Sỡ hữu cáp treo vượt biển dài nhất thế giới khai trương vào tết Nguyên đán 2018 tới đây, đảo Phú Quốc ngày càng khẳng định vị trí của mình trong ngành du lịch bên cạnh bờ biển đẹp tựa thiên đường. Dưới đây là cẩm nang & kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ A đến Z của BlogAnChoi hy vọng sẽ có ích cho bạn, xem ngay nhé!
- Tổng quan du lịch Phú Quốc
- Vị trí địa lý
- Địa hình, khí hậu ở Phú Quốc
- Diện tích, dân số
- Sơ lược về lịch sử Phú Quốc
- Thời điểm lý tưởng để du lịch Phú Quốc
- Những vật dụng nào cần chuẩn bị khi du lịch Phú Quốc?
- Cách đi, phương tiện di chuyển đến Phú Quốc
- Đi tàu ra đảo Phú Quốc
- Di chuyển trong Phú Quốc
- Khách sạn, nhà nghỉ, homestay tốt nhất ở Phú Quốc
- Resort chất lượng, được đánh giá tốt ở Phú Quốc
- Khách sạn, nhà nghỉ giá tốt, chất lượng ở Phú Quốc
- Homestay, hostel đẹp, chất ở Phú Quốc
- Các địa điểm du lịch Phú Quốc nổi tiếng
- Những trải nghiệm không thể bỏ qua ở Phú Quốc
- Lặn ngắm san hô, săn hải sản tươi
- Cắm trại trên biển
- Tham quan nhà thùng nước mắm
- Thưởng thức cafe view biển lý tưởng
- Ăn uống ở Phú Quốc
- Các quán ăn bình dân và nổi tiếng
- Các quán ăn, nhà hàng sang trọng nổi tiếng
- Vài gợi ý ăn uống khác ở Phú Quốc
- Đặc sản, quà tặng nên mua về khi du lịch Phú Quốc
- Lưu ý khi du lịch Phú Quốc
- Đánh giá du lịch Phú Quốc
Tổng quan du lịch Phú Quốc
Vị trí địa lý
Đảo Phú Quốc hiện là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan, ở phía tây nam của Việt Nam, trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Về vị trí so với các địa danh khác, Phú Quốc cách thị xã Hà Tiên khoảng hơn 40km, cách thành phố Rạch Giá khoảng 120km.
Địa hình, khí hậu ở Phú Quốc
Phú Quốc sở hữu các hòn đảo lớn nhỏ, trong đó địa hình thiên nhiên thoai thoải chạy dài từ bắc chí nam với gần 100 ngọn núi. Đặc biệt, giữa phần mũi phía nam của đảo Phú Quốc và một cụm đảo nhỏ của đảo An Thới có một eo biển sâu đến 60m ngăn cách mà không phải ai cũng biết.
Vì là vùng biển nên khí hậu tương đối mát mẻ, mang tính đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa.

Diện tích, dân số
Đảo Phú Quốc có diện tích 589,23 ki-lô-mét vuông (số liệu năm 2005). Dân số ở đảo có 101.407 người (theo thống kê của tỉnh Kiên Giang năm 2015), chủ yếu là người Kinh.
Sơ lược về lịch sử Phú Quốc
Cũng như các vùng đất khác của Việt Nam, đảo Phú Quốc cũng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm. Từ giai đoạn lịch sử sơ khai thời thế kỷ V trước Công nguyên, với sự xuất hiện đầu tiên của loài người thuộc nền văn hóa Óc Eo đến các giai đoạn được khai hoang, lập địa bởi người Hoa có tên là Mạc Cửu với nhiều thay đổi lớn.
Đến thời kỳ cận đại, Phú Quốc cũng trải qua các cuộc chiến chống Pháp, Mỹ, sự tranh giành đất đai, vùng lãnh thổ của người Khmer Đỏ – Campuchia. Hòn đảo này cũng từng là “địa ngục trần gian” khi Pháp chọn là nơi giam giữ 14.000 tù nhân chiến tranh rộng khoảng 40 héc-ta. (Đây cũng chính là địa điểm mang dấu ấn lịch sử đau thương để khách du lịch tham quan Phú Quốc ngày nay, với tên gọi là Trại giam Phú Quốc, Nhà tù Phú Quốc).
Qua nhiều thay đổi, oằn mình dưới đòn roi của chiến tranh, đến tháng 9 năm 2014, Phú Quốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội.
Đặc biệt, với sự kiện thành lập cáp treo vượt biển dài nhất thế giới ở An Thới, Phú Quốc ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình trong ngành du lịch Việt Nam và thế giới.

Mang trong mình vẻ đẹp mỹ miều của những bờ biển xinh đẹp, người ta còn gọi đảo Phú Quốc với nhiều tên gọi khác như Đảo Ngọc, thiên đường biển Việt Nam, Maldives của Việt Nam,…

Thời điểm lý tưởng để du lịch Phú Quốc
Với vùng biển đảo này, điều quan trọng nhất là các bạn bắt buộc theo dõi kỹ dự báo thời tiết trước khi ra đảo, cực kỳ tránh những ngày giông bão để an toàn nhất. BlogAnChoi gợi ý vài thời điểm đẹp để đến Phú Quốc dưới đây, tuy nhiên, các bạn vẫn phải xem kỹ dự báo thời tiết thêm nhé!
Tháng 11 đến tháng 6 năm sau: Đây là thời điểm tuyệt vời, cảnh đẹp, ít mưa. Nhưng nếu trúng ngay dịp tết Nguyên đán vào khoảng tháng 1, 2, 3 thì có thể sẽ đông hơn các tháng còn lại, dịch vụ du lịch đắt đỏ hơn.

Tháng 7 đến tháng 10: Thời điểm này là mùa mưa nên các bạn tránh đi vào lúc này nhé.
Những vật dụng nào cần chuẩn bị khi du lịch Phú Quốc?
Trước khi chuẩn bị du lịch, một số vật dụng bắt buộc bạn cần phải có chung cho mọi chuyến đi. Bạn có thể xem bài viết sau để rõ hơn: 9 vật dụng cần chuẩn bị khi du lịch để có chuyến đi trọn vẹn
Bên cạnh đó, riêng khi du lịch Phú Quốc, các bạn có thể lưu ý mang theo vài vật dụng sau:
- Trang phục thoải mái dễ di chuyển, xinh xắn để chụp ảnh, trang phục tắm biển, vật dụng chống thấm nước cho điện thoại hay máy quay, tiền mang theo lúc tắm biển;

- Nếu đi khoảng tháng 11 đến tháng 6 năm sau, trời nắng nhiều, bạn nhớ bảo vệ da kỹ với mũ nón, kính râm, kem chống nắng,…
- Bạn nào hay bị say sóng khi đi tàu thì nhớ mang thuốc chống say, vì đi ra đảo không thể không đi tàu;
Cách đi, phương tiện di chuyển đến Phú Quốc
Đến Phú Quốc, bạn có thể đi bằng cả máy bay, xe khách, tàu cao tốc và xe máy. Tùy theo chặng đường mà các bạn chọn phương tiện di chuyển. Ở đây, BlogAnChoi vẫn gợi ý cách đi Phú Quốc theo từng loại phương tiện nhé!
Máy bay
Hiện nay, ở các thành phố lớn đều có chặng bay đến Phú Quốc. Cụ thể như:
- Hà Nội – Phú Quốc: Với hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jesta. Bạn có thể đến nơi với giá từ 1.500.000 – 4.300.000 đồng/vé khứ hồi tùy theo hãng, chặng bay, ngày bay, mất khoảng 2 giờ 5 phút cho chặng bay này.
- TP.HCM – Phú Quốc: Vẫn với các hãng hàng không như trên, giá khứ hồi trong khoảng 690.000 – 2.000.000 đồng/vé, bạn sẽ mất khoảng 1 giờ di chuyển.
- Cần Thơ – Phú Quốc: Chỉ có hãng Vietnam Airlines, giá khoảng 1.500.000 đồng/vé khứ hồi, mất khoảng 3 giờ 40 phút.
Các kinh nghiệm liên quan nếu di chuyển bằng máy ban bạn có thể cần:
Xe khách
TP.HCM – Rạch Giá: Có các hãng xe như Phương Trang, Ba Dũng, Tuyết Hon, Châu Hà, Kumho Samco, Đức Thiên,… giá tầm 200.000 – 360.000 đồng/vé khứ hồi tùy theo ghế ngồi hay giường nằm, mất khoảng 6 giờ di chuyển.
- TP.HCM – Hà Tiên: Có các hãng xe như Đức Thiên, Kumho Samco, Nam Thắng, Tuấn Nga,… giá khoảng 300.000 – 440.000 đồng/vé khứ hồi tùy loại ghế, mất khoảng 7 giờ di chuyển.
- Cần Thơ – Rạch Giá: Có các hãng xe như Phương Trang, Quân Bưu, Trang Ngọc Phát,… giá khoảng 160.000 – 240.000 đồng/vé khứ hồi tùy loại ghế, mất khoảng 2 giờ di chuyển.
- Cần Thơ – Hà Tiên: Các hãng xe như Mai Thảo, Quân Bưu, Trang Ngọc Phát, giá khoảng 240.000 – 360.000 đồng/vé khứ hồi tùy loại ghế, mất khoảng 4 giờ di chuyển.
Lưu ý khi di chuyển bằng xe khách đi Phú Quốc
- Từ Rạch Giá và Hà Tiên, bạn sẽ đi tàu cao tốc/phà ra đảo Phú Quốc.
- Bạn có thể bắt xe ở các văn phòng, địa điểm bắt khách của từng nhà xe hay ở các bến xe như bến xe miền Tây (TP.HCM), bến xe Cần Thơ,… để đi.
- Tùy theo thời gian di chuyển mà bạn nên cân nhắc giờ xuất phát để đến nới lúc rạng sáng, tránh tình trạng đi ban ngày đến nơi lúc khuya tối, bạn sẽ mất phí nghỉ ngơi 1 đêm mà chẳng check in, vui chơi được gì.
- Ưu tiên chọn xe 45 chỗ, bạn dễ dàng ngả lưng và nghỉ ngơi cả đêm trên xe.
- Trước lúc xuống xe, bạn nên nhờ tài xế tư vấn rõ địa điểm để bắt được xe trung chuyển, vì xe này không mất phí chứ đừng nghe lời lôi kéo của các tay xe ôm chặt chém, có khi là lừa đảo.
- Khi lên xe trung chuyển, bạn cứ bảo mình cần đến bến tàu để ra đảo Phú Quốc là ổn.
Xe máy
Thật quen thuộc, đây là lựa chọn chính yếu dành cho các phượt thủ. Lợi thế khi đi xe máy là có thể ngắm nhìn cảnh đẹp dọc đường, muốn dừng lúc nào tùy ý, tiết kiệm chi phí. Nhược điểm là dễ gây mất sức, chỉ có những bạn có tay lái cứng mới di chuyển xa, trừ khi bạn ở gần các bến tàu ra đảo dưới 100km.
Đi tàu ra đảo Phú Quốc
Ngoại trừ đi bằng máy bay, tất cả các phương tiện còn lại đều phải dừng ở bến tàu ở Rạch Giá hay Hà Tiên và phải đi tàu/phà ra đảo. Vì vậy, BlogAnChoi dành riêng một dung lượng lớn để nói về phương tiện di chuyển này.
Tàu cao tốc Superdong
Chuyến tàu Rạch Giá – Phú Quốc
- Các chuyến tàu: Superdong III, IV, V, X, XII
- Giờ khởi hành: lúc 8h00, 8h30, 8h45, 12h40, 13h00 và 13h20 mỗi ngày, riêng chặng Phú Quốc – Rạch Giá thì không có chuyến lúc 8h45, chuyến Rạch Giá – Phú Quốc thì không có chuyến lúc 13h20.
- Giá vé: Người lớn khoảng 330.000 đồng/lượt, người cao tuổi khoảng 280.000 đồng/lượt, trẻ em khoảng 240.000 đồng/lượt;
- Thời gian di chuyển: khoảng 1 giờ 30 phút.
Chuyến tàu Hà Tiên – Phú Quốc
- Các chuyến tàu: Supderdong VI, VII, VIII, IX
- Giờ khởi hành: Chuyến Hà Tiên – Phú Quốc: 7h30, 8h00, 12h30 và 13h15, chuyến Phú Quốc – Hà Tiên: 8h00, 8h20, 9h45 và 13h00.
- Giá vé: Người lớn khoảng 230.000 đồng/lượt, người cao tuổi khoảng 195.000 đồng/lượt, trẻ em khoảng 160.000 đồng/lượt;
- Thời gian di chuyển: khoảng 1 giờ 20 phút.
Các bạn có thể xem thêm vé tàu cao tốc qua ảnh sau:

Vé đi phà Superdong
Đi phà có ưu điểm là chi phí rẻ hơn đi tàu cao tốc nhưng nhược điểm là di chuyển chậm hơn, mất khoảng hơn 2 giờ để đến đảo và chỉ có phà từ đảo Thạnh Thới (Hà Tiên). Dưới đây, BlogAnChoi phân chia loại vé theo người và xe di chuyển:
- Người: Người lớn khoảng 185.000 đồng/lượt, người cao tuổi 155.000 đồng/lượt, trẻ em khoảng 125.000 đồng/lượt.
- Ô tô – xe máy: xe máy khoảng 80.000 đồng/xe/lượt, xe ô tô từ khoảng 700.000 – 3.000.000 đồng/lượt/xe tùy theo xe bao nhiêu chỗ. Riêng xe tải thì tính giá cao hơn nữa tùy theo trọng lượng bao nhiêu tấn.
- Giờ khởi hành: Chuyến phà phổ biến nhất là phà Superdong PI, chuyến Hà Tiên – Phú Quốc khởi hành lúc 5h15 sáng, chuyến Phú Quốc – Hà Tiên đi lúc 10h30.
Chú ý: Giá tàu và phà của người cao tuổi và trẻ em chỉ áp dụng cho hành khách có Quốc tịch Việt Nam. Bạn có thể xem thêm giá phà Superdong qua ảnh sau:

Di chuyển trong Phú Quốc
Hãy chọn thuê ngay một chiếc xe máy nếu bạn đi Phú Quốc không phải bằng xe máy hoặc đi xe máy mà gửi xe ở cảng, không mang xe ra đảo (vì có một số bạn cho rằng mang xe ra đảo khá phức tạp).
Giá thuê xe máy tầm 150.000 – 200.000 đồng/ngày, nhớ mang theo giấy chứng minh và bằng lái xe nha các bạn.
Theo kinh nghiệm của một độc giả, nếu thuê nên thuê trực tiếp, nhờ khách sạn/resort thuê hộ có thể mất phí thêm, trừ khi họ có dịch vụ cho thuê ngay tại chỗ lưu trú.
Ở Phú Quốc cũng có taxi nhưng đa số khách vẫn chọn thuê xe máy vì tiện và giá cả hợp lý hơn.
Bật mí về đường đi trong Phú Quốc
Đảo Phú Quốc không lớn và nơi đây có 3 tuyến đường chính mà các bạn cần note lại ngay sau đây:
- Con đường ăn uống: Đó chính là đường 30/4, nơi có nhiều nhà hàng, quán ăn tọa lạc, giá cả cũng ổn định hơn với khu vực chợ đêm. Đây cũng là con đường mà bạn có thể đi đến cầu cảng Bãi Vòng, suối Tranh, làng chài Hàm Ninh, qua An Thới tham quan bãi Sao, bãi Khem.
- Con đường lưu trú, chỗ nghỉ ngơi: Đây là đường Trần Hưng Đạo với các khách sạn, resort “nằm hàng dài” chờ đợi khách check in, dọc đó đều có bãi tắm. Đây còn là con đường để tham quan nhà tù Phú Quốc, Hang Yến, phòng trưng bày ngọc trai.
- Con đường du lịch: Con đường này là đường Hùng Vương, BlogAnChoi tạm gọi là đường du lịch vì nó tạo ngã 3 với đường 30/4 và là cầu nối để đến nhiều điểm du lịch khác nổi tiếng ở Phú Quốc. Cụ thể là khi đi đến đường Nguyễn Trung Trực, rẽ trái là sân bay Phú Quốc, bên phải là đi suối Đà Bàn, vườn tiêu, gành Dầu, Vườn Quốc gia,…
Khách sạn, nhà nghỉ, homestay tốt nhất ở Phú Quốc
Resort chất lượng, được đánh giá tốt ở Phú Quốc
1. Khu nghỉ dưỡng Salinda Phú Quốc
Nằm bên bờ biển dài thơ mộng cùng hồ bơi đẹp, phòng ốc tiện nghi, đây là resort chất lượng ở Phú Quốc dành cho ai có nhu cầu nghỉ dưỡng xa hoa.


- Đánh giá của khách hàng trên Agoda: 9.3/10 trong 528 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 9.4/10 trong 210 người đánh giá.
- Địa chỉ: nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 9.000.000 đồng/phòng 2 giường đơn lớn /đêm, cao nhất khoảng 13.000.000 đồng/biệt thự lớn view ra biển cực đẹp/đêm.
Đặt phòng của Khu nghỉ dưỡng Salinda Phú Quốc tại đây
2. Vinpearl Phu Quoc Resort
Gợi ý resort thứ 2 này sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn khi muốn có không gian sang chảnh ở đảo Ngọc tuyệt đẹp này.



- Đánh giá của khách hàng trên Agoda: 8.3/10 trong 597 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 9.2 /10 trong 80 người đánh giá.
- Địa chỉ: bờ biển thuộc Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 3.000.000 đồng/phòng 2 giường đơn/đêm, cao nhất khoảng 18.000.000 đồng/biệt thư 3 phòng ngủ view biển, bao ăn 3 bữa /đêm.
Đặt phòngVinpearl Phu Quoc Resort tại đây
3. The Shells Resort & Spa – Phu Quoc
Là thiên đường nghỉ dưỡng cùng dịch vụ spa chuyên nghiệp, những ai muốn cưng chiều bản thân thì đừng bỏ qua gợi ý resort tuyệt vời này.


- Đánh giá của khách hàng trên Agoda: 8.4/10 trong 575 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 9/10 trong 192 người đánh giá.
- Địa chỉ: bãi Gành Gió, Dương Đông, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 4.000.000 đồng/biệt thự 1 phòng lớn view đẹp/đêm, cao nhất khoảng 10.700.000 đồng/phòng phòng suite 2 giường đơn và 1 giường đôi lớn /đêm.
Đặt phòng The Shells Resort & Spa – Phu Quoc tại đây
4. La Veranda Resort Phu Quoc
Resort này cũng đáng giá tiền khi dịch vụ đa dạng, phòng nghỉ cực sang chảnh.



- Đánh giá của khách hàng trên Agoda: 8.7/10 trong 339 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 8.8/10 trong168 người đánh giá.
- Địa chỉ: nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 4.700.000 đồng/phòng 1 giường đôi lớn hoặc 2 giường đôi/đêm, cao nhất khoảng 8.200.000 đồng/biệt thự cổ điển view vườn lý tưởng/đêm.
Đặt phòng La Veranda Resort Phu Quoc tại đây
5. Sol Beach House Phu Quoc
Cũng với phòng ngủ tiện nghi, phong cảnh đẹp tuyệt, đây là một gợi ý thêm cho bạn trong chuyến du lịch sang chảnh này.



- Đánh giá của khách hàng trên Booking: 8.8/10 trong 251 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 8.8/10 trong 144 người đánh giá.
- Địa chỉ: Khu du lịch Đức Việt Khu 1, khu phức hợp Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 3.000.000 đồng/phòng 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn/đêm, cao nhất khoảng7.500 .000 đồng/phòng 3 người/đêm.
Đặt phòng Sol Beach House Phu Quoc tại đây
Khách sạn, nhà nghỉ giá tốt, chất lượng ở Phú Quốc
1. Hồng Bin Bungalow
Với các bungalow hiện đại, lịch sự, đây là gợi ý bạn nên xem qua khi tìm khách sạn tiện nghi, giá tốt ở đảo Ngọc xinh đẹp.


- Đánh giá của khách hàng trên Booking: 7.9/10 trong 375 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 7.4/10 trong 67 người đánh giá.
- Địa chỉ: Khu phố 7, đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 636.000 đồng/phòng 1 giường đôi lớn/đêm, cao nhất khoảng 2.300.000 đồng/phòng/đêm.
Đặt phòng Hồng Bin Bungalow tại đây
2. Muong Thanh Luxury Phu Quoc Hotel
Đây là khách sạn siêu sang chảnh với hệ thống phòng nghỉ, phòng tổ chức sự kiện, spa hiện đại, chất lượng cho bạn khi du lịch Phú Quốc.


- Đánh giá của khách hàng trên Agoda: 8.1/10 trong 83 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 8.2/10 trong 150 người đánh giá.
- Địa chỉ: UH1, Khu phức hợp Bãi Trường, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 1.800.000 đồng/phòng 1 giường đôi lớn/đêm, cao nhất khoảng 4.000.000 đồng/phòng 1 giường đôi lớn đặc biệt/đêm.
Đặt phòng Muong Thanh Luxury Phu Quoc Hotel tại đây
3. Halona Hotel
Tạm chia tay các khách sạn xa xỉ, gợi ý này là địa chỉ khách sạn bình dân ở Phú Quốc mà phòng nghỉ cũng rất lịch sự.


- Đánh giá của khách hàng trên Booking: 8.5/10 trong 128 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 7.8/10 trong 65 người đánh giá.
- Địa chỉ: số 66, khu phố 3, đường Trần Phú, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 410.000 đồng/phòng 1 giường đôi lớn/đêm, cao nhất khoảng 806.000 đồng/phòng 2 giường đôi lớn/đêm.
Đặt phòng Halona Hotel tại đây
4. Blue Sky Phu Quoc Hotel
Thêm một gợi ý khách sạn tiện nghi và giá tốt cho bạn ở thiên đường biển này là khách sạn Ble Sky.


- Đánh giá của khách hàng trên Booking: 7.5/10 trong 37 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: /810 trong 27 người đánh giá.
- Địa chỉ: số 65 đường 30/4 Dương Đông, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 665.000 đồng/phòng 1 giường đôi lớn/đêm, cao nhất khoảng 963.000 đồng/phòng gia đình gồm 1 giường đơn 1 giường đôi lớn/đêm.
Đặt phòng Blue Sky Phu Quoc Hotel tại đây
Homestay, hostel đẹp, chất ở Phú Quốc
1. 9 Station Hostel
Đây là hostel nổi tiếng ở Phú Quốc với nội ngoại thất lịch sự, có đủ phòng dorm đến phòng đơn cho khách thoải mái lựa chọn. Ở đây cũng có bar để thư giãn nữa.



- Đánh giá của khách hàng trên Booking.com: 8.9/10 trong 519 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 9/10 trong 98 người đánh giá.
- Địa chỉ: 91/1 đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 200.000 đồng/người/phòng tập thể/đêm, cao nhất khoảng 1.000.000 đồng/phòng 2 giường đơn/đêm.
Đặt phòng 9 Station Hostel tại đây
2. Q Hao Hostel
Q Hao Hostel là gợi ý hostel đậm chất cổ điển với ngoại thất gỗ kết hợp đèn lồng trang trí ấm áp, phòng ngủ tiện nghi và có giá tốt khi vi vu Phú Quốc.



- Đánh giá của khách hàng trên Booking.com: 8.6/10 trong 227 người đánh giá.
- Đánh giá của khách hàng trên Google: 8.8/10 trong 41 người đánh giá.
- Địa chỉ: số 122, đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất: khoảng 227.000 đồng/giường/phòng tập thể/đêm, cao nhất khoảng 795.000 đồng/phòng2 giường đơn lớn/đêm.
Đặt phòng Q Hao Hostel tại đây
3. Phu Nam House – Cabin A
Đâu chỉ có Đà Lạt mới có homestay kiểu áp mái, Phú Quốc cũng có với tên gọi Cabin A, bởi trông các phòng nghỉ ở đây như 1 cabin và bạn tha hồ có những bức ảnh check in đẹp ở đây, phòng ngủ cũng rất ấm cúng.



- Đánh giá của khách hàng trên Booking.com: 9.1/10 trong 15 người đánh giá.
- Địa chỉ: nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, xã An Thới, Phú Quốc
- Giá phòng: Trung bình khoảng 300.000 đồng/phòng 1 giường đôi lớn/đêm.
Đặt phòng Phu Nam House – Cabin A tại đây
4. Ham Ninh Homestay
Đây là homestay kết hợp nhà nghỉ có giá tốt cho bạn nào muốn nghỉ ngơi và cũng có view vườn khá lý tưởng, phòng ngủ lịch sự.



- Đánh giá của khách hàng trên Booking.com: 9.5/10 trong 104 người đánh giá.
- Địa chỉ: Tổ 3, ấp Hàm Ninh, Phú Quốc
- Giá phòng: Khoảng 280.000 đồng/phòng 1 giường đôi cực lớn/đêm, chỉ có 1 loại phòng.
Đặt phòng Ham Ninh Homestay tại đây
5. LifeStyle Homestay
Đây cũng là một homestay ở mức trung bình về tiện nghi, chủ nhà chu đáo sẽ giúp bạn có kỳ nghỉ hạnh phúc.


- Đánh giá của khách hàng trên Facebook: 10/10 trong 31 người đánh giá.
- Địa chỉ: 104A, khu phố 7, đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
- Giá phòng: Thấp nhất khoảng 500.000 đồng/phòng 3 người/đêm, cao nhất khoảng 600.000 đồng/phòng 4 người/đêm, ở lâu hơn 3 đêm được giảm giá, lễ, tết không tăng giá.
Đặt phòng LifeStyle Homestay tại đây
Xem thêm gợi ý khách sạn giá tốt ở Phú Quốc trên BlogAnChoi tại đây
Các địa điểm du lịch Phú Quốc nổi tiếng
Bắc đảo
Không chỉ có bờ biển xinh đẹp, nếu bạn muốn khám phá hệ động thực vật và dãy rừng nguyên sinh trù phú thì đây là khu vực dành cho bạn.
Mũi Gành Dầu, bãi biển Gành Dầu
Sở hữu bờ biển cánh cung quyến rũ trải dài khoảng 500m, khung cảnh hoang sơ, mũi Gành Dầu là địa điểm tuyệt vời cho mọi người ngắm cảnh, có thể nhìn thấy hải giới Campuchia và thưởng thức hải sản tươi ngon. Đường đi mũi Gành Dầu tại đây



Tham quan vườn tiêu
Trên đường đi Dương Đông – Gành Dầu, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những vườn tiêu xanh mướt. Tiêu ở Phú Quốc khá đặc biệt, hương thơm riêng. Đến đây bạn có thể vừa chụp ảnh, tham quan sẵn tham khảo mua tiêu về làm quà khá hay đấy.


Lưu ý: Ở Phú Quốc trước khi tham quan vườn tiêu, bạn cần hỏi chủ vườn, vì có một số hộ chỉ trồng để bán chứ không phục vụ du lịch.
Làng chài Rạch Vẹm
Từ mũi Gành Dầu đi về phía đông, bạn có thể tham quan, chụp ảnh tại làng chài Rạch Vẹm với khung cảnh bình dị, đơn sơ và tha hồ thưởng thức hải sản ngon. Đường đi làng chài Rạch Vẹm tại đây



Vinpearl Land Phú Quốc
Nằm ở phía Tây Bắc của Phú Quốc, đây là khu vui chơi giải trí cực kỳ hấp dẫn, với tổng diện tích lên khoảng 170.000 mét vuông. Đường đi Vinpearl Land Phú Quốc tại đây
Trong Vinpearl này có các khu trò chơi như: Thủy Cung, phố ẩm thực, shopping, khu trò chơi ngoài trời, công viên nước,…

Không chỉ vậy, ở đây còn có khu biểu diễn cho cá heo, có thể chứa hơn 1.000 khách và sân khấu nhạc nước rộng lớn chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, là nơi có thể diễn ra các sự kiện mang tầm quốc tế, cấp cao và cảnh đẹp tựa trời Tây như Bà Nà Hills của Đà Nẵng.

Thông tin thêm về Vinpearl Land Phú Quốc
- Giờ mở cửa: 9h00 – 21h00 các ngày trong tuần.
- Giá vé vào cổng và các trò chơi: Người lớn (cao trên 1.4m): khoảng 500.000 đồng/vé, trẻ em (cao từ 1m – 1.4m): khoảng 400.000 đồng/vé, trẻ dưới 1m được miễn phí.
- Ngoài ra, nếu sử dụng giá Combo để vào cả vé của Vinpearl Land và Vinpearl Safiri thì giá như sau: Người lớn khoảng 850.000 đồng/vé, trẻ em khoảng 700.000 đồng/vé.
Vinpearl Safari Phú Quốc
Safari là dự án vườn thú mở lớn nhất Việt Nam, trong đó có hơn 2.200 cá thể động vật quý hiếm thuộc khoảng 130 loài, nằm trong vùng đất có diện tích lên đến gần 500 héc-ta, thật ngạc nhiên khi ở vùng đảo xa xôi lại là khu bảo tồn động vật quy mô đến thế! Đường đi Vinpearl Safari Phú Quốc tại đây
Vinpearl Safari Phú Quốc có 2 phân khu chính:
- Khu vườn thú mở: Tham quan giữa các khu vực nuôi thú mở;
- Khu bán hoang dã: Khu này đặc biệt vì bạn sẽ được đi trong một chiếc xe chuyên dụng bịt kín, để thú xung quanh “thả rông” tự do như ở rừng. Mô hình này lần đầu tiên có tại Việt Nam.


Thông tin thêm về Vinpearl Safari Phú Quốc
- Giờ mở cửa: 9h00 – 16h00 các ngày trong tuần;
- Giá vé: Người lớn (cao trên 1.4m): khoảng 600.000 đồng/vé; trẻ em (cao từ 1m – 1.4m): 500.000 đồng/vé, dưới 1m miễn phí.
Các bạn có thể xem thêm giá Combo và các dịch vụ khác trong ảnh dưới đây:


Bãi Dài
Được BBC bình chọn là 1 trong 10 bãi biển hoang sơ nhất thế giới, bãi Dài sẽ khiến bạn chết mê bởi vẻ đẹp nước xanh trong, cát trắng dài khoảng 1.500m, dọc bờ biển là hàng dương xanh mát, rợp bóng cây.

Từ thị trấn Dương Đông đi bãi Dài hơi xa nhưng cảnh đẹp sẽ bù đắp công sức di chuyển của bạn. Đường đi bãi Dài tại đây
Vườn Quốc gia Phú Quốc
Nằm ở phía Đông Bắc của Phú Quốc, đây là nơi có hệ động thực vật phong phú, sẽ đưa bạn đến với không gian rừng, suối trong lành, mát mẻ, hoang sơ đậm chất thiên nhiên. Đường đi Vườn Quốc gia Phú Quốc tại đây


Những dòng suối tuyệt đẹp ở bắc đảo Phú Quốc
Suối Tranh
Khung cảnh rừng suối hoang sơ sẽ hiện ra trước mắt khi bạn đến với Suối Tranh, là nơi tổ chức cắm trại, dã ngoại thú vị với không gian đậm chất thiên nhiên. Suối thường có nước vào độ tháng 6 – tháng 9 hằng năm. Đường đi Suối Tranh tại đây



Suối Đá Bàn
Đặc điểm của suối đúng như tên gọi, chúng có nhiều tảng đá lớn như một chiếc bàn cùng dòng nước chảy róc rách, dòng suối thơ mộng khác nữa cho bạn khi du lịch đảo Ngọc xinh đẹp. Đường đi Suối Đá Bàn tại đây




Bảo tàng Cội Nguồn
Bạn nào yêu thích lịch sử thì có thể đến đây để hiểu về “linh hồn” của đảo Ngọc, nhìn ngắm hơn 3.000 cổ vật quý, đồ mỹ nghệ bằng gỗ, ốc biển, quà lưu niệm, khu tảo bồn chó xoáy Phú Quốc, ó biển và đại bàng. Đường đi bảo tàng tại đây

Khu trung tâm Phú Quốc – thị trấn Dương Đông
Dinh Cậu
Bạn muốn dạo chơi thoải mái, chụp đủ kiểu ảnh đẹp và đặc biệt là ngắm hoàng hôn đẹp mỹ miều ở biển? Đừng bỏ qua Dinh Cậu, nó đã, đang và sẽ là “điểm nóng” cho dân nhiếp ảnh và kẻ mê cái đẹp đấy! Đường đi Dinh Cậu tại đây

Ngoài ra, bạn còn có thể tham quan chợ đêm Dinh Cậu, một khu chợ náo nhiệt trên đường Võ Thị Sáu để mua sắm, ăn uống về đêm khá thú vị, lưu ý giá ở chợ hơi cao hơn so với việc tự săn, mua hải sản ở chợ Dương Đông.
Bãi Ông Lang
Thêm một bãi biển đẹp ở Phú Quốc là bãi Ông Lang. Hãy tận hưởng làn gió biển tuyệt vời để giải tỏa bao căng thẳng cho chuyến du lịch trọn vẹn tại bãi tắm này. Đường đi bãi Ông Lang tại đây


Khu vực Nam đảo
Làng chài Hàm Ninh
Bên cạnh Làng chài Rạch Vẹm ở bắc đảo, nếu muốn đi sâu vào vùng làng chài, tìm hiểu đời sống ngư phủ bình dị, giản đơn, bạn có thể đến Làng chài Hàm Ninh.


Hãy thử dậy sớm ngắm bình minh yên ả nơi đây, hoặc chiều tối ngắm hoàng hôn, hay thử làm người dân chài để săn hải sản, thưởng thức ghẹ tươi, bạn sẽ thấy chuyến du lịch thật tuyệt. Đường đi làng chài Hàm Ninh tại đây

Hơn thế nữa, ghẹ Hàm Ninh là một đặc sản đừng bỏ qua nếu đến đây, để thấy vị hải sản của đảo Ngọc tuyệt vời thế nào các bạn nha.

Bãi Khem
Đây là bãi tắm có thể giúp bạn thưởng thức hải sản ngon bên cạnh bãi biển xinh đẹp và hoang sơ. Đường đi Bãi Khem tại đây


Bãi Sao
Đây có thể nói là một trong những bãi tắm đẹp tuyệt ở Phú Quốc, với chiều dài khoảng 7km uốn lượn, cát trắng mịn như kem, biển xanh đúng chất “thiên đường”. Nếu rơi vào mùa du lịch cao điểm thì nơi đây khá đông, bạn có thể đến sớm để tận hưởng không khí trong lành nhé! Đường đi Bãi Sao tại đây



Nhà tù Phú Quốc (Trại giam Phú Quốc)
Là nơi lưu giữ chứng tích chiến tranh, nhà tù Phú Quốc là địa điểm bạn có thể đến để hiểu thêm về quá khứ đau thương của dân tộc và hình dung phần nào những cực hình khắc nghiệt của tù nhân ở đây phải gánh chịu. Định vị nhà tù Phú Quốc tại đây



Quần đảo An Thới
Đây là quần đảo thuộc sự quản lý của xã Hòn Thơm, là nơi có bờ biển nước trong và sâu, có nơi sâu đến 30m. Các đảo nhỏ thuộc quần đảo này sở hữu vẻ đẹp siêu lý tưởng, hoang sơ và mỹ miều không thua gì các thiên đường biển trên thế giới.

Cùng BlogAnChoi điểm danh các đảo nhỏ xinh đẹp của An Thới ngay nhé!
Hòn Móng Tay
Được nhiều trang web du lịch, báo chí ca ngợi, hòn Móng Tay với vẻ đẹp trinh nguyên như người con gái ngủ quên nay dần được đánh thức, có người còn ví là Maldives của Việt Nam.
Hãy lưu lại những bức ảnh đẹp, để lại dấu chân và đừng xả rác để giữ vẻ đẹp tinh khôi cho hòn đảo này khi đến chơi nha các bạn. Định vị hòn Móng Tay tại đây


Bạn có thể thấy hòn Móng Tay cực đẹp qua bài: Hòn Móng Tay: Thiên đường biển “đẹp nín thở” nơi hoang đảo của Việt Nam
Hòn Gầm Ghì
Gầm Ghì là hòn đảo cũng được dân phượt, dân du lịch bụi mới phát hiện gần đây. Bên cạnh đặc trưng quen thuộc của biển như nước xanh, cát trắng, địa điểm này còn có bãi đá hình thù độc lạ, là nơi “úp mặt xuống là thấy san hô”. Định vị hòn Gầm Ghì tại đây



Ngoài các hòn trên, ở An Thới còn các hòn đảo hoang sơ và tươi đẹp như hòn Mây Rút trong, hòn Mây Rút ngoài, hòn Khô, hòn Thơm,…

Những trải nghiệm không thể bỏ qua ở Phú Quốc
Lặn ngắm san hô, săn hải sản tươi
Đối với du lịch biển đảo, việc săn hải sản tươi ngon là điều không thể nào bỏ qua, đúng không các bạn? Thế nhưng ngoài trải nghiệm tuyệt vời đó, sở hữu bờ biển nước xanh trong và khá sạch, ở Phú Quốc, bạn còn có thể lặn ngắm san hô rất hay ho nữa.



Hiện nay ở đảo có sẵn các dịch vụ, tour lặn ngắm san hô, bạn chỉ cần liên hệ với chủ homestay hay nhà nghỉ và nhờ đặt hộ dịch vụ là có thể có trải nghiệm này.
Cùng với tour lặn ngắm san hô thì trải nghiệm câu mực đêm cũng rất thú vị, đến Phú Quốc đừng bỏ qua điều này nhé các bạn.
Hơn thế nữa, ở Phú Quốc còn có đặc sản nhum biển – hay còn gọi là cầu gai. Đến đây, hãy thử một lần thưởng thức đặc sản biển quý hiếm và độc lạ này nhé!


Cắm trại trên biển
Mặc dù nơi lưu trú không thiếu như trên BlogAnChoi đã gợi ý nhưng cắm trại trên biển là một kỷ niệm đáng nhớ cho các cặp đôi hay nhóm bạn muốn có những giây phút vui vẻ, mới lạ bên nhau.


Chỉ cần một căn lều vải nhỏ vừa đủ, bạn đã có thể qua đêm trên biển, sáng dậy ngắm bình minh rạng rỡ. Nếu chưa có lều vải, hãy tham khảo các mẫu lều tại đây
Tham quan nhà thùng nước mắm
Ở Phú Quốc, nói đến đặc sản thì không thể bỏ qua nước mắm Phú Quốc với hương vị đậm đà. Bạn đừng bỏ lỡ trải nghiệm tham quan nhà thùng để hiểu hơn về quy trình chế biến, sản xuất nước mắm công phu, sẵn tiện mua về làm quà cho cả nhà.

Có vài địa chỉ tham quan nhà thùng nước mắm được đánh giá chất lượng cao mà bạn nên đến là:
- Nước mắm Thịnh Phát: nằm ở ngay thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
- Nước mắm Phụng Hưng: nằm trên trục đường Dương Đông, An Thới, Phú Quốc
- Nước mắm Khải Hoàn: qua cầu Hùng Vương thuộc thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, bạn đi một khoảng là đến nơi, xem tại đây
- Nước mắm Hưng Thịnh: 219, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
Thưởng thức cafe view biển lý tưởng
Phú Quốc còn các các quán cafe view biển, view núi lý tưởng cho bạn có thể hoàn toàn giải tỏa căng thẳng. Sau khi tham quan các địa điểm, ghé nơi đây thưởng thức chút cafe hay thức uống mình ưa thích, bạn sẽ thấy cuộc đời đáng sống biết bao!
Hãy cùng BlogAnChoi tham khảo các địa chỉ cafe tuyệt vời đó dưới đây:
- Sunset Beach Bar: được điểm 8.2/10 trong 95 người đánh giá trên Google, mở cửa từ 9h00 – 1h00 sáng, nằm ở Dương Tơ, Phú Quốc.
- Chuồn Chuồn Bistro & Sky Bar: được điểm 8.4/10 trong 153 người đánh giá trên Google, mở cửa từ 7h30 đến 22h30, nằm ở Khu 1, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.
- I love Phu Quoc: được điểm 7.8/10 trong 64 người đánh giá trên Google, mở cửa từ 6h00 – 23h00, nằm ở số 40, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc.
- Rory’s Beach Bar: được điểm 8.6/10 trong 409 người đánh giá trên Gooogle, mờ cửa từ 9h00 – 2h00 sáng, nằm ở sát bờ biển, xã Dương Tơ, Phú Quốc.

Ăn uống ở Phú Quốc
Do vị trí nằm tách biệt hoàn toàn với đất liền, nên các món ăn ở Phú Quốc có thành phần chủ yếu từ hải sản.


Và đừng quên thưởng thức món đặc sản gỏi cá trích nhé, thịt cá mềm mềm cùng vị ngọt thanh quấn lấy đầu lưỡi ắt hẳn sẽ để lại cho bạn một ấn tượng khó quên đấy!

Tất nhiên đến biển thì hải sản ăn “thả ga” với nhiều món dẫn rồi! Đi biển mà không ăn hải sản thì tiếc lắm đấy!


Xem thêm bài viết về món ngon ở Phú Quốc: Những món ăn không nên bỏ qua khi du lịch Phú Quốc
Bạn vẫn chưa có địa chị quán ăn cụ thể? Hãy yên tâm, BlogAnChoi cung cấp cho bạn tất tần tật các quán ngon nổi tiếng ở Phú Quốc ngay sau đây!
Các quán ăn bình dân và nổi tiếng
1. Quán bún quậy Kiến Xây
Bún quậy là một trong những món đặc sản của Phú Quốc. Trong đó, địa chỉ Bún quậy Kiến Xây là địa điểm thưởng thức bún cực kỳ nổi tiếng và bình dân.




- Đánh giá của khách hàng trên Google: 7.6/10 trong 184 người đánh giá.
- Địa chỉ: số 28, đường Bạch Đằng, Dương Đông, Phú Quốc
- Giá cả: 20.000 – 50.000 đồng/tô, tùy bạn ăn loại nào yêu cầu chủ quán chế biến loại đó với giá tiền bạn muốn.
- Giờ mở cửa:
- Buổi sáng: 6h45 – 10h30
- Buổi chiều tối: 15h15 – 23h00, nên đến sớm để còn chỗ ngồi vì quán khá đông nhé các bạn!
2. Bún kèn Út Lượm
Nổi tiếng nhất Phú Quốc khi nói đến bún kèn không có địa chỉ nào khác ngoài bún kèn Út Lượm với tô bún ngon ngọt, bắt mắt.




- Đánh giá của khách hàng trên Google: 7.6/10 trong 41 người đánh giá.
- Địa chỉ: Có 2 chi nhánh:
- Chi nhánh 1: số 87, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
- Chi nhánh 2: trước quán cafe Cào, số 52C, đường 30/4, Khu phố 1, Dương Đông, Phú Quốc.
- Giá cả: khoảng 25.000 – 30.000 đồng/tô.
- Giờ mở cửa: 6h00 – 23h00
3. Quán Ra Khơi
Đây là quán hải sản nổi tiếng mà giá cực kỳ bình dân cho khách khi du lịch Phú Quốc, dân thổ địa cũng rất hay đề cập đến quán này khi muốn ăn hải sản ngon, bổ, rẻ.



- Đánh giá của khách hàng trên Google: 7.4 /10 trong 397 người đánh giá.
- Địa chỉ: số 131 đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc.
- Giá cả: khoảng 50.000 – 200.000 đồng/phần ăn tùy món.
- Giờ mở cửa: 10h00 – 23h00
Các quán ăn, nhà hàng sang trọng nổi tiếng
1. Nhà hàng hải sản Xin Chào
Nếu muốn vừa thưởng thức bữa ăn, thức uống ngon vừa ngắm biển lãng mạn, hãy thử đến nhà hàng hải sản Xin Chào nhé.


- Đánh giá của khách hàng trên Google: 8/10 trong 138 người đánh giá.
- Địa chỉ: 66, Trần Hưng Đạo, Khu 1, Dương Đông, Phú Quốc.
- Giá cả: vì nhà hàng nên giá hơi cao, khoảng 60.000 – 500.000 đồng/phần thức ăn hoặc thức uống tùy món.
- Giờ mở cửa: 7h00 – 23h00
2. Nhà ghẹ Phú Quốc – Crab House
Ai là tín đồ của ghẹ thì hãy thử ghé địa chỉ này, nơi bạn có thể “ngập chìm” trong các món ghẹ, được chọn lựa theo mùi vị, sở thích của mình rất thú vị.



- Đánh giá của khách hàng trên Google: 8.8 /10 trong 113 người đánh giá.
- Địa chỉ: 21, đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc.
- Giá cả: khoảng 40.000 – 1.500.000 đồng/phần tùy theo món ăn nhẹ hay món combo gồm ghẹ và các món ăn kèm khác.
- Giờ mở cửa: 11h00 – 22h00
3. Búp Restaurant
Nhà hàng Búp là địa điểm ăn uống giá vừa phải, được nhiều khách hàng đánh giá tốt khi du lịch Phú Quốc, không gian quán sạch đẹp.




- Đánh giá của khách hàng trên Google: 8.6/10 trong 119 người đánh giá.
- Địa chỉ: 108, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc.
- Giá cả: khoảng 40.000 – 1.500.000 đồng/phần tùy món bạn chọn, thường tôm hùm sẽ có giá cao hơn các món khác.
- Giờ mở cửa: 11h – 23h
4. Nhà hàng Ấn Độ
Nếu thích khám phá nhiều hương vị ẩm thực, hãy thử thưởng thức các món ngon của ẩm thực Ấn Độ tại nhà hàng này khi đến Phú Quốc.


- Đánh giá của khách hàng trên Google: 8.4 /10 trong 151 người đánh giá.
- Địa chỉ: số 97, đường Trần Hưng Đạo, Phú Quốc.
- Giá cả: 35.000 – 1.350.000/phần tùy món ăn nhẹ hay ăn chính, rau củ hay tôm, ghẹ.
- Giờ mở cửa: 10h00 – 23h00
Vài gợi ý ăn uống khác ở Phú Quốc
- Bạn có thể đi dọc đường 30/4, thấy quán nào giá vừa túi tiền thì ghé vào ăn, vì đây là con đường ăn uống nổi tiếng.
- Để thưởng thức hải sản ngon, bạn có thể thử ghé làng chài Hàm Ninh hay làng chài Rạch Vẹm.

Đặc sản, quà tặng nên mua về khi du lịch Phú Quốc
Nước mắm
Nhắc đến nước mắm Phú Quốc thì ai cũng biết, đây là đặc sản đảo Ngọc với hương vị đậm đà, thơm ngon. Màu của nước mắm là màu nâu cánh gián đậm, mùi thơm nhẹ, là tinh túy của hàng triệu con cá cơm ở đảo.

Giá cả: Người ta hay bán theo cặp hoặc thùng 5, 6 chai. Giá thấp nhất khoảng 200.000 đồng/cặp, chai 650ml, cao nhất khoảng 880.000 đồng/thùng 6 chai, mỗi chai 1000ml.
Bạn có thể đến các địa chỉ uy tín sau để mua nước mắm:
- Nước mắm Thịnh Phát: nằm ở ngay thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
- Nước mắm Phụng Hưng: nằm trên trục đường Dương Đông, An Thới, Phú Quốc
- Nước mắm Khải Hoàn: qua cầu Hùng Vương một khoảng, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
- Nước mắm Hưng Thịnh: 219, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
Rượu sim, mật sim
Rượu sim, hay còn gọi là rượu vang sim, nếu ít nồng thì là mật sim, là một dược tửu với công dụng trị đau nhức mỏi, giúp dễ tiêu hóa. Điều đặc biệt là rượu được làm từ trái sim với cách thức chế biến cổ truyền để tạo nên những giọt rượu tinh túy, hấp dẫn nhất.


Giá cả: rượu sim khoảng 150.000 – 200.000 đồng/chai 600ml, mật sim khoảng 100.000 đồng/chai 250ml.
Nơi mua rượu, mật sim:
- Nhà máy rượu Sim Sơn ở Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, Phú Quốc
- Cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Giáo ở số 124, đường 30/4, Phú Quốc.
Hồ tiêu
Nếu đã check in ở vườn tiêu Phú Quốc thì tại sao không mua tiêu về làm quà cho người thân? Tiêu Phú Quốc có 3 loại là tiêu sọ, tiêu đen, tiêu đỏ, hạt chắc, thơm, cay và vị đậm đà hơn tiêu ở vùng khác, nhất là tiêu đỏ.

- Giá cả: Tiêu đỏ khoảng 280.000 – 370.000 đồng/kg, tiêu sọ khoảng 450.000 đồng/kg,
- Nơi mua: vườn tiêu Khu Tượng, vườn tiêu Suối Đá, chợ đêm Phú Quốc.
Hải sản khô
Vì là vùng biển nên tất nhiên không thể thiếu hải sản. Để dễ bảo quản thì bạn hãy thử mua các loại hải sản được phơi để làm khô như: khô mực, tôm khô, khô các loại cá,… mang về cho người thân.

Đặc biệt, Phú Quốc có nhiều nắng gió nên người dân phơi hải sản ngoài nắng để khô tự nhiên, do đó mà không bị ẩm, mốc mà còn ngon thơm.
- Giá cả: khoảng 200.000 – 900.000 đồng/kg tùy loại hải sản.
- Nơi mua: Chợ Dương Đông, chợ đêm Phú Quốc.
Ngọc trai
Ngọc trai là kho báu quý của đảo Ngọc bởi nhờ bờ biển sạch mà loài trai có thể sinh sống và phát triển mạnh. Từ đó mà người dân đã làm nên mô hình nuôi cấy ngọc trai nhân tạo để tạo ra những “tuyệt phẩm” với nét đẹp kiêu sa.

- Giá cả: giá khá cao, ngọc trai hạng thấp nhất có giá vài chục USD/viên, ngọc trai đen đến khoảng 1000 USD/viên.
- Nơi mua: Cơ sở nuôi cấy ngọc trai Quốc An, showroom Ngọc Hiền Pearl,…
Ngọc trai là vật quý nên bạn cần đến các địa chỉ, nơi nuôi cấy ngọc trai để mua sẽ tốt hơn để tránh hàng dỏm, bạn sẽ dễ bị lừa.
Lưu ý khi du lịch Phú Quốc
Đối với các chuyến du lịch trong nước nói chung, bạn có thể tham khảo bài viết sau của BlogAnChoi: 13 lưu ý khi đi du lịch trong nước để có chuyến đi thú vị
Còn riêng với du lịch Phú Quốc, bạn hãy lưu ý những điều sau:
- Nên xem trước dự báo thời tiết, điều này cực kỳ quan trọng. Vì Phú Quốc là đảo, nếu chẳng may có bão lớn sẽ rất khó khăn khi đi tàu/phà, chuyến đi cũng mất vui.
- Kiểm tra hành lý kỹ trước khi đi, nhớ chọn trang phục thoải mái để dạo biển, chợ đêm,…
- Không tắm biển vào trưa nắng quá nóng, ngâm mình quá lâu vì ham mê biển trong xanh mà dễ bị cảm.
- Nếu đến các hòn đảo hoang sơ thì bạn nên đi theo team hay có 2 người trở lên để trường hợp khẩn cấp có thể xoay sở được, nếu có hướng dẫn viên địa phương càng tốt.
- Thuê xe máy nên kiểm tra xăng đầy đủ trước khi đi vì ở đây có ít trạm xăng.
- Mỗi khi check in ở đâu, đừng để lại gì ngoài dấu chân bạn và những bức ảnh đẹp. Không xả rác vì một môi trường trong sạch nhé các bạn.
Đánh giá du lịch Phú Quốc
- Phong cảnh, không khí, thời tiết: 4.8/5
- Con người, văn hóa: 4.5/5
- Ẩm thực: 4.5/5
- Chi phí, giá cả: 4/5
- Khách sạn, nhà nghỉ: 4/5
- Địa điểm tham quan, vui chơi: 5/5
- Phương tiện đi lại, di chuyển: 4.7/5
- Mua sắm, quà lưu niệm: 4/5
Chúng ta có thể xem qua hành trình du lịch Phú Quốc thú vị của bạn có Facebook Red Lê để ngắm nhìn những cảnh đẹp tuyệt vời và những trải nghiệm thú vị nhất ở đây nhé!
Với kinh nghiệm và cẩm nang du lịch Phú Quốc trên đây, BlogAnChoi hy vọng đã giúp ích cho bạn nếu có chuyến đi đến hòn đảo thiên đường đẹp tinh khiết của Việt Nam.
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để biết thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm du lịch hấp dẫn khác nhé các bạn!