Circle Chart (trước đây là Gaon Chart) vừa công bố loạt chứng nhận chính thức mới nhất, ghi nhận thành tích vượt trội của các nghệ sĩ K-pop trong cả mảng tiêu thụ album vật lý lẫn lượt nghe trực tuyến.
Vào năm 2018, Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc đã áp dụng hệ thống chứng nhận mới dành cho doanh số bán album, lượt tải bài hát và số lượt nghe trực tuyến. Với các sản phẩm âm nhạc phát hành từ ngày 1/1/2018 trở đi, Circle Chart sẽ trao chứng nhận Platinum cho các album đạt doanh số 250.000 bản, trong khi các album bán được từ 1 triệu bản trở lên sẽ nhận chứng nhận Million (Triệu bản).

ENHYPEN đã nhận hai chứng nhận riêng biệt cho mini album mới nhất của họ “DESIRE : UNLEASH”. Phiên bản thường của album này đạt chứng nhận Double Million nhờ vượt mốc 2 triệu bản, trong khi phiên bản phát hành qua Weverse nhận chứng nhận Platinum với hơn 250.000 bản được bán ra.
Trong khi đó, aespa nhận chứng nhận Million chính thức nhờ bán được hơn 1 triệu bản single album “Dirty Work”.
Album solo full-length đầu tiên “Ruby” của Jennie (BLACKPINK) nhận chứng nhận Triple Platinum sau khi bán được hơn 750.000 bản kể từ khi phát hành.
Phiên bản POCA của mini album gần đây “GOLDEN HOUR : Part.3” của ATEEZ đạt Double Platinum với doanh số vượt 500.000 bản.
Phiên bản SMC của “2025 BTS FESTA : CAPSULE ALBUM Vol.1”, “Dare to Crave” của CRAVITY, “bomb” của ILLIT, “Girls Will Be Girls” của ITZY, và album solo “Soar” của Doyoung (NCT) đều nhận chứng nhận Platinum, khi mỗi sản phẩm bán được hơn 250.000 bản.

Ở hạng mục streaming, ca khúc debut “Attention” của NewJeans được chứng nhận Double Platinum sau khi vượt qua 200 triệu lượt stream.
Cuối cùng, các ca khúc APT. của Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars, “Rhapsody of Sadness” của Lim Jae Hyun, “Fighting” của BSS (SEVENTEEN) kết hợp cùng Lee Young Ji, và “Maybe It’s Not Our Fault” của Baek Yerin đều nhận chứng nhận Platinum sau khi đạt trên 100 triệu lượt stream mỗi bài.

Thành tích ấn tượng mà các nghệ sĩ K-pop đạt được trong đợt chứng nhận mới này không chỉ thể hiện sức mạnh tiêu thụ toàn cầu, mà còn phản ánh sự đa dạng và sáng tạo không ngừng của thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Từ các nhóm nam, nhóm nữ đến nghệ sĩ solo, thế hệ Gen 3, Gen 4 và thậm chí cả tân binh đều đang góp phần định hình diện mạo mới cho K-pop trong thời kỳ hậu đại dịch. Với đà phát triển hiện tại, ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ và lan rộng hơn nữa trên bản đồ âm nhạc thế giới.
Đọc thêm các bài viết khác về chủ đề Sao thế giới:
- JYP và cựu thành viên KG VCHA chính thức “đường ai nấy đi” sau tranh chấp hợp đồng
- Chaeyoung TWICE ra mắt solo vào tháng 9 với album đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật
- Học viện K-pop đầu tiên tại Singapore chính thức khai giảng, đào tạo thế hệ idol quốc tế tương lai
- SNSD tụ họp nhân dịp kỷ niệm 18 năm ra mắt, hé lộ lịch trình tour kỷ niệm 20 năm tại 10 địa điểm khắp thế giới
- KPOPPED lên sóng Apple TV+: Megan Thee Stallion, PSY và các idol K-pop sẵn sàng bước vào cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao
- HYBE lên tiếng về tin đồn BTS tham gia album tưởng niệm Michael Jackson




















































Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, hãy để lại ý kiến của các bạn để mình viết tốt hơn nữa nhé!