉ lục Guinness Thế giới
EXO sẽ được ghi danh vào Kỉ lục Guinness thế giới 2018 (2018 Guinness World Records) vì đã giành được hầu hết các giải thưởng Daesang tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) – một trong những sân khấu âm nhạc tổng kết hoành tráng nhất của châu Á.
Quảng bá sản phẩm trên 6 show âm nhạc
Một khi các thần tượng ra một bài hát hay album mới để quảng bá, họ sẽ có thể xuất hiện ở tận 6 show ca nhạc mỗi tuần để quảng bá cho các sản phẩm mới của mình.
Idol sẽ không được “trả lương” đến khi trả hết “nợ”
Các thần tượng KPOP sẽ không được trả bất kỳ khoản tiền thù lao nào cho đến khi họ trả hết nợ cho công ty chủ quản.

Ví dụ, nếu vốn mà các công ty sử dụng để đào tạo các thực tập sinh trở thành thần tượng KPOP là 1 triệu đô la, thì sau khi ra mắt, các thần tượng sẽ không được trả bất kì khoản tiền thù lao nào cho đến khi họ trả toàn bộ 1 triệu đô la cho công ty chủ quản. Một số công ty, chẳng hạn như SM và JYP Entertainment, không cho phép nhóm nhạc mới ra mắt trả nợ cho những thực tập sinh còn lại.
Idol mọc như nấm, nhưng nấm “ngon” thì rất ít
Mỗi năm, có tới hơn 100 nhóm nhạc thần tượng ra mắt ở Hàn Quốc, nhưng đáng tiếc là chỉ 5% trong số đó là gặt hái được sự chú ý và thành công.
G-Dragon – fashionista số 1 của Hàn Quốc
G-Dragon là nghệ sĩ KPOP được follow nhiều nhất trên Instagram với hơn 15 triệu người theo dõi. Anh thường xuyên được mời đến các sự kiện thời trang lớn của CHANEL, GUCCI, và Alexander McQueen ở Châu Âu bởi gu thời trang độc đáo và thời thượng của mình.
Sự kết hợp cùng các “phù thuỷ âm nhạc” Âu Mỹ
Các nghệ sĩ phương Tây như The Chainsmokers, Charli XCX, Steve Aoki, Akon, Kanye West, Desiigner, Ludacris và Snoop Dogg đều đã từng góp phần tạo nên các bản hit KPOP đình đám hiện nay.

Những cái tên đoạt cúp nhanh như tên lửa
CNBLUE chỉ mất chỉ 16 ngày để giành được giải thưởng đầu tiên của họ tại KBS Music Bank. Cuối năm đó, Miss A cũng phát hành đĩa đơn đầu tay “Bad Girl Good Girl” và chỉ mất 22 ngày để giành được chiếc cúp đầu tiên của họ. Năm 2016, BLACKPINK chỉ mất 13 ngày để giành được giải thưởng đầu tiên tại SBS Inkigayo với “Whistle”, trở thành một trong những hiện tượng mới khiến bất kì đàn anh đàn chị nào cũng phải dè chừng.
Nhóm nhạc idol “lâu đời” nhất
Sechskies là nhóm nhạc thần tượng lâu đời nhất ở Hàn Quốc. Thành lập năm 1997 với 6 thành viên và hiện nhóm đang hoạt động với 5 thành viên.
Đối với một số khán giả, họ có thể không phải là thần tượng lâu đời nhất vì quãng thời gian nghỉ dài hạn 10 năm trên đấu trường âm nhạc khắc nghiệt, do đó lại có ý kiến cho rằng nhóm nhạc thần tượng lâu nhất cũng có thể được coi là Shinhwa, với màn ra mắt lần đầu tiên là vào năm 1998 và liên tục hoạt động trong 20 năm qua.
H.O.T – “canh bạc” đầu tiên của SM Entertainment
Có một sự thật ít người biết, SM Entertainment đã cho ra đời nhóm nhạc huyền thoại đầu tiên là H.O.T năm 1996 chứ không phải là DBSK vào năm 2003. Chính thành công của H.O.T đã tạo nên danh tiếng và bước đệm hoàn hảo cho SM, khiến công ty dần trở thành một ông lớn khó lường trong ngành công nghiệp KPOP. H.O.T tan rã vào năm 2001, sau khi có 5 album ghi được thành tích triệu bản.
Những cái tên đầu tiên “đem chuông đi đánh xứ người”
Kim Sisters, Yoon Bok Hee, và Patti Kim là những ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên ra mắt tại các quốc gia như Việt Nam và Hoa Kỳ. Kim Sisters thậm chí đã xuất hiện trên chương trình Ed Sullivan nhiều lần và thu hút được khá nhiều sự chú ý từ phía khán giả.

Những ca khúc Âu hoá bắt đầu ra đời
Trong những năm 1990, các nhạc sĩ nhạc pop Hàn Quốc thường kết hợp phong cách âm của mình với phong cách âm nhạc Mỹ. Seo Taiji and Boys là những người tiên phong trong phong trào này, nổi bật với đĩa đơn nổi tiếng “I Know” vào năm 1992.
Điều này gây nhiều tranh cãi khi mà hầu hết các nhà phê bình đều tỏ ra chán ghét âm nhạc của họ và phủ nhận mọi nỗ lực này. Tuy nhiên, nhóm nhạc lại gặt hái được rất nhiều thành công từ đây. Yang Hyun Suk của YG Entertainment – một thành viên của nhóm – được coi là một phần của thời kỳ cách mạng trong KPOP huy hoàng đó.
Big3 của ngành giải trí Hàn Quốc
SM Entertainment được thành lập vào năm 1995, trong khi YG Entertainment được thành lập vào năm 1996, và sau đó JYP Entertainment được thành lập vào năm 1997. Ba công ty này được coi là ba ông lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc hiện nay.

Nữ hoàng KPOP và kỉ lục Daesang “bất bại”
Lee Hyori là người duy nhất giành giải Daesang Award trong cả lĩnh vực Giải trí và lĩnh vực Âm nhạc ở đất nước xứ sở kim chi.
BIGBANG phiên bản “gốc”
Trước đây, các thành viên của BIGBANG được đặt cho nghệ danh lần lượt là Mark (T.O.P), G-Dragon, Sonic (Seungri), Big Castle (Daesung) và Taekwon (Taeyang).
Sự thật “tréo ngoe” bên cạnh siêu hit “Gee”
Khi Taeyeon của Girls ‘Generation nghe bản demo của “Gee” lần đầu tiên, cô đã thực sự ghét nó rất nhiều, đến mức cô nàng đã bật khóc nức nở khi bắt buộc phải hát ca khúc này. Tuy nhiên, “Gee” lại chính là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi nhất của SNSD từ khi mới ra mắt đến nay.
KPOP còn những sự thật thú vị gì mà bạn chưa biết tới? Theo dõi BlogAnChoi để biết thêm về những sự thật đó nhé!