Từ một nhóm nhạc vô danh, BTS khiến KPOP phải kinh ngạc khi đạt được hàng loạt kỷ lục của Hàn Quốc và thế giới.

BTS là nhóm nhạc nam ra mắt vào ngày 13/6/2013 với 7 thành viên: Rap Monster, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook dưới trướng công ty quản lý Big Hit Entertainment.

BTS
Thành viên nhóm nhạc BTS (ảnh: internet)

Về quá trình hình thành, BTS là nhóm nhạc gặp khá nhiều khó khăn khi chuẩn bị debut. Ban đầu nhóm nhạc này của Big Hit được dự định ra mắt năm 2010 nhưng bị hoãn lại do các thành viên đều rời nhóm ngoại trừ RM. Sau đó 6 thành viên gồm V, Jungkook, Jimin, J-Hope, Suga, Jin lần lượt được tập hợp tạo nên BTS như hiện tại. 

Đi lên từ con số “âm”

Xuất thân từ công ty giải trí Big Hit không nổi tiếng, thậm chí từng đứng trên bờ vực phá sản vì nợ nần, BTS đã tạo nên bước ngoặt lớn dẫn đến sự xoay đổi tình thế của công ty. 

Nhiều fan hâm mộ cũng đã biết, nhóm chính xác đi lên từ con số âm chứ không đơn thuần là đi lên từ số không. 2,8 tỷ won là khoản nợ mà công ty phải gánh chịu sau khi GLAM, đàn chị của BTS tan rã vì scandal. Con số này quá lớn và vượt tầm kiểm soát đối với một công ty nhỏ như Big Hit.

BTS
Vừa mới ra mắt, BTS đã gặp phải rất nhiều khó khăn (ảnh: internet)

Công ty ảnh hưởng bởi scandal, bị coi thường trên các chương trình truyền hình, có khả năng tan rã… Chính BTS đã là “ngôi sao may mắn” vực dậy cả công ty vươn đến sự thành công như ngày hôm nay. 

BTS
“Ngôi sao may mắn” BTS (ảnh: internet)

Ở công ty khác fansign sẽ được tổ chức trong một phòng nhỏ, còn tại Big Hit lúc bấy giờ đang khó khăn, BTS bắt buộc phải tổ chức fansign ngoài trời, ngay trong công viên hoặc sau sân trường đại học. 

BTS
BTS gặp fan ở công viên vì không đủ tiền thuê hội trường (ảnh: internet)

Bảy chàng trai cùng sống trong một KTX nhỏ trong hoàn cảnh thiến thốn sự hỗ trợ. Họ nghèo đến mức không có tiền ăn, phải mặc lại quần áo của nhau, thậm chí nhóm phải mượn xe của đạo diễn để quay những MV đầu tiên. Nhưng họ vẫn luôn giữ vững niềm tin và khát vọng âm nhạc của mình mặc dù trải qua muôn vàn khó khăn.

BTS
Kí túc xá cũ của BTS (ảnh: internet)

BTS từng suýt tan rã, phải làm việc bán thời gian khi công ty chủ quản Big Hit có nguy cơ phá sản

Có mấy ai biết được đằng sau ánh hào quang là cả một quá trình nỗ lực, đổ đầy mồ hôi và nước mắt. Bảy chàng trai trải qua nhiều công việc chân tay, chật vật kiếm tiền và làm thêm để nuôi dưỡng ước mơ ca hát của mình.

Trong ca khúc “Last Day”, Suga đã trải lòng tâm sự về khoảng thời gian khó khăn đó. Anh từng làm nhân viên giao hàng, bị gãy xương vai do công việc và rối loạn tâm lý đến mức ngủ ở nhà vệ sinh lúc nào không hay.

BTS
Suga chia sẻ khoảng thời gian đầy nước mắt (ảnh: internet)

Có thời gian dài, Jin đã phải nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình để duy trì sinh hoạt cho các thành viên trong nhóm. Họ thường xuyên phải ăn mỳ trong KTX để tiết kiệm chi phí.

Không có tiền nên trên sân khấu họ thường xuyên phải mặc lại trang phục của nhau. Thành viên V (Taehyung) còn phải mua quần áo rẻ tiền về tự mình thiết kế lại để thành đồ biểu diễn.

BTS
V (Taehyung) tự cắt quần áo làm trang phục biểu diễn (ảnh: internet)

Họ thường xuyên bị mỉa mai, chỉ trích ngoại hình và phát ngôn của mình. Jimin lúc nào cũng tự ti vì cảm thấy mình còn quá nhiều thiếu sót, cũng không được tài năng, nổi bật như thành viên trong nhóm. Jimin đã từng nói một câu rất đau lòng: “Tôi nghĩ mình nên bớt xuất hiện thì sẽ tốt hơn cho nhóm.”

Suga tiết lộ từng bị trầm cảm nặng vì vóc dáng, gương mặt bị chê bai. Trên Naver, trưởng nhóm RM chia sẻ từng bị cười nhạo và khinh thường khi tiết lộ mơ ước cùng cả nhóm đạt giải Daesang. Anh cũng bị cư dân mạng ném đá không ít do hiểu lầm viết lời rap đả kích nhóm nhạc khác.

Thành công đầu tiên và nghi án “sajaegi”

Ngày 5/5/2015, trên chương trình “The Show, BTS với ca khúc “I Need U” đã giành chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Sau bao nỗ lực và cố gắng, bảy chàng trai bắt đầu chạm đến ngưỡng cửa của sự thành công.

BTS
Chiến thắng đầu tiên của BTS (ảnh: internet)

Album trong tuần đầu tiên tiêu thụ 41.000 bản, một con số khá lớn với với nhiều nhóm nhạc KPOP. Tuy nhiên, định kiến nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ khiến BTS phải chịu oan ức với nghi án “sajaegi” (gian lận trên các chương trình âm nhạc). Nhiều cư dân mạng còn cho rằng Big Hit cố tình chơi trội mua giải để giúp nhóm nổi tiếng hơn.

Tại thời điểm đó, có nhiều ý kiến tiêu cực đến nỗi Big Hit phải lên tiếng rằng công ty không đủ tài chính để có thể gian lận. Các fan của BTS cũng phải công bố hóa đơn mua album để minh oan cho nhóm. Mặc dù được minh oan nhưng BTS vẫn phải gánh chịu nhiều tai tiếng do sự kiện này gây ra.

BTS
Trải qua nhiều khó khăn, BTS bước đầu đi trên con đường thành công (ảnh: internet)

Bạn có thể xem thêm các bài viết về sao Hàn dưới đây:

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

Vương Nguyên (TFBOYS) và Âu Dương Na Na "nên duyên" trong "Đại Chúa Tể", hứa hẹn tạo nên một cặp đôi đẹp ngây ngất mới của Hoa Ngữ

Sau rất nhiều tin đồn được phát tán trên Weibo về cặp đôi chính của bộ phim "Đại Chúa Tể", ngày 30/3 đoàn làm phim công bố hình ảnh nam diễn viên chính Vương Nguyên và nữ chính Âu Dương Na Na đang nghiên cứu kịch bản, chính thức xác nhận cặp đồng niên sinh năm 2000 sẽ sánh ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận